thethaovanhoa.vn

Các viện Khổng Tử chỉ mang mục đích trao đổi văn hóa

19/04/2009 16:14 GMT+7

rung Quốc không hề có ý định xuất khẩu những giá trị của đất nước thông qua các viện Khổng Tử được thành lập ở hải ngại bởi điều đó đi ngược với quan niệm truyền thống của quốc gia.

 (TT&VH) - Trung Quốc không hề có ý định xuất khẩu những giá trị của đất nước thông qua các viện Khổng Tử được thành lập ở hải ngại bởi điều đó đi ngược với quan niệm truyền thống của quốc gia.


Bà Xu Lin (trái), Chủ tịch Hội đồng Ngôn ngữ Trung Hoa Quốc tế tham dự lễ khánh thành Viện Khổng tử tại  trường ĐHTH George Mason hôm 16/4

Theo lời bà Xu Lin, Chủ tịch Hội đồng Ngôn ngữ Trung Hoa Quốc tế, nơi thúc đẩy tiếng Trung Hoa ra thế giới và chỉ đạo việc thiết lập các Viện Khổng Tử, thì mục đích chính trong việc thành lập các Viện Khổng Tử ở nước ngoài là nhằm đẩy mạnh sự hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và các nước thông qua các trao đổi văn hóa.

Bà Xu đưa ra lời tuyên bố trên hôm 16/4 vì gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài nói rằng các viện Khổng Tử đóng vai trò quan trọng trong việc thâm nhập văn hóa của Trung Quốc. Bà phát biểu những lời này khi tham dự lễ kánh thành viện Khổng Tử tại trường ĐHTH George Mason ở Fairfax, bang Virginia, Viện Khổng Tử thứ 53 ở Mỹ. Trung Quốc hiện có 256 viện Khổng Tử trên toàn thế giới.

Bảo Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN