thethaovanhoa.vn

Những nhân chứng đầu tiên kể về “mật khu”Area 51

16/04/2009 11:43 GMT+7

Trong một bài viết mới được đăng tải trên tờ Los Angeles Times, lần đầu tiên có 5 người từng làm việc tại Area 51 kể về “mật khu” đầy lời đồn đại trên sa mạc ở Nevada (Mỹ) này.

(TT&VH) - Trong một bài viết mới được đăng tải trên tờ Los Angeles Times, lần đầu tiên có 5 người từng làm việc tại Area 51 kể về “mật khu” đầy lời đồn đại trên sa mạc ở Nevada (Mỹ) này.

Area 51 - một vùng đất rộng khoảng 10km2 nằm giữa sa mạc rộng lớn ở Nevada - được bảo vệ cẩn mật và giữ kín tới mức suốt một thời gian dài, chính phủ Mỹ thậm chí còn phủ nhận sự tồn tại của căn cứ không quân này, ngay cả khi người ta chụp ảnh được nó từ trên không và những tay điều tra nghiệp dư phát hiện ra rằng ở đó có hàng trăm nhân viên đang làm việc.
 
Căn cứ Area 51 chụp từ trên không

Đây cũng chính là lý do khiến có rất nhiều lời đồn đại được thêu dệt xung quanh Area 51, từng được coi như “địa điểm bí hiểm nhất nước Mỹ”. Giả thuyết được nhắc tới nhiều nhất cho rằng Area 51 chính là nơi cất giấu các mẫu sinh thể đến từ vũ trụ. Địa điểm này cũng được cho là nơi các chuyên gia Mỹ nghiên cứu những vật thể bay không xác định (UFO) nhằm học hỏi “công nghệ lạ” của các nền văn minh ngoài trái đất. Cho tới nay, những giả thuyết đó đã được đưa vào không ít tiểu thuyết, truyện tranh hay phim ảnh của Hollywood. Một số người khác lại cho rằng mọi cuộc đổ bộ lên mặt trăng của NASA đều không có thật và tất cả đã được dàn dựng ở Area 51 để đánh lừa công chúng.

Theo tờ Los Angeles Times, chính việc “không ai được phép kể về những gì thực sự diễn ra ở đó (Area 51)” nên những lời đồn đại kiểu như trên đều không được chính thức phản bác, khiến người ta càng “bán tín bán nghi” và Area 51 càng trở nên “bí hiểm”. Cũng vì thế, Los Angeles Times tỏ ra tự hào khi giờ đây cùng lúc có tới 5 “nhân chứng cao cấp” sẵn sàng cung cấp thông tin cho tờ báo này về Area 51. Đây là lần đầu tiên có những người từng làm việc ở Area 51 trong thời kỳ Chiến tranh lạnh kể về “mật khu” này. Họ gồm đại tá Hugh “Slip” Slater (87 tuổi), nguyên là viên chỉ huy căn cứ Area 51 hồi đầu những năm 1960; Edward Lovik (90), người từng phụ trách hoạt động radar; Kenneth Collins (80), từng là phi công lái thử của CIA; Thornton Barnes (72), kỹ sư của một số dự án đặc biệt và Harry Martin (77), phụ trách tiếp liệu cho các máy bay do thám.
 
Biển cấm xung quanh Area 51

Những người vẫn thêu dệt Area 51 như một “thánh địa của UFO” sẽ phải thất vọng khi giờ đây nghe 5 nhân vật nói trên kể lại những việc mà họ từng làm ở căn cứ này. Ở đó thực sự không có một đĩa bay hay sinh vật ngoài hành tinh nào. Tất cả 5 nhân chứng đều cho rằng sự đồn đại về “mật khu” này chủ yếu xuất phát từ chỗ Area 51 đúng là nơi thử nghiệm của những “vật thể bay lạ”, chỉ có điều đó không phải là các UFO đến từ vũ trụ. Đấy chẳng qua chỉ là các mẫu máy bay do thám (như OXCART, SR- 71-Blackbird, U-2...) hoặc tàng hình được thiết kế và phát triển bí mật theo đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc. Những loại máy bay “tuyệt mật” được thử nghiệm ở Area 51 nhìn chung đều có hình dáng hết sức khác thường và chúng càng trở nên kỳ lạ khi bị “biến dạng” trong điều kiện tự nhiên, chẳng hạn như lúc bị phản chiếu bởi ánh nắng mặt trời từ một góc nhất định nào đó. Việc có người nhìn thấy những vật thể bay hình đĩa ở khu vực Area 51 cũng được giải thích một cách dễ dàng: Đó chẳng qua là loại máy bay Ocacart - mà cho tới nay thiết kế của nó vẫn được giữ kín - có một bộ phận hình chiếc đĩa.

Area 51 quả thật cũng là nơi các chuyên gia phân tích những “công nghệ lạ”, nhưng các công nghệ này thật ra đến từ Liên Xô (cũ). Chẳng hạn như tại đây, người ta từng tháo tung những loại máy bay tiêm kích MiG để nghiên cứu. Một mạng lưới hầm ngầm dưới Area 51, điều đã được thể hiện trong khá nhiều bộ phim của Hollywood, cũng là có thật. Kỹ sư Barnes cho biết đó là nơi thiết kế, chế tạo và thậm chí thử nghiệm ngầm một số dự án tên lửa hoặc hạt nhân tuyệt mật.
 
Máy bay do thám SR-71 Blackbird được thiết kế vào đầu những
năm 1960 - có hình dáng khác thường

Gần đây, chính phủ Mỹ tỏ ra rộng rãi hơn đối với những thông tin liên quan đến Area 51. Chẳng hạn như trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ có lời giải thích: “Area 51 không phải là tên do không lực Mỹ đặt. Khu vực được người ta gán cho cái tên này là một bộ phận của tổ hợp Nellis-AFB. Đó là một tổ hợp được sử dụng để thử nghiệm các công nghệ và hệ thống cũng như tập dượt những chiến dịch mang ý nghĩa quan trọng cho tính hiệu quả của quân đội và nền an ninh Mỹ. Nhiều hoạt động từng được triển khai ở đây trong quá khứ hiện vẫn là điều bí mật và không ai được phép đề cập tới chúng một cách công khai”.

Dĩ nhiên một khi Lầu Năm Góc còn giữ bí mật như trên thì Area 51 sẽ vẫn là mảnh đất màu mỡ cho sự tưởng tượng của nhiều người, bởi họ tiếp tục suy diễn rằng vẫn có điều gì đó được giấu giếm ở đây.
 
Huyền Trân

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN