thethaovanhoa.vn

"Ngày mai" sẽ thành "ngôi sao"?

16/04/2009 14:31 GMT+7

Cuộc thi Ngôi sao ngày mai đã trải qua 18 năm và đã đóng góp cho nên điện ảnh truyền hình nhiều "ngôi sao", tuy nhiên có những "ngôi sao" mãi vẫn chỉ là "triển vọng".

(TT&VH) - Hôm qua (15/4), Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi Ngôi sao ngày mai, sẽ diễn ra từ ngày 20/4 đến 2/5. Tiền thân của nó chính là cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng bắt đầu từ năm 1991. Trải qua 18 năm, cuộc thi này đã đóng góp cho nền điện ảnh, truyền hình bao nhiêu “ngôi sao” hay chỉ mãi mãi “triển vọng”?

Từ năm 1991 đến 2000, mỗi năm Diễn viên điện ảnh triển vọng có một kỳ thi. Nếu chỉ lấy một giải Nhất để tính thì đến năm 2000 đã có 10 gương mặt “diễn viên triển vọng”. Vậy 10 giải Nhất này đã “triển vọng” đến đâu? Theo danh sách từ ban tổ chức cuộc thi đưa ra thì: ngoài Hương Giang (giải Nhất 1991) hiện đang làm người mẫu thời trang. Các giải Nhất như: Thanh Xuân (1992), Lê Kim Liên (1993), Nguyễn Cao Phượng Vỹ (1994), Huyền Trang (1998), Nguyễn Thủy Tiên (1999)... hiện không biết đang làm gì. Tất nhiên, cũng có một vài gương mặt giải Nhất còn đóng góp ít nhiều trong các vai diễn, như: Nguyễn Minh Thư (1995) nổi bật khi đóng phim Gái nhảy, Võ Hoàng Như Phúc (1996) được mệnh danh “Nữ hoàng Lasta” vì đóng nhiều phim ở hãng này, Trương Minh Quốc Thái (1997) bền bỉ với nhiều vai diễn khác nhau.

Sau năm 2000, cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng chuyển sang 2 năm tổ chức một lần đến năm 2006 thì bỗng dưng “im lặng” để rồi 3 năm sau (2009) mới khởi động trở lại. Vậy cuộc thi này có gì hấp dẫn các thí sinh đến độ có người đã làm diễn viên trong một vài phim rồi cũng đi thi như Lê Ngân Khánh (giải Nhất 2006)?
 
Quyền Linh - Giải Tư diễn viên triển vọng 1992

Cuộc thi Ngôi sao ngày mai lần này sẽ có giải Nhất bằng hiện kim 30 triệu đồng, Nhì: 20 triệu đồng, Ba: 15 triệu đồng và 3 giải Khuyến khích: 5 triệu đồng/giải cùng với một đêm lên truyền hình trực tiếp ở hai kênh HTV9 (TP.HCM) và BTV9 (Bình Dương) từ khu du lịch Đại Nam. Nếu chỉ vậy thì có hấp dẫn các thí sinh khi cuộc thi từ ngày họp báo công bố (ngày 15) đến ngày cuộc thi khởi động (ngày 20) chỉ 5 ngày để họ chuẩn bị?! Chắc chắn giá trị giải thưởng không hấp dẫn nhiều bằng việc những người đoạt giải sẽ được các nhà sản xuất phim chú ý trong thời “nhà nhà làm phim truyền hình” như hiện nay. Nếu so với 18 năm trước, khi cuộc thi lần đầu diễn ra, lúc đó chưa nở rộ các kênh truyền hình cũng như “công nghệ” sản xuất phim như hiện nay, thì bây giờ đoạt giải cao ở cuộc thi này sẽ có nhiều cơ hội trở thành “ngôi sao” hơn nhiều.

Thế nhưng, công nghệ làm phim cũng như “lăng-xê” có phát triển đến đâu chăng nữa vẫn khó biến một “giải Nhất” thành “ngôi sao” thực thụ tỏa sáng lâu dài nếu nội lực trong họ không có. Đơn cử những cái tên sau đây từng đoạt giải rất thấp từ cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng nhưng lại thành danh hơn nhiều giải Nhất: Quyền Linh (giải Tư, 1992), Trịnh Kim Chi (Khuyến khích, 1992), Hồng Ánh (giải Tư, 1995)... Đây không phải là chuyện riêng của cuộc thi diễn viên điện ảnh, truyền hình. Các cuộc thi ở những lĩnh vực khác cũng thế, giải Nhất nhiều khi không “nổi” bằng các giải thấp hơn. “Ngôi sao ngày mai” luôn là một câu hỏi không dễ gì trả lời trong một cuộc thi hay đó mãi mãi là chuyện của “muôn năm”?
 
Hoàng Nhân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN