thethaovanhoa.vn

Hạn Thiên Trường

29/03/2009 12:08 GMT+7

Thắng Thể Công 1-0, HLV Ngọc Hảo khá hạnh phúc khi bảo M.NĐ vậy là đã đi được 1/3 chặng đường tới mục tiêu trụ hạng. Nhưng không ai học được hết chữ ngờ...

(TT&VH) - Sau chiến thắng trước Thể Công với tỉ số 1-0 ở vòng 5, HLV Ngọc Hảo khá hạnh phúc khi bảo đội bóng của ông vậy là đã đi được 1/3 chặng đường tới mục tiêu trụ hạng. Nam Định chỉ cần 30 điểm là xong.

Cái sự hạnh phúc của ông Hảo còn nằm ở việc, nhìn đội bóng chơi tốt hơn so với mùa giải trước, nếu không có gì bất trắc xảy ra, Nam Định sẽ còn làm được nhiều hơn trụ hạng. Nằm ở tốp giữa bảng xếp hạng cũng có thể trong tầm tay. Nhiều người cũng nghĩ như thế.

Nhưng không ai học được hết chữ ngờ. Cũng vì trận thắng Thể Công ấy, cầu thủ trẻ Danh Ngọc bị treo giò 6 trận, sự cố tác động không ít tới tâm lý của các cầu thủ. Rồi thẻ đỏ của Trọng Lộc thì quả là sốc.  
 
Các cầu thủ GM.M.Nam Định

Nam Định khá đa dạng về lực lượng. Mấy mùa trước, họ đã chứng minh, chỉ có vị trí của thủ môn là bất biến, còn lại vị trí nào cũng có thể thay thế. Nhưng một đội bóng như Nam Định, muốn đạt được vị trí cao thì họ phải dựa vào các cầu thủ có kinh nghiệm, mới chỉ 25-27 tuổi nhưng có thâm niên chơi ở V-League tới 5-6 mùa.

Trong cách tính của HLV Ngọc Hảo, lúc người ta khủng hoảng là thời cơ tốt nhất để mình tích lũy. Nhưng khi chính thành Nam cũng gặp hạn thì quả rất khó để tránh khỏi số Trời.

T.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN