Mà người Đà Nẵng có lý do để sướng thật. Hãy bắt đầu câu chuyện từ vòng 5 mùa giải 2007. Hạ Bình Dương trên sân nhà, Đà Nẵng thời đó dưới trường HLV Phan Thanh Hùng đã tiếm ngôi đầu bảng từ chính tay thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải. Vòng 6, tưởng mất lại ngôi vua tạm thời về tay đối thủ, nhưng cái sân Thanh bị xử thua 0-3 vô tình khiến Đà Nẵng tiếp tục làm trùm V-League. Cả tháng đó sông Hàn xôn xao câu chuyện bóng đá vì 3 vòng sau đó vẫn chẳng ai xô đổ được thầy trò Phan Thanh Hùng. Nhưng đến vòng 10, niềm vui của họ bị Tăng Tuấn ( HA.GL) làm cho tắt lịm với bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ thứ 3 trên sân Pleiku. Trong khi đó, Bình Dương ở trận đấu sớm thắng Nam Định 3-1.
Đấy là thời điểm đánh dấu ngôi đầu bảng đã bỏ Đà Nẵng mà đi biền biệt. Năm 2008, dù lượt về tăng tốc đến “tẹt ga” nhưng chưa bao giờ SB.ĐN chạm được thành tích tưởng rất đơn giản đó. Nói thế để thấy, Đà Nẵng lấy lại vị trí đầu bảng xếp hạng tạm thời lần này chẳng khác gì tâm trạng đón một người thân trở về.
SHB.ĐN đang đạt phong độ cực tốt ở 2 trận đấu gần đây.
Nhưng quan trọng hơn, nó gieo hoài bão về một cuộc “đảo chính” ngôi vị độc tôn thực sự ở V-League. Sự khẳng định của SHB.ĐN lần này làm mọi người có cơ sở để tin về thực lực của họ, hơn những đội từng dẫn đầu bảng Đồng Tháp hay Nam Định.
Để trở thành nhà vô địch, thì đội bóng đó phải hội tụ đủ những phẩm chất của nhà quán quân. Trước hết, phải đủ sức mạnh để cạnh tranh trong hoàn cảnh rất nhiều đội bóng có sự đầu tư như hiện nay. Thứ đến, là bản lĩnh của nhà vô địch; kỹ năng tiếp cận thành tích, cách dùng người, sự đồng lòng, tính chuyên nghiệp...
Yếu tố thứ nhất, đội bóng sông Hàn coi như ổn khi chất lượng của cầu thủ họ với các đối trọng khác không chênh nhau là bao. Tính chuyên nghiệp SHB.ĐN đang được đánh giá cao. Rõ nhất, cầu thủ trong đội hiện nay không ai dám phá hay vô kỷ luật kiểu Mạnh Dũng trước đây. Bóng đá sông Hàn lâu nay nổi tiếng với tiêu cực dạng liên minh, buông xuôi ở lượt về thì từ năm 2008 cũng đã “đứt nọc”.
Tuy nhiên, muốn trở thành nhà vô địch thì SHB.ĐN phải rèn bản lĩnh và kinh nghiệm hơn nữa. Ví dụ lượt về mùa giải trước, nhược điểm này đã bộc lộ ở thời điểm quan trọng nhất, đấy là trận hoà TMN.CSG ở vòng 24. Trước trận thắng QK4 năm nay, họ chơi luôn trong tâm trạng sợ thua, kể cả trên sân nhà. 2 trận tới sẽ là thuốc thử cho bản lĩnh của thầy trò Huỳnh Đức, khi quân ông lần lượt tiếp ĐT.LA (sân khách), B.Bình Dương (sân nhà). Đấy là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những ai đang nuôi tham vọng vô địch chứ không riêng gì SHB.ĐN.
Cuối cùng, một đoàn quân chiến thắng in đậm vai trò của vị chủ tướng, trong cách dụng nhân, ứng biến một cách hiệu quả ở từng thời điểm khác nhau. Một mùa giải rất nhiều nút thắt phải tháo gỡ, không phải lúc nào tình hình đội bóng cũng màu hồng nên vị HLV trưởng giỏi là người luôn biết biến nguy thành an.
Ít ra 2 tuần qua, ông Đức đã gặt được rất nhiều bài học trong cách dùng người. Những cầu thủ tưởng như vô danh đã mang về cho ông những giá trị rất lớn trong thời điểm hàng loạt trụ cột chấn thương.
Đừng để tuột mất những thành quả đã phải gây dựng rất nhọc nhằn.
HỮU QUÝ