Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chắc chắn bạn sẽ khó nhận ra Boxster S 2009 là một mẫu xe hoàn toàn mới của Porsche, có lẽ bởi bề ngoài nó vẫn mang những nét rất đặc trưng và quen thuộc.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chắc chắn bạn sẽ khó nhận ra Boxster S 2009 là một mẫu xe hoàn toàn mới của Porsche, có lẽ bởi bề ngoài nó vẫn mang những nét rất đặc trưng và quen thuộc.
Porsche thậm chí còn “quên” cả việc đặt mật danh nội bộ “988” cho mẫu xe mới như thường lệ, mặc dù họ đã đưa vào chiếc xe này rất nhiều thiết kế mới như động cơ, dàn âm thanh, hệ thống dẫn đường cùng hệ thống truyền lực PDK (Porsche Doppelkupplung) dùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép.
Kiểu dáng và trang bị

Những chiếc đèn LED ở đuôi xe cũng tựa như đang nhìn trừng trừng đầy hăm dọa. Thêm vào đó là ba-đờ-sốc được thiết kế lượn sóng đầy tinh tế nhô hẳn về phía trước, tạo hiệu ứng hình ảnh về một chiếc xe dài, rộng rãi.
Những nét nam tính bề ngoài nổi bật đó còn được bổ trợ bằng những đặc tính kỹ thuật mạnh mẽ của động cơ. Phiên bản tiêu chuẩn được tăng dung tích động cơ lên thành 2.9L, còn phiên bản thể thao sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp có tăng áp.

Các đường nạp khí cũng được thiết kế lại với một chiếc van ngăn thành 2 buồng và một thiết bị cộng hưởng khiến cho âm thanh nghe rõ hơn và đặc biệt là phía bên trái ngay dưới ghế lái. Ống xả cũng được thiết kế lại hơn có nhiệm vụ lọc sạch những âm thanh ở dải tần số không mong muốn.

Theo số liệu của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA: cả 2 phiên bản động cơ Boxster PDK (tiêu chuẩn và thể thao) đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 11,76L/100km trong thành phố và 8,11L /100km trên đường cao tốc, tiết kiệm hơn hẳn phiên bản số tay 6 cấp của chiếc Cayman.

Phiên bản tiêu chuẩn và thể thao đều sử đụng đĩa phanh trước đường kính 12,5 inche, phanh sau 11,8 inche.

Việc tăng công suất động cơ và xuất hiện nhiều tính năng tự động mới của Boxster cũng đòi hỏi phải điều chỉnh lại đôi chút hệ thống treo. Những thay đổi đáng chú ý là: lò xo giảm chấn phía sau được tăng cứng thêm 10% và các thanh chống lật lớn hơn chút ít so với phiên bản cũ sử dụng hệ truyền động Tiptronic.
Điều này giúp Boxster S PDK hoàn thành 1 vòng chạy thử tại Nürburgring nhanh hơn 01 giây so với chiếc xe 6 số trước đây. Áp suất lốp sau trên cả 2 phiên bản đều được hạ bớt từ 36psi xuống còn 30,5 và 33,5psi (tùy thuộc vào cỡ và kiểu lốp) để tăng cảm giác thoải mái và độ bám đường.


Những ai thích liên tục chuyển số sẽ muốn sử dụng các cài đặt của “Sport+” hơn do khoảng lực kéo của 6 số đầu tiên khá gần nhau. Còn nếu bạn thích sự nhàn nhã, ung dung khi lái xe thì cũng có thể hoàn toàn tin tưởng chế độ lái tự động. Máy tính hầu như luôn biết chính xác lúc nào cần lên số hay lùi số để đảm bảo chiếc xe của bạn luôn chạy một cách mượt mà, hơn hẳn so với khi bạn sử dụng “Sport+”.