thethaovanhoa.vn

Phá “dây chuyền” trộm cắp, tiêu thụ hàng chục xe máy các loại

10/03/2009 16:56 GMT+7

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến một ổ nhóm có biểu hiện trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(TT&VH Online) - Ngày 10/3, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa khám phá thành công và bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến một ổ nhóm có biểu hiện trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn thành phố.

Theo nhận đinh của cơ quan Công an, đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và đông đối tượng tham gia, hoạt động lưu động trên nhiều địa bàn để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.
 

 1 số đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an

Trong số 7 đối tượng bị bắt trên, Kim Duy Hoà (SN 1976, trú tại Yên Hoà, Cầu Giấy) và Lê Đức Sơn (SN 1973, trú tại Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) là hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. 5 đối tượng còn lại gồm: Doãn Văn Tam (SN 1975) và Phùng Văn Tiến (SN 1972) cùng trú tại Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội; Doãn Văn Vinh (SN 1959), Phùng Văn Sáu (SN1972) và Hồ Văn Thiết (SN 1985) cùng trú tại Ba Vì, Hà Nội bị bắt vì hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bọn chúng đã trộm cắp và tiêu thụ trót lọt 21 chiếc xe máy các loại trên địa bàn thành phố. Trong “dây chuyền” trộm cắp, tiêu thụ xe máy này, Sơn và Hoà có vai trò thực hiện hành vi trộm cắp với thủ đoạn rủ nhau đi đến các địa bàn quận, huyện trong thành phố. Khi đi Sơn và Hoà mang theo vam phá khoá các loại, khi phát hiện thấy có sơ hở thì một đối tượng đứng ngoài cảnh giới, đối tượng còn lại thực hiện hành vi trộm cắp.


và tang vật

Sau khi lấy trộm xe, Sơn và Hoà liên lạc và mang bán tài sản lấy trộm được cho Doãn Văn Tam ở TP. Sơn Tây với giá từ 800.00đ đến 6.000.000đ/chiếc, tuỳ từng loại xe. Sau đó, Tam bán lại nhượng lại cho các đối tượng Doãn Văn Vinh, Phùng Văn Sáu, Phùng Văn Tiến và Hồ Văn Thiết ở Sơn Tây để ăn chênh lệch khoảng 1.000.000đ/xe.

Các đối tượng còn lại, sau khi mua xe của Tam đã dùng thủ đoạn tẩy xoá số khung, số máy nguyên thuỷ của những chiếc xe máy trộm cắp trên; đồng thời đóng lại số khung, số máy trùng với giấy tờ đăng ký của những chiếc xe đã cũ nát mà chúng mua được với giá rẻ, sau đó đem bán lại cho những người khác trên thị trường với giá cao.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã thu hồi lại được 10 chiếc xe máy là tang vật của các vụ án liên quan đến ổ nhóm trộm cắp trên đồng thời đang tích cực mở rộng vụ án và thu hồi số tang vật còn lại, củng cố hồ sơ tài liệu để đưa các đối tượng ra truy tố theo quy định của pháp luật.

Bảo Trung

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN