Thông tin về các sản phẩm chăm sóc trẻ em có chứa chất gây ung thư đã được tuyên truyền rộng rãi. Song đến 20/3, nhiều siêu thị ở Hà Nội vẫn bày bán các loại sản phẩm này.
(TT&VH) - Thông tin về các loại sản phẩm chăm sóc trẻ em như Johnson, Baby Magic, Suave, Mustela có chứa chất gây ung thư đã được các kênh thông tin tuyên truyền rộng rãi. Tuy nhiên, đến hôm qua 20/3, nhiều siêu thị lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội vẫn bày bán các loại sản phẩm này.
Biết “tin xấu” nhưng vẫn bán
Theo khảo sát của PV, tại siêu thị Tây Đô xã Phú Diễn (Từ Liêm), siêu thị CTM mart (Cầu Giấy), siêu thị Tultraco phố Hồ Tùng Mậu... các phẩm dầu gội, sữa tắm, sản phẩm 2 trong 1 của Johnson baby vẫn được bày bán trên kệ.
Khi được hỏi, một nhân viên thu ngân siêu thị CTM mart Cầu Giấy cho biết: “Tối 19/3 nghe đài truyền hình nói mà nổi gai ốc. Tôi vẫn tin dùng sản phẩm của Johnson cho hai đứa con nên lo quá. Chuyện bán hay ngưng bán sản phẩm nào không thuộc thẩm quyền của tôi nhưng không hiểu sao trên kệ của siêu thị vẫn bày bán sản phẩm này”.
Nhân viên bán hàng siêu thị Tây Đô thì cho biết: “Biết truyền hình đưa tin nhưng hiện siêu thị vẫn chưa nghe thông tin gì từ phía các cơ quan chức năng và nhà cung cấp nên sản phẩm vẫn được bán”.
Chị Trịnh Hiểu Anh, số nhà 30 km10 + 300 xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội đang mua hàng tại siêu thị nói: “Tây Đô là siêu thị gần nhà nên tôi thường xuyên ra đây mua hàng nhưng hôm nay đi qua kệ để dầu gội tôi vẫn nhìn thấy những sản phẩm mà cách đây 3 ngày đã có thông tin về chúng có chứa chất gây ung thư nhưng siêu thị vẫn bỏ ngoài tai bày bán sản phẩm. Tôi cảm thấy không còn niềm tin với nơi mình đã mua hàng quen thuộc”.
Bên cạnh đó, trên các tuyến phố bán nhiều đồ cho trẻ em như Lãn Ông (Hoàn Kiếm); Thành Công (Ba Đình); phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa)... hầu hết các cửa hàng, đại lý vẫn dành vị trí ưu ái cho các sản phẩm của Johnson & Johnson. Chị Nguyễn Hồng Minh, Baby shop Hồng Minh, Thành Công còn cho rằng: “Đây là dòng sản phẩm khá quen thuộc được các bà mẹ tin dùng từ xưa đến nay mà chưa thấy có tác dụng phụ nào. Tôi sẽ không nhập thêm hàng nhưng từ nay cho đến khi chưa có thông tin chính thức từ phía các cơ quan chức năng tôi vẫn sẽ bày bán”.
Hoàn toàn khác với cách ứng xử dửng dưng trước thông tin có hại cho người tiêu dùng của những siêu thị nói trên, ngay từ ngày 17/3 trên kệ bày sản phẩm dầu gội, sữa tắm cho trẻ em của siêu thị BigC đã vắng bóng những sản phẩm này.
|
Trong Chiến dịch Vì mỹ phẩm an toàn của Mỹ (CSC), Phòng xét nghiệm độc lập của Chiến dịch Vì mỹ phẩm an toàn đã kiểm tra 48 sản phẩm chăm sóc sức khỏe trẻ em và phát hiện 28 sản phẩm có chứa formaldehyd; 17 trong 28 sản phẩm này có cả formaldehyd và 1,4 - dioxane; 23 trong 28 sản phẩm chứa formaldehyd ở mức từ 54 đến 610 ppm (ppm = 1 phần triệu); 32 trong 48 sản phẩm chứa 1,4 - dioxane ở mức từ 0,27 đến 35 phần triệu. Trong các sản phẩm này có những nhãn hiệu nổi tiếng như dầu gội Johnson’s baby, dầu gội L’Oreal Kid.
Trên tờ Washington Post, bà Stacy Malkan, thành viên của CSC cho rằng, hàm lượng formaldehyd trong các sản phẩm này ở mức thấp. Tuy nhiên, đây không phải là sản phẩm an toàn nhất vì các phụ huynh sẽ phải sử dụng chúng một cách thường xuyên cho trẻ. Theo Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA), mặc dù chất dioxane thẩm thấu qua da, nhưng Chính phủ Mỹ không cấm chất này trong các sản phẩm của trẻ em và mỹ phẩm, vì với một lượng nhỏ chất này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. |
Theo luật, siêu thị vẫn có quyền bán sản phẩm
Theo thông tin từ phía các cơ quan chức năng đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận chính thức về những sản phẩm dầu gội, sữa tắm của Johnson & Johnson có mặt ở Việt Nam có chứa chất gây ung thư hay không. Do đó, dòng sản phẩm này vẫn có quyền lưu hành trên thị trường.
Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội khẳng định: “Trong Luật cạnh tranh đã quy định rõ không được từ chối nhận hàng của nhà cung ứng khi không có lý do chính đáng. Do đó, khi chưa có kết luận chính thức từ phía các cơ quan chức năng về chất lượng sản phẩm của Johnson & Johnson thì dòng sản phẩm này vẫn được lưu hành. Các nhà phân phối cũng không được phép từ chối nhận hàng từ phía nhà cung ứng”.
Cũng theo ông Vũ Vinh Phú thì trước thông tin này, bản thân Hiệp hội chỉ có thể khuyên siêu thị, trung tâm thương mại nên cẩn thận ngưng bán sản phẩm để tránh gây phản cảm với người tiêu dùng trong thời gian chờ tin từ cơ quan chức năng.
Ông Đỗ Viết Tịnh, Chánh Văn phòng Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cũng cho biết: “Đến thời điểm này, Hiệp hội chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía các cơ quan chức năng về chất lượng sản phẩm của Johnson & Johnson cũng như từ phía người tiêu dùng. Tuy nhiên, trước thông tin này, người tiêu dùng nên biết tự bảo vệ mình và cảnh giác cao độ hơn”.
Trước thông tin không hay về sản phẩm Johnson đang gây hoang mang cho các bà mẹ, các cơ quan chức năng cần sớm có kết luận về vấn đề này.
Tuệ Minh