thethaovanhoa.vn

Lạc trong thế giới "hàng hiệu chép"

17/03/2009 06:25 GMT+7

Ở đây có mặt tất cả những thương hiệu hàng đầu của thế giới thời trang khiến hàng triệu phụ nữ bị mê hoặc: Louis Vuitton (L.V), Gucci, Chanel, Hermes và giá thì cực mềm.

(TT&VH Cuối tuần) - Đang lang thang trên nytimes.com (trang web của tờ nhật báo hàng đầu của Mỹ, The New York Times), bỗng dưng Thủy bị phân tâm bởi một hàng chữ quảng cáo “sale-off 70% top brands handbags” (giảm giá 70% túi xách hàng hiệu). Nước Mỹ thời khủng hoảng, cái gì và ở đâu cũng nghe giảm giá cả, nhưng thời trang hàng hiệu mà giảm giá tới 70% thì quả là hấp dẫn. Click vào địa chỉ này, Thủy lập tức choáng ngợp trong thế giới hàng hiệu chép.

Ngất vì giá!

Ở đây có mặt tất cả những thương hiệu hàng đầu của thế giới thời trang khiến hàng triệu phụ nữ (và không chỉ phụ nữ) bị mê hoặc: Louis Vuitton (L.V), Gucci, Chanel, Hermes, Chloe, Balenciaga, Marc Jacobs, Miu Miu, Prada, Versace... Mỗi thương hiệu có hàng chục tới hàng trăm sản phẩm thuộc các dòng khác nhau, từ túi xách, ví, vali, tới kính mát, giày, dây lưng... như một đại siêu thị hàng hiệu online. Những hình ảnh được chụp từ các góc độ kèm theo thông tin chi tiết cho từng sản phẩm vô cùng bắt mắt.

Nhưng có lẽ “bắt mắt” nhất là… giá bán

Một chiếc túi xách model Damier canvas Berkeley được làm từ loại vải canvas Damier Azur đặc trưng của L.V và mang tên một quảng trường nổi tiếng ở thủ đô London có giá bán chính thức tại các cửa hàng của L.V tên toàn thế giới là 1.600 USD. Nếu mua trên mạng, khách hàng phải trả thêm tiền vận chuyển (shipping) 15 USD cho mỗi sản phẩm (mức phí trên toàn thế giới). Tuy nhiên, tại hệ thống bagstyleonline.com, giá của chiếc túi này chỉ có 165 USD (kèm theo phí vận chuyển 25 USD cho mỗi sản phẩm, thậm chí giá “bản chính” cũng được niêm yết để khách hàng tiện so sánh và bị hấp dẫn). Còn tại hệ thống six-star-replicas.com, một trong top 3 hệ thống bán hàng thời trang chép nổi tiếng nhất thế giới, thì giá của chiếc túi xách sang trọng này là 199 USD (chưa cộng tiền vận chuyển 25 USD). Ở một số hệ thống bán hàng chép khác, tiền vận chuyển miễn phí (free) trên toàn thế giới! Lại cũng có shop-online đưa ra giá bán sỉ hàng hiệu rất ấn tượng: mua từ 2 đến 5 sản phẩm/một model được giảm giá 10%, 6 đến 10 sản phẩm giảm 20%, trên 20 sản phẩm giảm giá tới 50%! Như vậy, nếu mua sỉ, một chiếc túi xách L.V xịn giá 1.600 USD, sang túi chép có thể chỉ còn chưa đầy 100 USD!

Với những ai không xa lạ thế giới hàng hiệu, nơi một chiếc túi xách có thể trị giá một chiếc xe hơi, lần đầu lạc bước vào thế giới hàng hiệu chép, có thể sẽ... ngất vì giá.

Dễ hiểu vì sao, nghe nói, có tới 95% túi xách L.V đang có mặt trên thị trường thế giới hiện nay là hàng chép! Và một khẳng định gần như tuyệt đối những chiếc túi L.V rao bán trên eBay cũng là hàng chép! Hàng hiệu chép nhiều nhất là đồ thời trang, túi xách, phụ kiện thời trang và đồng hồ cao cấp. Ba thương hiệu được sao chép nhiều nhất là L.V, Gucci và Chanel trong đó đứng đầu bảng là L.V.

Chép “xịn” và “không xịn”

Chất lượng của hàng chép dĩ nhiên phụ thuộc vào chất lượng của quá trình sao chép, bởi vậy, thế giới hàng hiệu chép cũng chia đẳng cấp, cũng có “thương hiệu chép” hẳn hoi.

Nếu như top 3 hệ thống bán hàng hiệu “gốc” được người tiêu dùng quan tâm nhất trong năm 2008 gồm có Eluxury, Net-a-porter và Zappos, thì thế giới hàng hiệu chép cũng có top 4 của mình là: Six Star Replica, Real Exact Bags, Top1handbags và Top1replica. Đây là những hệ thống bán hàng thời trang chép trên mạng cực lớn, với hàng ngàn sản phẩm “sao y bản chính” từ kiểu dáng, chất liệu tới từng chi tiết, gần như tất thảy trong thế giới hàng hiệu. Ngoài ra, là hằng hà sa số các shop-online khác chuyên kinh doanh mặt hàng này. Sự sao chép cập nhật vũ bão tới mức gần như thương hiệu gốc có model nào, dù là mới nhất, thì hàng chép cũng ngay lập tức có y chang. Tất cả các sản phẩm này đều được “sao chép” tại các nhà máy tại Trung Quốc nhưng chất lượng của chúng không giống nhau và giá bán cũng vậy, mặc dù người bán nào cũng khẳng định hàng mình là chất lượng tốt nhất.

Bagstyleonline là một trong những hệ thống hàng hiệu chép có đẳng cấp. Đây gần như là thương hiệu hàng chép duy nhất trong “hằng hà sa số” kể trên có địa chỉ chính thức tại Mỹ với những bảo đảm về uy tín và chất lượng cao. Không có nhiều sản phẩm rao bán như các hệ thống khác, mặt hàng của thương hiệu này khá chọn lọc. Và giá bán một số mẫu mã mới, bộ sưu tập mới dù là hàng chép cũng chỉ rẻ hơn hàng xịn không bao nhiêu. Như bộ sưu tập mùa thu của nhà L.V được Bagstyleonline.com “chép” lại giá bán chỉ chênh nhau từ 100 đến 200 USD, túi chép có thể vẫn có giá lên tới 1.780 USD (model L.V Monogram Mini Lin Diaper, hàng xịn giá 1.950 USD). Ở đây, chỉ có những model đã lỗi mốt, như Collection 2007, mới có cái giá “giật mình” dưới 200 USD cho một chiếc túi xách của L.V hay Prada, Versace.

Úm ba la, về ta thành hàng xách tay giảm giá

Hàng hiệu chép có những nguyên tắc tối thiểu, cũng như các loại sản phẩm sao chép khác, nó luôn luôn xác nhận rõ nguồn gốc sao chép của mình. Trên tất cả các trang web bán hàng hiệu sao chép nói trên, người bán hàng đều công bố rất rõ nguồn gốc sản phẩm sao chép (replica) của mình, phân biệt với hàng chính gốc (authentic). Riêng Bagstyleonline còn có nguyên tắc “fair play” hơn nữa khi toàn bộ sản phẩm chép của nhà sản xuất và phân phối này không trùng khớp về kích cỡ so với sản phẩm gốc. Ở ví dụ chiếc túi xách Berkeley của nhà L.V trên đây, nếu kích thước sản phẩm gốc là 12,4’’x 8,6’’x 5,5’’ thì kích thước của hàng chép là 12’’x 8,6’’x 4,85’’. Đây là một nguyên tắc thuộc về bản quyền của sao chép. Hàng hiệu chép công khai nguồn gốc nên đã tồn tại song hành với hàng hiệu chính hiệu ở ngay cả đại lộ thời trang Fifth Avenue (New York), ngay ngoài cửa của những shop chính hiệu. Ngay cả những thương hiệu lớn đôi khi cũng tự “chép” lại một số mẫu mã đặc biệt để bán cho khách hàng với giá mềm hơn rất nhiều so với serie gốc, nhưng bắt buộc phải đề rõ nguồn gốc này.

Tuy nhiên ngày càng nhiều người bán hàng che giấu nguồn gốc của hàng sao chép, biến nó thành hàng giả, tình trạng này khá phổ biến ở ta, núp dưới cái tên mỹ miều: hàng xách tay, hàng giảm giá, và không ít khách hàng, vì thiếu hiểu biết, đã trở thành nạn nhân của trò lừa bịp hàng xách tay này. Có một nguyên tắc đối với một số sản phẩm hàng hiệu, như không bao giờ có chữ “sale off” (hạ giá) hay “end of season sales” (hạ giá cuối mùa) trong thế giới của L.V. Các sản phẩm chính gốc L.V được bán ở mọi quốc gia trên thế giới với cùng một giá và bạn đừng bao giờ nghĩ có thể mua một chiếc túi L.V xịn với giá rẻ hơn (dù là chút đỉnh) tại shop thời trang bán lẻ nào đó. Lời khuyên của cả những nhà sản xuất hàng hiệu chép với người tiêu dùng là: Nếu bạn muốn mua một chiếc túi L.V xịn, hãy tới các shop L.V, nhưng nếu bạn cảm thấy việc phải bỏ ra 700 USD cho một chiếc túi xách hay 400 USD cho một chiếc ví là kinh khủng, thì hãy tới với chúng tôi (hàng chép)!

Có một chuyện có thật thế này: Linh, cô gái Việt lấy chồng Pháp mê túi xách Longchamp đã quyết định mua ở Quảng Châu (Trung Quốc) chiếc túi xách Longchamp chép với giá hơn 100 USD để chơi, nhưng khi cô nói với người quen đấy là túi chép giá hơn 100 USD thì không ai tin, tới mức dần dần cô nhận nó là túi xịn... cho lẹ. Còn Thúy, một tín đồ của L.V thì khác, dùng túi L.V xịn trị giá gần 1.700 USD nhưng ai hỏi cô cũng nói là túi chép, để tránh bị đánh giá là phù phiếm.

Thật thật, giả giả suy cho cùng nằm ở chính người sở hữu món đồ ấy mà thôi.
 

Hiện tượng sao chép tác phẩm của người khác, từ văn chương (đạo văn), âm nhạc (đạo nhạc), sân khấu và điện ảnh (đạo kịch bản, đạo phim), đến cả luận văn, công trình nghiên cứu... với mục đích kiếm lời (tiền hoặc danh vọng) ngày nay có dấu hiệu “mọi lúc, mọi nơi”, khiến người ta quên mất bản chất nghệ thuật và văn hóa của nghệ thuật sao chép.

Sao chép lại nguyên bản chủ yếu được sử dụng trong các bảo tàng, với mục đích lưu giữ lịch sử khi tác phẩm gốc không còn hoặc bị hư hại, hay cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Nghệ thuật sao chép đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực hội họa, do đặc thù mỗi tác phẩm hội họa chỉ tồn tại một bản gốc duy nhất. Trong nhiều bảo tàng lớn, hiện nay, với một số tác phẩm quý hiếm, để bảo vệ chúng trước sự tàn phá của thời gian, môi trường, khách tham quan thực chất chỉ được chiêm ngưỡng bản sao chép. Cũng ở hội họa, từ các bảo tàng và từ mục đích thuần túy nghiên cứu và lịch sử, nghệ thuật chép tranh bước ra đời sống, trở thành một kênh phổ biến tác phẩm nghệ thuật, hướng tới số đông công chúng không có điều kiện sở hữu bản gốc duy nhất tác phẩm mỹ thuật mà họ yêu thích. Thị trường tranh chép được thừa nhận và công nhận một cách hợp pháp trên toàn thế giới.

Từ hội họa, giờ đây nghệ thuật sao chép đang trở thành một cơn bão trong làng thời trang cao cấp. Nhờ nó, người ta có thể sở hữu một chiếc túi xách Louis Vuitton chỉ với giá chưa đầy 200 USD thay vì gần 2.000 USD!

Đặc điểm của hàng sao chép là nó luôn luôn xác nhận: Tôi là hàng sao chép (và nó gián tiếp xác nhận điều này bằng việc định giá “một trời một vực” với tác phẩm gốc). Trong khi tác phẩm đạo luôn tìm cách chứng minh nó là thật (và đương nhiên không muốn hạ giá). Đây là sự khác biệt tuyệt đối giữa tác phẩm sao chép với tác phẩm đạo.

Nhưng để nhận biết được sự khác biệt này, không phải lúc nào, ở đâu và với bất cứ ai, cũng dễ dàng.

 
Vân Hạc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN