Chương trình “Hành hương về Ngũ Hành Sơn – vùng đất thiêng” sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày 30-4 và ngày 1-5.
(TT&VH) - Chương trình “Hành hương về Ngũ Hành Sơn – vùng đất thiêng” sẽ được Ban Quản lý di tích danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và Tạp chí Văn hóa Quân sự tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).
Họa sĩ Xuân Sơn đang luyện bút để biểu diễn thư pháp trong
Chương trình “Hành hương về Ngũ Hành Sơn”
Riêng hai ngày 29 và 30 tháng 4, du khách và người dân sẽ được tham gia các lễ hội: Rước đuốc thiêng từ chùa Tam Thai qua đền thờ Huyền Trân Công Chúa, đến động Quan Âm, Đình Khuê Bắc; chiêm bái Đồn Thổ Sơn, núi Ghềnh, Phổ Đà Sơn, thăm kỳ tích trận dánh của anh hùng Phan Hành Sơn. Đặc biệt, lễ hội còn các chương trình nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn thư pháp trên áo dài Việt do các họa sỹ, nhà thư pháp, thư họa như: Xuân Sơn, Văn Thanh, Phú Thương thực hiện... thưởng lãm bức tranh Ngũ Hành Sơn - vùng đất thiêng của họa sỹ Xuân Sơn. Đây là bức tranh vẽ 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn, trong đó nêu bật nhiều sự kiện như sự tích bia Phổ Đà, Linh Trung Kiệt, đền thờ Huyền Trân Công Chúa, đình Khuê Bắc.
Trường Nguyễn