thethaovanhoa.vn

Cựu Tổng thống Hàn Quốc phải vào tù vì vợ nhận hối lộ?

10/04/2009 10:39 GMT+7

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun đã từng chiến thắng đối thủ tranh cử Tổng thống bằng quan điểm chống tham nhũng quyết liệt. Nhưng đó chỉ là lý thuyết.

(TT&VH) - Khi tranh cử vào năm 2002, thái độ chống tham nhũng quyết liệt của Roh Moo Hyun đã giúp ông chiến thắng đối để thủ để trở thành Tổng thống Hàn Quốc. Nhưng mới đây ông này đã phải đưa ra lời xin lỗi vì để vợ mình nhận tiền từ một doanh nhân dính đầy bê bối.

Lời xin lỗi muộn màng

Hôm 7/4, Tổng thống Roh Moo Hyun đã chính thức thừa nhận rằng vợ ông nhận tiền từ Park Yeon Cha, Giám đốc điều hành công ty sản xuất giày Taekwang Industry bị bắt giữ hồi tháng 12 năm ngoái vì tội trốn thuế và đưa hối lộ. Tuyên bố của Roh được đưa ra ngay sau người bạn thân kiêm cộng sự của ông trong chính quyền cũ là Chung Sang Moon bị bắt. Nhà chức trách cho biết Chung đã phạm tội nhận khoản tiền hối lộ trị giá 300 triệu won (227.000 USD) từ Park khi đang đảm nhận vai trò thư ký của Tổng thống.
 
Vợ chồng cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun

Trong bản thông báo có tựa đề "Tôi xin lỗi" đăng tải trên trang web cá nhân, Roh viết: "Lời buộc tội nên chĩa thẳng vào chúng tôi, không phải Chung. Nhà tôi đã đưa ra đề nghị, nhận tiền và sử dụng nó". Ông giải thích rằng "nhà tôi" nghĩa là bà vợ Kwon Yang Sook. Roh cho biết ông và vợ đã nhận tiền từ Park vì họ đang vướng phải một số khoản nợ lớn. Ông không tiết lộ chi tiết về khoản nợ này.

Cơ quan công tố Hàn Quốc đã có kế hoạch triệu tập Roh và vợ ông để thẩm vấn ngay khi họ hoàn thành việc điều tra Chung. Các công tố viên muốn hỏi xem Roh có hay biết việc vợ mình nhận tiền từ Park hay không và rằng ông có dành cho nhân vật này đặc ân nào không. Họ cũng muốn biết Roh có phải là người nhận khoản tiền 5 triệu USD mà Park đưa cho Yeon Chul Ho, người cháu rể của ông này hay không. Như vậy ông Roh sẽ trở thành cựu Tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc, sau các ông Chun Doo Hwan và Roh Tae Woo bị cơ quan công tố điều tra. Đây cũng là lần đầu tiên một cựu đệ nhất phu nhân của Hàn Quốc dính vào vòng lao lý.

Vay tiền hay hối lộ?

Hiện không rõ bà Kwon đã vay tiền Part hay nhận tiền và không có ý định trả lại. Do ông Roh không đề cập tới vấn đề này nên tờ Dong A Ilbo cho rằng khoản tiền này không phải là tiền cho vay. Khoản tiền được giải thích là để trả nợ, nhưng vào thời điểm nhận tiền của Park, ông bà Roh không hề trong tình trạng nợ nần. Theo thông tin công khai tài sản cá nhân của ông Roh được công bố hồi tháng 4 năm ngoái, sau 5 năm cầm quyền, ông có tài sản trị giá 970 triệu won (733.000 USD), tăng 500.000 won so với trước đó. Số tiền tăng lên được Roh giải thích là tiền tương do ông tích lũy. Về phần bà Kwon, theo như lần kê khai tài sản vào năm 2007, bà có vay nợ 164 triệu won (124.000 USD) vào tháng 12/2006. Kwon cho biết bà mượn tiền để trả cho một căn hộ mới. Nhưng không một dữ liệu nào liên quan tới việc trả nợ tồn tại trong tài liệu kê khai tài sản của năm 2008.

Mặc dù không có nguồn thu nhập đặc biệt nào sau khi rời nhiệm sở, Roh vẫn mở hàng loạt dự án kinh doanh trị giá hơn 10 tỉ won. Người ta nghi ngờ các khoản tiền của Park Yeon Cha đã được đổ vào đây.

Còn nhớ rằng Roh đã từng gọi nền chính trị ở Hàn Quốc trước khi ông nắm quyền là bẩn thỉu, cơ hội và không có công lý. Ông cam kết sẽ đảm bảo chính quyền của mình không dành đặc quyền cho ai và sẽ không có những trò bẩn xuất hiện. Trong lễ mừng năm mới diễn ra vào tháng 1/2007, năm cuối cùng của Roh ở nhiệm sở, ông cho biết các mối quan hệ bất hợp pháp giữa giới doanh nhân và chính trị gia đã bị cắt bỏ. Ông nói rằng các doanh nghiệp đã không còn bị các chính trị gia vòi tiền nữa và ngược lại, giới quan chức chính phủ cũng không còn nhận được những đề nghị được ban ơn từ doanh nghiệp nữa. Tuy nhiên thông báo của Roh đã nói điều ngược lại. "Lời xin lỗi cho thấy Roh không phải là người liêm khiết trong thời gian làm tổng thống" - Yoon Sang Hyun, phát ngôn viên đảng Đại dân tộc Hàn Quốc cầm quyền tuyên bố. Ông này đã kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ vào bất kỳ cáo buộc tham nhũng nào liên quan tới cựu tổng thống và các đồng minh của ông.

Án tù treo lơ lửng

TờChosun Ilbo dẫn lời một người thân cận với Roh cho biết ông đã thú nhận mọi chuyện vì sợ Chung có thể chịu tội thay mình. Ông cũng xin lỗi vì có sự liên quan của vợ tới vụ việc. Tuy nhiên có người nói Roh thực ra đang triển khai những biện pháp chống đối thông minh bởi sớm muộn, cuộc điều tra của nhà chức trách cũng tìm ra ai là người thực sự sở hữu món tiền Park đưa, dù Chung đã khai nhận tội. Trước khi đưa ra lời xin lỗi, Roh được cho là đã tham vấn với luật sư Moon Jae In. Điều đó có nghĩa Roh đã xem xét và đánh giá kỹ khía cạnh pháp lý của vụ việc để đưa ra quyết định có lợi nhất.

Dự kiến cơ quan công tố sẽ thẩm vấn nhà Roh trong tuần tới. Họ có thể gửi giấy tới cho Roh, thẩm vấn trực tiếp tại nhà hoặc triệu tập ông tới trụ sở cơ quan điều tra. Theo các chuyên gia pháp lý, thời điểm Roh biết vợ mình nhận tiền từ Park là yếu tố rất quan trọng. Nếu vợ Roh nhận tiền mà không có giấy vay tiền trong thời gian ông đang đương nhiệm, bà có thể bị kết án nhận hối lộ và phải ngồi tù tới 5 năm. Nếu Roh biết chuyện nhận tiền khi đang đương nhiệm, ông cũng sẽ bị kết tội nhận hối lộ và có thể sẽ lãnh án tù 10 năm. Nhưng nếu Roh chỉ biết chuyện sau khi rời nhiệm sở, ông sẽ được xóa tội.
 
Gia Bảo 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN