thethaovanhoa.vn

Tại sao nữ giới dễ béo hơn nam giới

08/04/2009 22:58 GMT+7

Tăng cân nỗi lo của bất kỳ cô gái nào, nhưng hiểu được nguyên nhân sao mình có nguy cơ tăng cân nhanh hơn cánh mày râu không hẳn ai cũng biết.

(TT&VH Online) - Trong quá trình vận động, nữ giới cần tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên lượng mỡ trong cơ thể không vì đó mà giảm đi. Điều này giải thích rằng, vào thời gian khác (ngoài lúc vận động) lượng mỡ tích trữ trong cơ thể nữ giới có xu hướng tăng cao.

Cho tới ngày nay một nghịch lý vẫn đang tồn tại khiến không ít chị em thắc mắc: Nữ giới cần ít năng lượng hơn nam giới tại sao lại dễ dàng béo hơn?

Dù không ít người cho rằng, đó là hiện tượng lạ này có liên quan đến hormone sinh dục nhưng vẫn chưa ai đưa ra bằng chứng xác thực. Gần đây, các nhà khoa học của trường đại học NSW (News South Wales) Australia lần đầu tiên đã phát hiện ra mối liên hệ giữa hormone sinh dục nữ và lượng mỡ được dự trữ trong thời gian mang thai.

Thường thì lượng mỡ trong cơ thể nữ giới bao giờ cũng nhiều hơn nam giới 6% – 10%. Nghiên cứu cho thấy, hormon sinh dục nữ sẽ làm giảm tiêu hao năng lượng, năng lượng dư thừa sẽ tồn tại trong cơ thể dưới dạng mỡ. Trong bài luận văn, các nhà khoa học trường đại học NSW chỉ rõ, đây có thể là một hiện tượng tự nhiên bởi nữ giới phải chuẩn bị tốt thiên chức làm mẹ.

Ông Anthony O’sullivan Phó Giáo sư bệnh viện lâm sàng Saint George’s thuộc truờng đại học NSW cho biết: "Hormon sinh dục nữ tăng cao trong tuổi dậy thì và thời kỳ mang thai ở nữ giới, điều này có thể dễ dàng thấy được qua nghiên cứu lượng mỡ tích trữ trong cơ thể nữ giới. Còn trong các giai đoạn thai nghén, sinh con, nuôi con bằng sữa mẹ, người mẹ cần tiêu hao năng lượng lớn hơn".

Ông O’sullivan và các đồng nghiệp cũng đã có bài phát biểu trên tạp chí Obesity Reviews của tổ chức nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến bệnh béo phì. Các nhà khoa học khác đánh giá cao phát hiện của nhóm nghiên cứu này và cho rằng phát hiện này là kim chỉ nam giúp điều chỉnh phù hợp thực đơn của nữ giới trong thời kỳ mang thai.

Ông O’sullavian cho biết: “Xét trên góc độ cân bằng năng lượng khó mà giải thích tại sao nữ giới lại dễ dàng béo hơn nam giới trong khi đó lượng thức ăn của nam giới nhiều hơn rất nhiều so với nữ giới. Trên thực tế, trong quá trình vận động, nữ giới cần tiêu hao nhiều năng lượng hơn, tuy nhiên lượng mỡ trong cơ thể không vì đó mà giảm đi. Điều này giải thích rằng, vào thời gian khác (ngoài lúc vận động) lượng mỡ tích trữ trong cơ thể nữ giới có xu hướng tăng cao.

Ông O’sullivan cho rằng, lượng dự trữ mỡ trong cơ thể càng nhiều càng có lợi cho quá trình phát triển của nữ giới là cách giải thích khá hợp lý. Tuy nhiên, để có được lời giải chính xác cho mâu thuẫn này đòi hỏi các nhà khoa học phải đi sâu nghiên cứu về vai trò của hormone sinh dục nữ trong điều tiết khống chế lượng mỡ dự trữ ở cơ thể nữ giới.

Ông O’sullivan còn nhấn mạnh, dù ảnh hưởng của hormone sinh dục nữ đến sự oxy hoá chất béo phần nào giải thích được cơ chế tích trữ chất béo( mỡ) trong cở thể, tuy nhiên phát hiện này vẫn chưa thể là câu trả lời chính xác cuối cùng bởi “ Những nhân tố dẫn đến tình trạng béo, béo phì vô cùng phức tạp, trong đó bao gồm nhân tố di truyền, ảnh hưởng của môi trường…”.
 
                                                                                           Phạm Hằng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN