Hãng tin AFP vừa có bài viết dẫn lời lãnh đạo nhiều doanh DN nước ngoài đánh giá lực lượng lao động trẻ và có học vấn cao của VN là chỗ dựa lớn nhất để đất nước.
(TT&VH) - Hãng tin AFP vừa có bài viết dẫn lời lãnh đạo nhiều doanh nghiệp nước ngoài đánh giá lực lượng lao động trẻ và có học vấn cao của VN là chỗ dựa lớn nhất để đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và duy trì tăng trưởng bền vững trong tương lai.
Từng được cho là miễn nhiễm với các vấn đề kinh tế toàn cầu, Việt Nam giờ đã bắt đầu thấy sức ép, với tốc độ tăng trưởng kinh tế tụt xuống còn 6,2% trong năm 2008, mức thấp nhất trong gần một thập kỷ.
Lao động VN tại một công trường (ảnh AFP)
Mặc dù vậy, với 2/3 dân số có độ tuổi dưới 35 và có 90 – 95% có học vấn, VN đang nắm trong tay một lực lượng lao động trẻ trung mà một quốc gia đang đau đầu với nạn già hóa dân số như Nhật chỉ biết mơ tới. “Với kết cấu dâu số này, chúng tôi thấy hiệu quả sản xuất ở VN vẫn rất mạnh trong cả chục năm tới, cho dù ảnh hưởng toàn cầu ra sao” – ông Tom Tobin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ngân hàng HSBC, chi nhánh VN đánh giá. Còn ông Tsutomu Yokoyama, Tổng giám đốc Nikkiso Vietnam MFG, một công ty sản xuất thiết bị y tế với chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh, cho rằng người Việt có nhiều điểm giống người Nhật. “Họ được giáo dục tốt, luôn muốn nâng cao trình độ bản thân và thái độ lao động của họ rất giống với người Nhật” – ông nói. Ông thậm chí còn cho rằng, theo cảm nhận cá nhân, chất lượng lao động VN cao hơn tới 4 lần so với Thái Lan.
Vài nhà quản lý khác ở TP HCM đánh giá lao động trẻ VN rất chăm chỉ. Nhưng những người này vẫn thấy VN còn một số vấn đề. Cụ thể chất lượng dạy học ở VN còn thấp và sinh viên ra trường vẫn phải đào tạo thêm mới có thể làm việc. Thêm vào đó là thói quen nhảy việc thường xuyên, sự thiếu tôn trọng quy định và các nguyên tắc hành xử ở nơi làm việc. Ngoài ra người Việt còn không có “văn hóa an toàn” khi lao động tại các nhà máy hoặc các ngành công nghiệp nặng.
V.L