thethaovanhoa.vn

Khoảng 400 ngàn người thất nghiệp trong năm 2009

26/02/2009 10:13 GMT+7

Cục trưởng Cục Việc làm Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Đại Đồng phủ nhận việc Việt Nam có thể có tới 3 triệu người thất nghiệp trong năm 2009.

(TT&VH) - Hôm qua 25/2, Cục trưởng Cục Việc làm Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Đại Đồng đã phủ nhận việc Việt Nam có thể có tới 3 triệu người thất nghiệp trong năm 2009 theo thông tin của báo chí.

Tổng số lao động Việt Nam hiện nay khoảng 45 triệu người, nhưng 70% đã nằm ở nông thôn, nên số lượng người thất nghiệp của Việt Nam sẽ không quá “nóng” như các nước. Cục đã nhận được báo cáo của 41 tỉnh thành, cuối tháng 1 đầu tháng 2 hiện có trên 66.000 người mất việc làm, tính chung cả nước khoảng trên 80.000 người, cao nhất ở TP.HCM (19.000 người), Hà Nội (10.000), sau đó đến Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, 78% lao động thất nghiệp ở TP.HCM đã tìm được việc làm mới. Ông Đồng cho rằng, thất nghiệp ở Việt Nam chưa đến mức độ trầm trọng, tháng 6/2009 có thể có 300 ngàn người thất nghiệp, cho đến cuối năm nay con số dự đoán tăng lên thành 400 ngàn.


Tuy nhiên, việc quản lý lực lượng lao động thông qua các thống kê đang gặp nhiều khó khăn. Con số Cục Việc làm đưa ra là từ cuối tháng 1/2009, chậm so với thực tế. Dòng lao động chảy ngược về nông thôn là bao nhiêu, số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn hiện tại ra sao… cũng chưa có con số cụ thể. Ông Đồng cho rằng, đây là sự chuẩn bị gấp nằm trong các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an sinh xã hội mà Chính phủ đang lo lắng.

Hôm qua, Cục Việc làm cũng đã công bố với báo chí Quyết định 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế. Theo đó, trong năm 2009, doanh nghiệp nào gặp khó khăn do suy giảm kinh tế chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm thì được vay những khoản này để thanh toán. Thời hạn vay tối đa 12 tháng, lãi suất 0%, tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đối với người lao động bị mất việc làm tại doanh nghiệp mà chủ bỏ trốn trong năm 2009, UBND các tỉnh thành thuộc TƯ ứng ngân sách địa phương trả cho người lao động có trong danh sách trả lương của doanh nghiệp khoản tiền lương mà doanh nghiệp còn nợ của người lao động. Đối với người lao động bị mất việc làm trong năm 2009, người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn, thì có quyền vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm; được vay vốn để học nghề; được vay vốn từ NH Chính sách Xã hội kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc ngày người lao động về nước. Tuần sau, Thông tư liên tịch giữa Bộ LĐ,TB&XH và Bộ Tài chính sẽ được ban hành.

Ông Đồng cũng cho biết thêm, chậm nhất tháng 6/2009 Cục này sẽ khai trương cổng thông tin điện tử về việc làm để các doanh nghiệp, người lao động có thể tiện theo dõi.

T.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN