
Làm rõ những phi vụ “ném tiền” của TGĐ Cty xổ số kiến thiết Bình Dương
Vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm TGĐ Cty TNHH Một thành viên (XSKT) Bình Dương bị UBND tỉnh ra quyết định đình chỉ công tác đã gây xôn xao dư luận.
(TT&VH) - Vụ ông Vũ Đình Châu, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm TGĐ Cty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết (XSKT) Bình Dương bị UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định đình chỉ công tác đã gây xôn xao dư luận về cách “ném tiền” từ những dự án đầu tư để mua sắm tài sản, xe hơi, trang thiết bị, gây thất thoát, lãng phí hàng chục tỉ đồng.Trong thời gian làm lãnh đạo Công ty XSKT Bình Dương, ông Vũ Đình Châu đã thực hiện việc xây dựng Dự án đầu tư Trung tâm thương mại Lucky (Bình Dương Center) có tổng vốn đầu tư hơn 31 tỉ đồng. Trong quá trình thi công, công trình đã phát sinh 10 hạng mục (nhưng đều nằm ngoài hồ sơ thầu) có tổng trị giá gần 6,2 tỉ đồng như: phá vỡ móng bêtông, đóng cừ lá thép, định thiết kế và dự toán... nhưng không có trong tổng dự án được duyệt, tổng chi phí là 2,4 tỉ đồng.
Điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, trong quá tình thực hiện xây dựng công trình Trung tâm thương mại Bình Dương Center do Cty XSKT Bình Dương làm chủ đầu tư xây dựng từ tháng 6/2001 đến hết tháng 12/2004 hoàn thành theo biên bản nghiệm thu để đưa vào sử dụng (nhưng biên bản không có số, không ngày tháng năm, chỉ ghi thời gian bắt đầu và kết thúc giai đoạn nghiệm thu). Trong đó, việc chủ đầu tư tự quyết định phê duyệt các hạng mục phát sinh mà không có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Theo Sở xây dựng tỉnh Bình Dương: thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự án, ngoài hạng mục cừ lá thép phát sinh, căn cứ công văn số 26/CV-XD ngày 8/1/2002 Sở xây dựng đã nêu rõ: hạng mục này thuộc trách nhiệm về biện pháp thi công của nhà thầu. Do đó, chủ đầu tư tự quyết định phê duyệt các hạng mục phát sinh mà không có sự đồng ý của các cơ quan là làm trái nguyên tắc, gây thất thoát số tiền hơn 1,2 tỉ đồng và lãng phí số tiền hơn 263 triệu đồng chi phí bản vẽ thiết kế không sử dụng.Ngày 18/11/2002, Công ty XSKT Bình Dương có chủ trương đầu tư nhà xưởng, sân đường bộ của công ty có tổng mức đầu tư 3 tỉ đồng. Hạng mục nhà xưởng, sân đường nội bộ của công ty đã được tiến hành đầu tư khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng có giá trị thanh quyết toán là hơn 4,2 tỉ đồng, phát sinh hơn ban đầu 1,2 tỉ đồng. Một dự án gây lãng phí lớn nữa của Công ty XSKT Bình Dương là đầu tư mua trang thiết bị máy móc cải tạo nhà máy in bao bì. Tuy nhiên, sau quá trình đầu tư gần cả chục tỉ đồng nhưng công trình cải tạo nhà máy in bao bì không đưa vào sử dụng. Hơn nữa, công trình trên không có tờ trình xin chủ trương, thẩm định, phê duyệt của các cấp có thẩm quyền là không đúng với quy định pháp luật hiện hành.Hàng loạt lãng phí khác như XSKT Bình Dương đã dùng hàng chục tỉ đồng để mua máy dán cửa sổ Shin Osaka, máy dán bao thư, máy cắt 3 mặt, máy sấy giấy bồi tự chế... Tuy nhiên, các máy trên hầu như không hoạt động, nếu có thì tần suất rất thấp. Mua phần mềm phục vụ hoạt động với số tiền 1,7 tỉ đồng cũng không vận hành được...Theo biên bản Tổng kiểm toán Nhà nước đánh giá về hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty XSKT Bình Dương, cụ thể như sau. Năm 2006, Cty lỗ hơn 1,7 tỉ đồng, năm 2007 lỗ hơn 4,7 tỉ đồng. Song Cty XSKT Bình Dương vẫn "bung" hơn 114 tỉ đồng đầu tư tài sản cố định, nhưng doanh thu năm 2006 và 2007 chỉ đạt hơn 50 tỉ đồng/năm. Hàng năm Cty phải trích khấu hao tài sản hơn 10 tỉ đồng, chiếm khoảng 20% giá thành sản phẩm. Hoạt động sản xuất kinh doanh ngành in ấn, bao bì bị lỗ đã làm giảm số phải nộp ngân sách nhà nước sử dụng bằng nguồn thu xổ số kiến thiết để bù lỗ cho hoạt động in ấn.Mặc dù kinh doanh thua lỗ, thế nhưng ông Vũ Đình Châu vẫn “vung tiền” ra để mua các tài sản có gái trị đầu tư hàng tỉ đồng. Trong đó, ông đã dùng hơn 6,8 tỉ đồng mua tài sản của Cty Cổ phần Tấn Lợi. Song, tất cả tài sản của Cty này đã cầm cố cho ngân hàng. Việc làm này đã gây hậu quả nghiêm trọng cho việc giải ngân, không thực hiện được các thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn gây lãng phí gần 1 tỉ đồng.Không những đầu tư mạnh tay vào mua sắm tài sản, ông Vũ Đình Châu còn rất hào phóng mua xe hơi đắt tiền vượt cả định mức qui định. Chiếc Mercedes-Benz mà ông Châu tự lái có biển số kiểm soát 61H-4869 đã mua hơn 99.000 USD, tương đương hơn 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, ông còn cho cán bộ tạm ứng, có người tới 275 triệu đồng, vượt hàng chục lần tiền thu nhập hàng tháng. Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành thu thập chứng cứ nhằm làm rõ sai phạm này.H.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN