thethaovanhoa.vn

Thất vọng với Kẻ nói dối đa tình

04/03/2009 22:07 GMT+7

Tuy là một diễn viên đã được thử thách trong nhiều phim truyền hình, nhưng để tạo được cái duyên trên sân khấu, nhất là với dạng vai hài, thì dường như Khương Ngọc bị đuối sức.

Không biết do ngẫu hứng hay muốn thử sức sang lãnh địa sân khấu mà đạo diễn Hàn Quốc Kim Eui Sung trong ê-kíp làm phim Mùi ngò gai đã cùng đầu tư với nhóm nghệ sĩ Hoàng Sơn, Ngọc Trinh dựng vở Kẻ nói dối đa tình cho Nhà hát kịch SK Nhỏ TP.HCM.

Đó là câu chuyện về anh chàng Thái Dương (Khương Ngọc) có hai vợ (Ngọc Trinh – Hạnh Thúy). Một lần bị tai nạn giao thông, công an đến điều tra vụ việc, trong lúc bấn loạn, anh ta đã vô tình khai ra hai địa điểm của hai gia đình mình. Thế là chuyện lừa tình, bắt cá hai tay của anh chàng cứ lộ dần theo tiến trình điều tra của công an. Câu chuyện đơn giản, không có bi kịch, cao trào, chủ yếu chỉ là những tình huống hài hước giữa Thái Dương, hai bà vợ và hai anh công an.

Một cảnh trong vở Kẻ nói dối vô tình

Vì thế, kịch cứ quanh quẩn chuyện nói dối của Thái Dương với hai anh công an, về việc hai người đàn bà đều nhận mình là vợ Dương. Ứng phó cho câu chuyện quẩn quanh của anh chàng Thái Dương là ông bạn già (Hoàng Sơn). Nhưng càng quanh co, kẻ nói dối lại càng lâm vào ngõ cụt. Diễn viên Khương Ngọc rất nỗ lực trong vai diễn của mình. Tuy là một diễn viên đã được thử thách trong nhiều phim truyền hình, nhưng để tạo được cái duyên trên sân khấu, nhất là với dạng vai hài, thì dường như Khương Ngọc bị đuối sức. Anh cứ phải "gồng mình" để chạy theo vai diễn.

Chính vì thế, phần hài hước nhất của vở đã thuộc về vai diễn của Hoàng Sơn. Hoàng Sơn là một diễn viên hài có hạng nên việc anh làm cho khán giả cười không khó. Tuy nhiên, với vai diễn cứ loanh quanh mãi ở một sự việc thì Hoàng Sơn cũng chỉ diễn hơn tấu hài một chút. Vai hai bà vợ của Hạnh Thúy và Ngọc Trinh có tính cách khác nhau nhưng chung quy cũng chỉ diễn tả sự ngọt ngào, chiều chồng và đưa đẩy để câu chuyện thêm phần rắc rối.

Xem kịch cứ ngỡ như xem loại phim được làm theo công nghệ sitcom (thực hiện theo công nghệ trong phim trường, cứ hai ba ngày là quay xong một tập). Ngoài ra, tranh Đông Hồ Việt Nam đã được dùng trang trí cho vở. Chỉ tiếc, cảnh trí lại không nói lên điều gì. Thế mới biết, bất kể sự hợp tác văn hóa nào cũng phải có sự tìm hiểu cặn kẽ mới có thể áp dụng và đạt hiệu quả. Có thể nói, Kẻ nói dối đa tình chỉ là một cuộc chơi kéo từ phim trường ra sân khấu.
 
Theo Phụ Nữ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN