thethaovanhoa.vn

Mâu thuẫn nội bộ trong làng bóng đá nội: Vấn đề con người

05/04/2009 12:35 GMT+7

Người ta vẫn bận tâm “tả” lại những vụ ẩu đả, giải quyết nhau theo luật giang hồ, mà rất ít quan tâm đến bản chất của vấn đề.

(TT&VH) - Người ta vẫn bận tâm “tả” lại những vụ ẩu đả, giải quyết nhau theo luật giang hồ, mà rất ít quan tâm đến bản chất của vấn đề mà theo tôi đó là yếu tố môi trường mà BĐVN đang phải kinh qua.
 
> Mâu thuẫn nội bộ trong làng bóng đá nội: Chuyện bình thường ở huyện

Có một sự thật là trình độ học vấn của một số cầu thủ Việt Nam thấp hơn mặt bằng chung một bậc. Chỉ một va chạm nhỏ trên sân, hay những mâu thuẫn không đáng có trong sinh hoạt, cũng có thể khiến người ta nổi nóng. Tình huống mới đây nhất của Tấn Tài và Minh Sơn ở K.KH là một ví dụ.

Chả là sau một bữa ăn của đội, Tài nhờ Sơn đèo đi cùng “phi đội” về đại bản doanh, nhưng Sơn từ chối. Kèm theo đó là những lời “mô kích” đại loại như “là tuyển thủ quốc gia, không lẽ lại không bỏ được 10 ngàn ra đi xe ôm”… Tài nóng mặt, và tiện thể cầm điện thoại “alô” cho người thân. Vài va chạm nhỏ đã xảy ra, khi hai bên lời qua tiếng lại.

Ở K.KH và ĐTVN, ai cũng biết Tài là người ít giao tiếp. Thường, thì điều đó có thể thông cảm được bởi bản thân Tấn Tài cũng không quen với những buổi chè chén thâu đêm. Đó là lý do rất ít ai rủ Tài đi chơi. Chưa thể biết nông nổi ai đúng ai sai, nhưng có thể thấy đó là hành động bột phát, nông nổi của các cầu thủ. Ví như một cầu thủ của XM.HP từng hụych toẹt, rồi cười hề hề: “Có những lúc, nhìn ai cũng muốn đánh, vì ức chế quá. Nhưng khi “giải quyết” xong rồi, thì lại nghĩ họ như thiên thần”.

Vấn đề cân bằng trạng thái tâm lý cho cầu thủ, chúng ta ít nghĩ tới. Đội bóng chưa trở thành một mái ấm, một ngôi nhà chung cho các cầu thủ.

Một điểm hạn chế trong nhận thức của cầu thủ là họ luôn nghĩ mình đúng, hoặc khi sai rành rành thì tìm cách đổ lỗi cho người xung quanh. Trong bóng đá, nó thường xuyên diễn ra. Hồng Sơn khi để thua những bàn ngớ ngẩn trong trận đấu với HA.GL và CLB TP.HCM, thì anh bảo tại sức gió, và tại mình bị che khuất tầm nhìn. Thời điểm mà T&T.HN trượt dốc, thì cả Vinh và Sơn đều cho rằng họ không thể gánh những vị trí xung quanh. Nâng cao trình độ học vấn, tăng cường rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật tạo dựng đoàn kết và tính đồng đội là một số nhiệm vụ quan trọng của các CLB để biến đội bóng của mình thành một tập thể “trong sạch và vững mạnh”.
 
Tùy Phong
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN