thethaovanhoa.vn

Lê Ánh Nhật: Hy vọng ở Những thiên thần áo trắng!

19/04/2009 19:22 GMT+7

Nói chính xác thì Nhật không tham gia casting. Nhật đã từng cộng tác với đạo diễn Lê Hoàng trong một bộ phim trước đó nên hai chú cháu thường xuyên liên lạc với nhau.

(TT&VH) - Bộ phim Những thiên thần áo trắng (ĐD: Lê Hoàng) vừa được bấm máy ngày 14/4 với kịch bản “không đụng hàng”, dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp được lựa chọn kỹ lưỡng qua đợt casting rầm rộ hứa hẹn là bộ phim về “tuổi teen” được chờ đón nhất trong năm 2009.


TT&VH trò chuyện ngắn với nữ diễn viên “nhí” Lê Ánh Nhật (học sinh lớp 12 trường THPT Võ Thị Sáu, TP.HCM), người được chọn vào vai chính July Miu của bộ phim.


Diễn viên Lê Ánh Nhật

 

* Những thiên thần áo trắng là bộ phim được casting rầm rộ nhất với hơn 1.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Ánh Nhật đã vượt qua các vòng thi như thế nào?


Nói chính xác thì Nhật không tham gia casting. Nhật đã từng cộng tác với đạo diễn Lê Hoàng trong một bộ phim trước đó nên hai chú cháu thường xuyên liên lạc với nhau. Trong thời gian viết kịch bản Những thiên thần áo trắng, Nhật thường được chú Lê Hoàng kêu lên trò chuyện, hỏi thăm về việc học hành, về cách ứng xử của học sinh trong trường cấp 3, về tâm lý học trò… Nhật rất thích nhân vật chính, cô bé July Miu, với tính cách dễ thương không giống ai. Nhật rất vui khi được đạo diễn Lê Hoàng chọn vào vai này.



Ánh Nhật cùng các bạn diễn nam trong phim

* Đây là bộ phim dành cho “tuổi teen”, lứa tuổi của Ánh Nhật. Là người đóng vai chính, Ánh Nhật thấy thế nào?


Ánh Nhật thấy trước hết kịch bản không hề trùng lắp với những bộ phim về đề tài tuổi teen trước đây mà lại có những ý tưởng mới mẻ rất phù hợp với tâm lý lứa tuổi 9X của Nhật, đó là được tự do bộc bạch suy nghĩ, không bị gò bó quá nhiều vào bài vở, sống hồn nhiên với lứa tuổi của mình. Trước đây Nhật đã cùng đạo diễn Lê Hoàng trao đổi rất nhiều về thế giới học trò như chuyện học sinh ở trường có được dùng điện thoại di động không, những mâu thuẫn thường thấy giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh với nhau, cách giải quyết như thế nào… Bộ phim rất vui và chân thật.


Ánh Nhật vào vai July Miu - cô nữ sinh trở về từ Anh quốc.

* Theo Nhật thì phim đề tài tuổi teen của Việt Nam có đáp ứng được nhu cầu của đối tượng này hay không?


Phim Việt Nam của mình cũng hay nhưng chưa thật sự xuất sắc. Với Nhật, cũng là một khán giả tuổi teen, thì phim về lứa tuổi mình vẫn còn ít và thật sự chưa thể hiện được “bộ mặt” của tuổi teen. Có nhiều tình tiết không đúng với sự thật, với tâm tư tình cảm của lứa tuổi học sinh mà nặng tính áp đặt. Nhật hy vọng bộ phim này sẽ được khán giả, đặc biệt là các bạn tuổi teen đón nhận nồng nhiệt vì thực sự nó thể hiện được một phần khá chân thực thế giới của chúng em. Nhật nghĩ muốn có phim hay thì các nhà làm phim nên lắng nghe chúng em nhiều hơn.


Ngọc Tuyết (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN