Càng gần thời điểm phóng tên lửa, báo chí Nhật và Hàn Quốc càng cung cấp thêm nhiều tin tức nóng. Hôm 28/3, nhật báo Sankei dẫn nguồn tin giấu tên của Chính phủ Nhật Bản cho biết ngoài việc phóng tên lửa tầm xa, Triều Tiên còn chuẩn bị phóng một tên lửa khác tầm ngắn hoặc tầm trung. Cũng theo tờ báo, một nhóm chuyên gia về tên lửa gồm 15 thành viên của Iran đã có mặt ở Triều Tiên từ đầu tháng này để giúp Bình Nhưỡng chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa sắp tới. Nhóm chuyên gia này bao gồm các quan chức cấp cao thuộc Tập đoàn Công nghiệp Shahid Hemmat của Iran chuyên sản xuất tên lửa và vệ tinh. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc thì cho biết các vệ tinh do thám đã chụp được hình ảnh phần đầu hình nón của tên lửa tầm xa của Triều Tiên tại bãi phóng tên lửa. Tuy nhiên người ta không thể xác định phần đầu tên lửa là một vệ tinh hay một đầu đạn.
“Bóng ma tên lửa”
Từ trước tới nay, các tin tức liên quan tới việc phóng tên lửa ở Triều Tiên đều khiến dư luận, nhất là tại các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, hết sức quan tâm. Và điều này bắt nguồn từ một thực tế là Triều Tiên có một kho tên lửa không nhỏ cũng như đang nắm trong tay một trình độ chế tạo tên lửa cao.
Theo trang web bách khoa toàn thư trực tuyến wikipedia, CHDCND Triều Tiên quan tâm tới chế tạo tên lửa từ những năm 1960. Tên lửa Scud B (tầm bắn từ 280 - 300km) do Liên Xô cũ chế tạo được chuyển giao cho Triều Tiên và được cải tiến thành tên lửa Scud C. Cuối những năm 1980, CHDCND Triều Tiên đã đạt đến trình độ chế tạo các tên lửa nhiều tầng và trung bình cứ sau 5 năm tên lửa thế hệ Scud lại được nâng cấp một lần, tới nay đã có khả năng bắn xa tới 800km.
Một hệ thống tên lửa Patriot PAC3 mới được Nhật triển khai
Ngoài loại tên lửa này, Triều Tiên còn có tên lửa Nodong-1 được thử nghiệm lần đầu tiên năm 1993 và được triển khai năm 1998. Loại vũ khí này có tầm xa từ 1.000 đến 1.400 km và có thể bắn tới Hàn Quốc và phần lớn các điểm trên lãnh thổ Nhật.
Một loại tên lửa nữa được biết đến là Taepodong-1. Tháng 5/1990, CHDCND Triều Tiên cho bắn thử tên lửa này lần đầu tiên tại trung tâm bắn thử tên lửa Musudan-ri. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Mỹ thì cuộc thử tên lửa đầu tiên này đã thất bại. Tuy nhiên ba năm sau, vào khoảng cuối tháng 5/1993 cũng tại trung tâm thử tên lửa Musudan-ri, CHDCND Triều Tiên đã thử thành công quả tên lửa Taepodong-1 đầu tiên và sau đó cho trang bị hàng loạt. Taepodong được cho là có tầm bắn 2.000 – 2.500 km.
Được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian gần đây là tên lửa Taepodong-2. Taepodong-2 được bắn thử hồi tháng 7/2006 và bay được khoảng 420 giây thì nổ tung. Loại vũ khí này có tầm xa 6.700 km – 10.000 km và theo lý thuyết có thể vươn tới Alaska của Mỹ.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang nghiên cứu một loại tên lửa tầm trung mới với tầm bắn 3.000km. Tên lửa này có khả năng vươn tới Guam, bắc Australia, phần lớn Nga và một phần Ấn Độ. Có tin Triều Tiên sử dụng tàu ngầm SS-N-6 của Nga để làm bệ phóng di động cho loại tên lửa này. Theo các chuyên gia, hiện Triều Tiên có hơn 800 tên lửa đạn đạo, 600 tên lửa Scud, 200 tên lửa Nodong và hơn 1.000 tên lửa đủ loại khác.
Sẵn sàng đánh chặn
Năm 2006, Hội đồng bảo an LHQ đã ra nghị quyết cấm Triều Tiên tham gia các hoạt động liên quan tới tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên bằng việc tuyên bố phóng vệ tinh, không phải thử khả năng tên lửa, Triều Tiên đã vượt qua được nhiều sự cản trở. Trên thế giới, chưa từng có chuyện quốc gia này bắn tên lửa hạ vệ tinh của nước khác. Cũng chưa từng có một vệ tinh nước nào bị quốc gia khác bắn nổ trên quỹ đạo trái đất.
“Nếu đó là một vệ tinh, sẽ không có ai muốn đánh chặn nó. Việc đó giống như đánh chặn một chiếc máy bay hòa bình đang cất cánh vậy” - Lance Gatling, một nhà nghiên cứu tên lửa nhận xét. Gatling cho biết rất dễ để phân biệt một vụ phóng vệ tinh hay phóng thử tên lửa. “Một vệ tinh sẽ không nhắm tới Nhật Bản. Nó sẽ đi qua Nhật Bản vào không gian. Bạn có thể phân biệt (vệ tinh và tên lửa) từ các góc bắn khác nhau” – ông nói. Việc này có thể được xác định nhanh chóng ngay sau khi Triều Tiên cho phóng.
Trong vòng vài năm trở lại đây, Mỹ đã nâng cấp hệ thống phát hiện, theo dõi tên lửa tại căn cứ không quân Misawa đóng ở miền bắc Nhật Bản. Nếu vệ tinh quân sự Mỹ phát hiện ra một dấu vết nhiệt từ vụ phóng tên lửa Triều Tiên, chỉ trong một phút, các máy tính ở căn cứ trên có thể tính toán nhanh quỹ đạo bắn tên lửa và chia sẻ thông tin với phía Nhật. Được biết Mỹ đã tuyên bố có thể sẽ bắn hạ tên lửa của Triều Tiên nếu phát hiện đó là tên lửa đạn đạo còn Nhật sẽ tiêu diệt tên lửa trong trường hợp nó hướng tới lãnh thổ nước này.
Tường Linh