thethaovanhoa.vn

Giúp con gian lận thi cử cũng bị bỏ tù

12/04/2009 20:12 GMT+7

Theo tờ Nhật báo Pháp luật của Trung Quốc, để ngăn chặn điều đó, nhà chức trách vừa tuyên án 8 phụ huynh từ 6 đến 36 tháng tù vì đã giúp con gian lận trong mùa thi năm ngoái.

(TT&VH) - Hiện có gần 10 triệu học sinh Trung Quốc đang ra sức “dùi mài kinh sử” chuẩn bị thi vào đại học và chắc chắn lại có không ít bậc cha mẹ nghĩ tới việc giúp con vượt qua kỳ thi bằng những biện pháp trái phép.
 
Hiện tượng tiêu cực này ngày càng trở nên tràn lan. Theo tờ Nhật báo Pháp luật của Trung Quốc, để ngăn chặn điều đó, nhà chức trách vừa tuyên án 8 phụ huynh từ 6 đến 36 tháng tù vì đã giúp con gian lận trong mùa thi năm ngoái.
Không ítthí sinh đã sắm sửa lễ vật, khấn vái thần phật tại một ngôi đền được cho là rất thiêng ở Thiên Tân trong ngày 6/6/2008, trước kỳ "gaokao”

Ở Trung Quốc, tháng Sáu hàng năm hầu hết các cô cậu học sinh ở độ tuổi 18 đều phải mất ăn mất ngủ và thân quyến của họ phải thấp thỏm lo âu trong vòng hai ngày: Đó là 2 ngày của kỳ thi "gaokao" (cao khảo), thi vào đại học trên toàn quốc và năm nay số thí sinh dự thi cũng vào khoảng 10 triệu em. Giống như ở nhiều nước châu Á khác luôn coi trọng bằng cấp, các bậc cha mẹ ở Trung Quốc cũng quan niệm lọt vào đại học cũng đồng nghĩa với cơ hội thăng tiến trong xã hội. Vì thế đối với họ, hai ngày "Gaokao" nói trên được coi là thời khắc quyết định cả vận mệnh của con mình. Trong khi ấy, mặc dù Trung Quốc hiện đã có tới 1.600 trường đại học, khả năng tuyển sinh của các trường này vẫn khá ít ỏi, nhất là các trường danh tiếng. Chỉ những thí sinh đạt điểm xuất sắc nhất mới có thể lọt vào những trường có tên tuổi như ĐHTH Fudan ở Thượng Hải. Năm ngoái, số học sinh này chỉ chiếm có 0,3% trong tổng số 10 triệu thí sinh thi vào đại học.

Vỏ quýt dày...

Cũng vì thế mà nhiều năm qua luôn xảy ra những vụ cha mẹ tìm mọi cách “nhắc bài” giúp con, khi biết rõ học lực của con cái không tốt. Các biện pháp chống gian lận thi cử càng chặt chẽ, họ càng trở nên tinh vi. Tờ Nhật báo Pháp luật số mới đây đã vạch trần thủ đoạn gian lận của một số bậc cha mẹ ở tỉnh Chiết Giang miền Đông Trung Quốc. Thí dụ ngay sau một cuộc thi bắt đầu, họ tìm cách nhanh chóng kiếm được đề thi, chuyển chúng cho một nhóm giáo viên chuyên ngành hoặc sinh viên đại học để... gấp rút giải đề thi. Sau đó, họ “nhắc bài” cho con cái thông qua thiết bị thu tín hiệu vô tuyến nhỏ xíu giấu trong lỗ tai của chúng. Thật không may cho họ, cảnh sát bảo vệ kỳ thi đã phát hiện ra tín hiệu lạ và lần theo “cánh sóng” bắt được các bậc cha mẹ gian lận này.

Một ông bố đã không tiếc tiền “trang bị” cho con một máy quét mini có khả năng truyền ra ngoài nội dung đề thi. Sau đó, ông ta thuê giáo viên chuyên ngành giải bài và dùng thiết bị vô tuyến hiện đại truyền lời giải vào cho con đang “đợi sẵn” trong phòng thi.

...móng tay nhọn

Các thủ đoạn gian lận trong kỳ thi "gaokao” xảy ra thường xuyên trên phạm vi toàn quốc đến mức các giới chức hữu quan liên tục phải áp dụng những quy định mới để ngăn chặn tình trạng này. Đề thi hiện đã được coi là “bí mật quốc gia”, được bảo vệ nghiêm ngặt trong những phong bì niêm phong cẩn thận và được “bảo quản” trong két sắt cực kỳ kiên cố, có người bảo vệ suốt ngày đêm. Trong kỳ thi đại học mùa Hè 2009, chúng thậm chí còn được được đóng dấu “ “tuyệt mật” và những ai để lộ sẽ bị đưa ra tòa và tuyên án tho bộ luật hình sự. Tờ Nhật báo Pháp luậtcho biết vừa có 8 bậc cha mẹ ở Trung Quốc đã bị tuyên án từ 6 tháng tới 36 tháng tù giam với tội danh “thu thập bất hợp pháp bí mật quốc gia”.

Chuẩn bị cho kỳ "gaokao” năm nay, các nhà quản lý Trung Quốc hiện đang vất vả tìm các biện pháp để có thể đối phó các thủ đoạn gian lận thi cử kỹ thuật cao. Việc phát hiện các thiết bị thu phát vô tuyến điện tối tân, có kích thước nhỏ chỉ bằng hạt đậu tương, không phải là đơn giản. Họ đã tính đến phương án “gây nhiễu sóng vô tuyến toàn thành phố”. Khốn nỗi, giải pháp này khó khả thi vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến hàng trăm triệu thuê bao điện thoại khác, mặc dù những người này không có con cái tham dự kỳ thi vào đại học.

Một biện pháp cực đoan nữa là vào ngày thi, tất cả các phương tiện giao thông trên toàn quốc không được lại gần các phòng thi để... thí sinh không bị phân tâm bởi tiếng động của chúng. Tuy nhiên biện pháp này có thể khiến cho một số thí sinh “lỡ hẹn” vì không thể đến phòng thi đúng giờ qui định.

Minh Bích

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN