* Lâu lắm rồi đội bóng Bình Định mới làm được điều gì đó khiến khán giả nhà vui, nhất là “đè” được Than Quảng Ninh để soán ngôi đầu bảng.
- Tôi cũng cảm nhận được điều đó. Bóng đá là vậy, thắng làm vua, thua thì bị... mắng. Nhưng dù sao đây là một chiến thắng ý nghĩa nhất với đội từ đầu mùa giải đến nay. Nó sẽ tạo thuận lợi về mặt tinh thần cho cầu thủ. Khán giả cũng sẽ ủng hộ, quan tâm nhiệt tình hơn với đội.
* Và tất nhiên Bình Định sẽ có cơ sở hơn cho niềm tin thăng hạng. Thực ra, trình độ của các ứng cử viên ở giải hạng Nhất cũng làng nhàng như nhau cả.
- Giải chỉ mới ở chặng đầu, đường dài mới biết ngựa hay. Không chỉ Bình Định, tất cả các đội đều có thể bị đẩy xuống giữa bảng lập tức nếu như vài trận không thành công. Ngôi đầu mong manh như giấy là vậy đó. Bình Định có thể thắng bất cứ đội nào, và ngược lại. Việc khả năng lên được hạng hay không phải đến nửa lượt về mới dám nhận định. Chúng tôi không phải là đội bóng giàu và mạnh như mọi người tưởng. Đầu tư cũng trung bình, lực lượng thì trẻ, chất lượng trung bình. Tôi lại gặp nhiều khó khăn do cầu thủ chấn thương liên miên. Thế nên, quan điểm của đội là giải quyết từng trận một với điểm số khả quan. Còn về chuyện khả năng thăng hạng nhiều khi người không tính được.
HLV Dương Ngọc Hùng tỏ ra rất thận trọng khi nói về cơ hội thăng hạng của Bình Định.
* Một đội bóng bình thường nhưng có thể làm được việc lớn nếu như có HLV giỏi, biết liệu cơm gắp mắm. Ông đã cho đội chơi bằng sơ đồ 5-3-2, có thuận lợi khi ai cũng thấm việc “ông Hùng là số một ” rồi, đấy là tín hiệu khiến các đội rất ngại Bình Định thời điểm này.
- Đội chúng tôi chơi 5-3-2 quen rồi, đã ngấm vào máu rồi, mà hiệu quả nữa nên tốt nhất là cứ phát huy lối chơi đó. HLV hay nhưng quân không mạnh cũng chịu. Tôi nói thật, đá trên sân nhà cầu thủ chúng tôi vẫn chưa thanh thoát và thể hiện được mình. Đấy là việc phải cải thiện gấp, không thì nguy.
* Chắc chắn ngôi đầu bảng sau vòng 6 vẫn ở lại Quy Nhơn, khi đội ông được chơi trên sân nhà trước Cần Thơ?
- Hiện tại, anh em rất thoải mái về tâm lý và tinh thần tập luyện rất cao để chuẩn bị cho trận đấu tới trên sân nhà. Minh Mính, Thành Lợi, Phước Đức, Văn Dũng có thể kịp hồi phục chấn thương. Chúng tôi phải đặt mục tiêu 3 điểm, tất nhiên sẽ thi đấu với thái độ tôn trọng đối thủ vì Cần Thơ là một đội bóng mạnh.
* Ông đánh giá cao những đối thủ nào ở giải hạng Nhất năm nay ?
- Khả năng cạnh tranh suất thăng hạng trực tiếp sẽ rất nhiều đội bóng đấy. XM V.Ninh Bình, T.Quảng Ninh, Hà Nội ACB, Huda Huế, Bình Định, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang đều có thể thực hiện được. Nhưng như tôi nói, nhièu khi lên hạng còn nhờ Trời nữa.
* Cảm ơn ông cuộc trao đổi và chúc Bình Định thành công!
HỮU QÚY (thực hiện)