Nhân vật Bim trong bộ truyện tranh Cảnh sát trưởng tí hon của NXB Trẻ và nhóm McKids vừa được Quỹ Phòng chống thương vong châu Á chọn làm đại sứ thiện chí.
(TT&VH) - Nhân vật Bim trong bộ truyện tranh Cảnh sát trưởng tí hon (CSTTH) của NXB Trẻ và nhóm McKids vừa được Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) chọn làm đại sứ thiện chí trong chương trình “Hãy đội mũ bảo hiểm như CSTTH”.
Hôm nay (18/4) triển lãm tạo hình nhân vật CSTTH tại Hội Mỹ thuật TP.HCM sẽ kết thúc, sau 4 ngày trưng bày, với khá nhiều ý kiến trái ngược nhau. TT&VH có cuộc trao đổi với họa sĩ Nguyễn Phương Thụy (Trưởng nhóm McKids), người góp phần tạo ra nhân vật Bim - cảnh sát trưởng tí hon.
* Ý tưởng phát triển nhân vật CSTTH xuất phát từ đâu?
|
Họa sĩ Nguyễn Phương Thụy (Trưởng nhóm McKids) |
- Sau khi xem xét nhiều loại nhân vật, chúng tôi muốn phát triển một nhân vật bằng xương bằng thịt, thông minh, nhanh nhẹn. Bên cạnh là một nhóm nhân vật bổ trợ, đó là Lily nhí nhảnh thích công nghệ thông tin, Tun thích chế tạo máy móc và chú chó thông minh Dingo. Tôi tin, ở tuổi này các em muốn khám phá những điều mới lạ hơn là những chuyện nhìn thấy hàng ngày.
* Có ý kiến cho rằng nhân vật CSTTH thiếu tính địa phương. Quan điểm của các anh về chuyện này như thế nào?
- Nếu nhìn bề ngoài thì như vậy. Cần phải hiểu một điều, tính địa phương chưa hẳn là phải nhìn thấy Hồ Gươm hay chợ Bến Thành. Tính địa phương phải được lồng một cách nhẹ nhàng hơn là ép buộc. Tính địa phương ở đây có thể được hiểu đó là những giá trị đạo đức đặc thù như kính trên nhường dưới, quý nghĩa thầy trò, giúp đỡ người khác… Về những giá trị này, nhân vật CSTTH hoàn toàn chuyển tải được. Chưa kể, thông qua những tập truyện chúng tôi còn muốn giáo dục các em về tính đồng đội, làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề… Đây là những kỹ năng mà nền giáo dục chúng ta đang rất cần.
* Đa số fan truyện tranh Việt đều mê manga (truyện tranh xuất phát từ Nhật Bản), tại sao McKids lại thể hiện theo phong cách comic (vui vẻ, hồn nhiên)?
Nhân vật Bim trong Lễ ra quân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
- Rõ ràng, manga đang là xu hướng ở Việt Nam. Phong cách này chiếm chủ đạo ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số quốc gia khác trong khu vực. Nhưng xét trên phạm vi toàn cầu, thì comic vẫn chiếm thị phần lớn. Về phần McKids, chúng tôi muốn tạo sự khác biệt hơn là đi theo số đông. Chúng tôi thể hiện CSTTH theo hướng comic. Và bước đầu đã được các độc giả nhí yêu thích, qua 7 tập truyện mà chúng tôi đã phát hành.
* Thế đâu là lý do Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIP) chọn CSTTH làm đại sứ thiện chí?
- Đối với trẻ em, AIP quyết định chọn một cách tiếp cận khác - nhẹ nhàng và mang tính giải trí. Họ thấy nhân vật CSTTH có hình ảnh dễ thương, thông minh, nhanh nhẹn, đặc biệt là được nhiều học sinh yêu thích. Nhân vật này cũng được quý phụ huynh tin tưởng vì tính giáo dục và nhân bản. Ngoài ra, CSTTH và nhóm bạn được xây dựng không quá khu biệt vào địa phương, nên có thể tiếp cận với trẻ em ở nhiều quốc gia khác.
Như Hà (thực hiện)