Tiếp đối thủ nhược tiểu Liechtenstein trên sân nhà được xem là một cơ hội tuyệt vời để Joachim Loew có những thử nghiệm cho tương lai.
(TT&VH) - Tiếp đối thủ nhược tiểu Liechtenstein trên sân nhà, người Đức không bàn nhiều đến chuyện thắng - thua, bởi ba điểm khó có thể thoát khỏi tay họ. Đây được xem là một cơ hội tuyệt vời để Joachim Loew có những thử nghiệm cho tương lai.
Với việc Arne Friedrich của Hertha Berlin vắng mặt vào phút chót vì dính chấn thương còn Clemens Fritz của Bremen không được triệu tập, hành lang phải của đội tuyển Đức trở thành vị trí cho phép Loew có những đổi mới về mặt nhân sự. Trong số những người được ông gọi về tập trung tại Leipzig lần này, Andreas Hinkel, Philipp Lahm và Andreas Beck đều có thể chơi được bên cánh phải hàng phòng ngự. Nhưng một khi Liechtenstein không phải là đối thủ mạnh, chẳng có gì ngăn cản Loew trao cơ hội cho hậu vệ trẻ của Hoffenheim.

Sức ép từ hàng tấn công Liechtenstein, đội từng thua Đức 0-6 ở lượt đi tại Vaduz, là không lớn nên Loew có thể yên tâm để Beck đá chính, một dịp may hiếm có giúp cầu thủ này nhanh chóng hòa nhập và trưởng thành hơn. Trong khung thành, do Rene Adler không kịp bình phục chấn thương ở khuỷu tay, người nắm giữ vị trí số một sẽ là Robert Enke. Thủ thành của Hannover cũng là người đã bắt chính trong trận lượt đi. Ngoài trận đấu với Liechtenstein, nhiều khả năng Enke còn tiếp tục là thủ môn của đội tuyển Đức trong chuyến làm khách của Wales ở Cardiff vào giữa tuần sau.
Trước đây, trong màu áo Bayern cũng như đội tuyển Đức, Philipp Lahm thường xuyên dạt sang cánh phải để nhường vị trí hậu vệ cánh trái sở trường cho đồng đội Marcell Jansen. Nhưng kể từ ngày rời Bayern chuyển sang Hamburg, Jansen đã được Martin Jol thử nghiệm thành công ở vai trò tiền vệ cánh trái. Có thể hình tương đối cao lớn (cao 1,91m), Jansen không thật sự phù hợp với vị trí hậu vệ cánh do hạn chế về khả năng xoay trở. Được đôn lên đá tiền vệ, anh đã phát huy tốt hơn những pha dốc bóng bên hành lang trái. Trong màu áo Hamburg, Jansen đã ghi được hai bàn và tung ra hai đường chuyền quyết định ở Bundesliga, thêm một bàn và một đường chuyền quyết định nữa ở Cúp UEFA.
Do Miroslav Klose dính chấn thương mắt cá chân, hàng tấn công của đội tuyển Đức sẽ được trao cho Lukas Podolski và Mario Gomez. Thực tế, Loew cũng khá băn khoăn khi lựa chọn giữa Gomez và Patrick Helmes. Cả hai đều đang chơi tốt trong màu áo Stuttgart và Leverkusen ở Bundesliga. Tuy vụng về nhưng Gomez lại khá có duyên với bóng và thường xuyên ghi được bàn thắng bằng kỹ năng dứt điểm khá đa dạng. Lối chơi có nhiều điểm giống với Klose khiến Gomez được ưu tiên cho đá cặp với Podolski, người luôn vật vờ trong màu áo Bayern nhưng biết cách bùng nổ mỗi khi chơi cho “Mannschaft”.
Người Đức cần một chiến thắng, càng đậm càng tốt, vừa để củng cố vị trí số một ở bảng 4, vừa để quên đi hai thất bại liên tiếp trên sân nhà trong thời gian qua và làm bàn đạp tinh thần cho chuyến đi Cardiff hứa hẹn sẽ chẳng dễ dàng chút nào khi phải đối mặt với chủ nhà Wales. Và họ sẽ làm được, bên cạnh những thử nghiệm thành công về mặt con người.
Dự đoán: 4-0
Liechtenstein: Jehle - Vogt, Ma. Stocklasa, Mi. Stocklasa, Oehri - Ritzberger, R. Buechel, Gerster, Rohrer - Frick, T. Beck.
|
Đối đầu 06/09/08 Liechtenstein - Đức 0-6 07/06/00 Đức - Liechtenstein 8-2 04/06/96 Đức - Liechtenstein 9-1 Phong độ Đức 11/02/09 Đức - Na Uy 0-1 19/11/08 Đức - Anh 1-2 15/10/08 Đức - Wales 1-0 11/10/08 Đức - Nga 2-1 10/09/08 Phần Lan - Đức 3-3 Liechtenstein 11/02/09 Iceland - Liechtenstein 2-0 19/11/08 Slovakia - Liechtenstein 4-0 11/10/08 Wales - Liechtenstein 2-0 10/09/08 Azerbaijan - Liechtenstein 0-0 06/09/08 Liechtenstein - Đức 0-6 |