
Phòng VH&TT Huyện Tân Kỳ ban hành "luật" báo chí riêng
Trưởng phòng VH&TT huyện Tân Kỳ ra công văn quy định: Phóng viên muốn tác nghiệp trên địa bàn huyện phải có sự đồng ý và giới thiệu của phòng VH&TT".
(TT&VH Online) - Hiện nay, các cơ quan Báo chí nếu muốn tác nghiệp tại huyện Tân Kỳ phải tuân thủ một điều luật riêng (có văn bản ) do chính phòng VH&TT huyện Tân Kỳ soạn thảo.
Đó là ngày 30/3/2009 ông Nguyễn Văn Phượng - trưởng phòng VH&TT huyện Tân Kỳ ra công văn số 05/VHTT quy định: Tất cả cơ quan báo chí, phóng viên muốn tác nghiệp trên địa bàn huyện phải có sự đồng ý và giới thiệu của phòng VH&TT. Đúng là "Phép vua thua lệ làng" nên hiện nay người dân, cơ quan, ban ngành trong địa bàn không được tiếp nhà báo khi không có sự "đồng ý" của phòng. Chuyện trái luật lại có thật trong huyện phát triển của tỉnh Nghệ An.Luật Báo chí "riêng" của Phòng VH&TT Tân Kỳ Trong luật báo chí quy định rõ tại mục 1 điều 15 quyền Báo chí như sau: Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí nước ngoài theo quy định của chính phủ; Được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp. Không ai được đe dọa, uy hiếp tính mạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy thu phương tiện tài liệu cản trợ nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng luật.Song quy định ấy trở nên vô nghĩa tại Huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An. Đó là phòng VH&TT huyện vừa ban hành "luật" báo chí riêng, thành lập "cơ quan quản lý báo chí" không thông qua sở Thông tin Truyền thông. Qua đó nhà báo muốn tác nghiệp tại địa phương phải có giấy giới thiệu của phòng, đồng thời nêu lên một số lý do tồn tại cần khắc phục cho các nhà báo."Một là: Một số nhà báo đến công tác tại cơ quan, UBND các xã thị trấn trong toàn huyện bỏ qua khâu quản lý Nhà nước; không báo cáo với phòng VH&TT, không có giấy giới thiệu và quản lý của phòng VH&TT huyện đi thẳng xuống dân sau đó mới qua cán sự xóm và UBND xã vì vậy gây rất nhiều khó khẳn trong việc quản lý về báo chí hoạt động trên địa bàn.Hai là: Việc viết tin bài có một số nhà báo phản ánh chưa thật chính xác, chưa phản ánh đúng ý Đảng, lòng dân nên tính thuyết phục chưa cao"Những yêu cầu mới đối với nhà báo Sau khi làm công việc quản lý báo chí về hoạt động trên địa bàn Công văn còn nêu nêu lên phương án hoạt động tác nghiệp cho nhà báo như sau: "Khi các phóng viên, nhà báo đến công tác tại cơ quan đơn vị trên địa bàn cần trình các loại giấy tờ sau: Giấy giới thiệu của cơ quan báo đài chủ quản, Thẻ nhà báo và Giấy giới thiệu của Phòng VH-TT huyện". Điểm mới của văn bản này chính là việc phải có giấy giới thiệu của Phòng VH-TT huyện."Nếu trong quá trình kiểm tra mà không có giấy giới thiệu của Phòng VH-TT thì các cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân yêu cầu phóng viên liên hệ với Phòng VH-TT cấp giấy giới thiệu mới được làm việc và cung cấp các thông tin cho nhà báo...". Và để tăng sức nặng của "luật", ông Trưởng phòng yêu cầu UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân được biết. Rõ ràng, người làm báo khi đến Tân Kỳ ngoài việc phải chấp hành nghiêm Luật báo chí hiện hành còn phải thực thi tốt theo "luật" riêng của Huyện.Đem nội dung thông tin của công văn 05/VHTT của phòng VH&TT huyện Tân Kỳ trao đổi với ông Đặng Khắc Thắng - Phó giám đốc sở thông tin và truyền thông; ông cho biết "văn bản trên là sai, trái với thẩm quyền hạn chế sự tác nghiệp của báo chí. Đồng thời vi phạm vào mục 1 điều 15 luật báo chí của nước Cộng Hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam".Như vậy với việc làm trái với quy định pháp luật của người nắm luật báo chí trong tay đúng là chuyện thật như đùa và xưa nay hiếm. Một văn bản ban hành đã đi ngược đường lối của Đảng Nhà nước làm niềm tin của nhân dân với báo chí lệch lạc. Thể hiện sự kém hiểu biết và tắc trách của cán bộ cơ sở.Đại Nghĩa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN