thethaovanhoa.vn

3 tiêu chí chọn trợ lý của ông Calisto

04/03/2009 20:31 GMT+7

HLV Calisto đã ở VN gần 8 năm nên ông hiểu rõ về đội ngũ HLV người VN. Vì vậy để có được những trợ lý ăn ý, ông Calisto đã đặt ra 3 tiêu chí lựa chọn.

(TT&VH Online) - Chiều nay (4/3), Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia và HLV Calisto đã có cuộc họp về chương trình hoạt động của ĐTQG và ĐT U23 QG trong năm 2009. Vấn đề "ai lên tuyển giúp ông Tô" vẫn chưa được chốt lại, nhưng những người trong cuộc cũng đã thống nhất được một số điểm.

* Cách chọn trợ lý của ông "Tô"

Với quan điểm để chuẩn bị tốt cho các ĐT thực hiện các mục tiêu khác nhau mà không bị chồng chéo nhiệm vụ, VFF và ông Calisto đã thống nhất sẽ thành lập hai BHL riêng ở ĐTQG (nam) và ĐT U23. Ngoài HLV trưởng Calisto và trợ lý ngôn ngữ là chung, mỗi BHL sẽ có 3-4 trợ lý riêng biệt và có lực lượng y tế riêng.

Nếu trong đợt tập trung trong tháng 5 (chuẩn bị cho các trận giao hữu ở đợt nghỉ sau khi kết thúc lượt đi các giải VĐQG), BHL đã được chốt lại là việc giữ nguyên bộ khung các trợ lý của ông Calisto ở AFF Cup (ông Calisto cho biết các trợ lý Phan Thanh Hùng, Trần Văn Khánh, Ngô Lê Bằng đã đồng ý về nguyên tắc là sẽ lên tuyển) thì việc xây dựng 2 BHL ở giai đoạn cuối năm cho cả ĐTQG và ĐT U23 đang đặt ra nhiều vấn đề. Thời điểm từ tháng 9, các ĐTQG đều đã kết thúc, nhưng các HLV có "thương hiệu" phần lớn đều có những nhiệm vụ riêng ở CLB và không dễ để các đội bóng cho "tướng" lên tuyển nên việc chọn ai làm trợ lý cho HLV trưởng ĐTQG và ĐT U23 là điều mà VFF và ông Calisto sẽ phải tính kỹ.
 
Ông Calisto chia sẻ thông tin tại cuộc gặp với giới truyền thông chiều 4/3
 
HLV Calisto đã ở VN gần 8 năm nên ông hiểu rõ về đội ngũ HLV người VN. Vì vậy để có được những trợ lý ăn ý ở các ĐTQG, ông Calisto đã đặt ra 3 tiêu chí lựa chọn, trong đó người được mời tham gia BHL phải biết giữ sự đoàn kết ở tuyển, có tính trung thực và lòng trung thành. Theo HLV Calisto thì có những HLV làm HLV trưởng tốt (ở CLB) nhưng chưa hẳn đã là trợ lý tốt ở đội tuyển. Ông Calisto đánh giá 3 tiêu chí trên nhiều khi còn được coi trọng hơn chuyện khiếm khuyết về chuyên môn của một trợ lý ở các ĐTQG.

* Trẻ hóa BHL bằng các cựu danh thủ?

Với việc cần thêm nhiều trợ lý, HLV Calisto đã chú ý đến việc trẻ hóa thành phần BHL. Ông "Tô" muốn đưa các HLV trẻ vào BHL các ĐTQG để tạo nên một ê-kip, một sức sống mới cho các đội tuyển. Hội đồng HLV QG đã ủng hộ quan điểm này nhằm giúp lực lượng các nhà cầm quân nội trẻ có thể trưởng thành, tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn.

Đáng chú ý, ông Calisto đã nêu một số ứng cử viên là các cựu danh thủ ở thế hệ U40 mà ông nhận thấy có thể trở thành trợ lý cho mình, như Nguyễn Văn Sỹ (hiện là trợ lý 1 ở XM.Ninh Bình), Lê Huỳnh Đức (HLV trưởng SHB.ĐN), Triệu Quang Hà (T&T.HN), Trần Công Minh (ĐT.LA), Nguyễn Hữu Thắng (HLV thuộc lò SLNA). Đây đều là các HLV trẻ về tuổi nghề, nhưng cũng đã ít nhiều khẳng định được khả năng ở các giải VĐQG. Tuy nhiên, trừ Hữu Thắng, các cựu tuyển thủ trên đều đang có chỗ đứng vững chắc ở CLB nên chuyện những ngôi sao một thời của bóng đá VN có được sớm sắm vai trợ lý cho ông Calisto là điều không dễ. Theo ông Nguyễn Trọng Giáp, Phó Phòng các ĐTQG, sắp tới VFF sẽ rà soát lại lượng lượng HLV trẻ, lập bản lý lịch từng người, tư vấn cho ông Calisto và hai bên còn thêm những cuộc làm việc để tìm được trợ lý cho HLV trưởng các ĐTQG.

Huỳnh Đức là một trong những HLV trẻ mà ông Calisto muốn cộng tác ở đội tuyển
 
Khi ĐTQG và ĐT U23 cùng tập trung, sẽ có những thời điểm ông Calisto phải "chăm sóc" nhiều hơn cho một đội tuyển, vả ở đội còn lại sẽ có một trợ lý số 1 thay mặt HLV trưởng chỉ đạo đội. Nhân vật trợ lý số 1 này được ông Calisto nhấn mạnh là cần có mối liên lạc thường xuyên với ông. Tuy nhiên, việc chọn các nhân sự cụ thể cho 2 BHL ở ĐTQG và ĐTU23 vẫn chưa được chốt lại khi thời gian từ nay đến tháng 9 còn khá nhiều và Hội đồng HLV QG, ông Calisto sẽ còn thảo luận để có đội ngũ trợ lý giúp việc ở các ĐTQG. Ngay cả chuyện HLV Mai Đức Chung liệu có quay lại đội tuyển hỗ trợ cho ông Calisto hay không cũng đã được HLV trưởng ĐTVN lắc đầu: "đây chưa phải là thời gian bàn cụ thể về điều đó".
 

Kế hoạch tập trung ĐTQG và ĐT U23 năm 2009

+ ĐTQG: Tập trung đợt 1 từ ngày 19/5/2009 tại Hà Nội với 30-32 cầu thủ, trong đó gồm một số cầu thủ U23. HLV Calisto sẽ chốt danh sách xuống còn 22 tuyển thủ thi đấu hai trận giao hữu, dự kiến một ở trong nước và một tại nước ngoài.
 
Đợt tập trung thứ 2 của ĐTQG bắt đầu từ ngày 1/10/2009 tại TPHCM gồm các cầu thủ sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2011. Dịp này, ĐTQG tập luyện và cọ xát tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM (20-24/10). Sau đó, ngày 14/11, ĐTQG sẽ tiếp ĐT Syria trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011 và thi đấu trận lượt về trên sân Syria vào ngày 18/11/2009. Dự kiến sau khi kết thúc SEA Games 25, ngày 24/12/2009, ĐTQG sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận lượt về gặp Lebanon trên sân khách (ngày 6/1/2010) và trận lượt về gặp Trung Quốc ở sân nhà (17/1/2010).

+ ĐT U23: Ngoài một số cầu thủ tập trung tham gia ĐTQG trong tháng 5, ĐT U23 sẽ tập trung vào ngày 4/9/2009 tại Hà Nội. Sau đó, ĐT U23 đi tập huấn tại Hàn Quốc (20-30/9), dự kiến thi đấu 2-3 trận giao hữu tại nước bạn.

Sau khi đi Hàn Quốc vế, các tuyển thủ ĐT U23 được nghỉ 6 ngày và tập trung trở lại tập luyện trong nước nhằm chuẩn bị tham dự VFF Cup 2009 (4-8/11), giải đấu "làm nóng" cho đội trước khi đi Lào dự SEA Games 25 (tháng 12/2009).

D.A

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN