Đầu năm đến nay, thị trường vàng sôi động hẳn cùng với việc Nhà nước cho phép tái xuất vàng. Có thể nói, việc cho xuất khẩu vàng đã chuyển hoá một nguồn vốn rất lớn trong dân.
Đầu năm đến nay, thị trường vàng sôi động hẳn cùng với việc Nhà nước cho phép tái xuất vàng. Có thể nói, việc cho xuất khẩu vàng đã chuyển hoá một nguồn vốn rất lớn trong dân.

Tiền “chết” thành tiền “sống”
Tại trung tâm kinh doanh vàng của SJC ở TP.HCM, bà Trần Ngọc Minh Thư, trưởng phòng kinh doanh nhận xét: “Tâm lý người dân là thấy giá cao là bán ngay để kiếm lãi…”.
|
Ước tính của các doanh nghiệp và chuyên gia về kinh doanh vàng, con số này có thể 800 tấn tương đương 24 tỉ USD tính theo giá hiện tại. |
Sự tấp nập của thị trường vàng và người dân liên tục bán ra đang cho thấy lượng vàng dự trữ trong dân là khá lớn. Ước tính của các doanh nghiệp và chuyên gia về kinh doanh vàng, con số này có thể 800 tấn tương đương 24 tỉ USD tính theo giá hiện tại.
Số liệu này thể hiện một nguồn tài lực còn rất lớn trong dân, giúp cải thiện cán cân thanh toán, và Việt Nam đã xuất siêu trong ba tháng đầu năm. Xuất khẩu đá quý, kim loại quý (chủ yếu là vàng) ba tháng đầu năm ước đạt 2.287 triệu USD. Nếu trừ đi số đã xuất khẩu này, khả năng mua vàng của người dân để xuất khẩu vẫn còn nhiều.
Ông Trang Văn Sanh, chuyên gia ngân hàng nhận định: “Đặc điểm Việt Nam, do thời gian dài kinh tế không ổn định, nên một bộ phận người dân có thói quen trữ vàng. Việc Nhà nước cho phép xuất khẩu vàng là quyết định đúng đắn, giúp khơi thông nguồn vốn này khi có cơ hội – giá thị trường thế giới cao. Nếu không, giá thế giới và trong nước tách rời nhau, người dân sẽ vẫn phải cất vàng, mà đồng tiền (vàng) không đưa vào lưu thông, thì không hữu dụng cho nền kinh tế. Mặt khác, còn tạo điều kiện cho buôn lậu vàng”.

Ông Sanh còn cho rằng, dự trữ ngoại tệ trong dân còn lớn hơn vàng. Vì từ hơn chục năm nay, giao dịch ngay ở trong nước bằng USD đã dễ hơn giao dịch bằng vàng. Giá USD cũng ít chênh lệch giữa mua và bán hơn giá vàng, tiện cho cất trữ.