Sáng 7/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã họp báo công bố Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.
(TT&VH) - Sáng 7/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã họp báo công bố Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Báo cáo với tựa đề Nỗ lực đẩy lùi Suy thoái kinh tế toàn cầu.
Báo cáo đánh giá rằng trong năm 2008, VN gặp hai cú sốc. Đầu tiên là luồng vốn ồ ạt đổ vào Việt Nam cuối năm 2007 dẫn đến tình trạng bong bóng giá cả trên thị trường bất động sản và nhập siêu. Thứ hai là nền kinh tế thế giới suy thoái vào cuối năm 2008 kèm theo khủng hoảng tài chính, giá cả hàng hóa biến động mạnh và thương mại thế giới sụt giảm. Tuy nhiên VN phản ứng lại thông qua các chính sách quyết liệt như chuyển hướng ưu tiên từ tăng trưởng sang ổn định nền kinh tế vào tháng 3/2008 và tháng 11 cùng năm lại một lần nữa chuyển hướng sang hỗ trợ hoạt động kinh tế. Theo WB, bất chấp những trở ngại, VN vẫn vượt qua năm 2008 khá thành công.
WB cũng đánh giá VN đã có các động thái tích cực về mặt chính sách trong năm 2008. Theo đó, chính phủ VN chưa có kinh nghiệm đối phó với những biến động gây nên bởi việc hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên chính phủ đã mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn và chèo lái nền kinh tế khá tốt.
Dựa vào đó WB cho rằng nguy cơ xảy ra khủng hoảng tài chính ở Việt Nam là thấp. Nguy cơ khủng hoảng cán cân thanh toán ở VN cũng thấp và thâm hụt thương mại chuyển dần sang thặng dư nhỏ. Thâm hụt thương mại năm 2009 của VN ước tính ở mức thấp hơn và các luồng vốn ngắn hạn có thể hạn chế sự biến động của tỉ giá hối đoái.
V.L