Do thời tiết thất thường nên dịch bệnh đã có dấu hiệu bùng phát tại TP.HCM. Hiện đã có 14 quận huyện xuất hiện bệnh sởi và rubella với khoảng 20 điểm có bệnh.
(TT&VH) - Do thời tiết thay đổi thất thường nên dịch bệnh đã có dấu hiệu bùng phát tại TP.HCM. Hiện đã có 14 quận huyện xuất hiện bệnh sởi và rubella với khoảng 20 điểm có bệnh.
Bên cạnh đó, do không cảnh giác phòng dịch, nên hai căn bệnh nói trên đã lây lan nhanh chóng tạo thành các ổ dịch nhỏ và có nguy cơ trở thành dịch lớn.
Đông đảo người dân chờ khám tại Viện Pasteur
Nguy cơ thành đại dịch
Theo thống kê của Sở Y tế, tại TP.HCM đã có 28 ca được xác định là mắc virus sởi, đáng ngại hơn trong số đó có 5 ca bị nhiễm cả sởi và rubella. Bệnh dịch phân bố ở các nơi, chứ không tập trung chủ yếu ở khu vực nào. Chính vì vậy khó phát hiện và việc kiểm soát là rất khó khăn. Một số nơi, bệnh sởi và rubella đã hình thành nên các ổ dịch nhỏ như phường 6 (quận 3), Thạnh Xuân (quận 12), Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức)… Bác sĩ Lê Trường Giang, PGĐ Sở Y tế TP.HCM cho biết, số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng, lại xảy ra ở nhiều vùng khác nhau, trải đều nhiều quận, huyện. Điển hình như bệnh rubella xảy ra ổ dịch tại quận 3, nhưng ít ngày sau đã phát hiện ổ dịch tại quận 12.
Đến thời điểm này, Thủ Đức là nơi mắc bệnh sởi nhiều nhất với 6 ca dương tính. Trong khi đó, chỉ riêng cửa hàng ở phường 6 quận 3 và trường tiểu học Quới Xuân (phường Thạnh Xuân, quận 12), số trường hợp nhiễm rubella đã là 13 ca.
Trong hai ổ dịch rubella tại quận 3 và quận 12, thì nguy cơ bị lây lan ra bên ngoài là rất cao. Phải khá lâu sau khi có người bị bệnh, cơ quan y tế mới phát hiện và khống chế dịch bệnh. Trong khi những bệnh nhân này đã tiếp xúc với rất nhiều người, do đó có khả năng mầm bệnh sẽ phát tán. Trong số 28 ca bị mắc bệnh sởi thì có đến 17 trường hợp chưa xác định được nguồn gây bệnh.
Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế TP.HCM) cho biết: chương trình tiêm chủng ngừa sởi mở rộng cho trẻ em tại TP.HCM đã được thực hiện rất lâu nên nhóm người trưởng thành dưới 20 tuổi cũng ít có nguy cơ mắc bệnh này. Nguy cơ mắc bệnh sởi cao chỉ tập trung vào nhóm người lớn chưa từng chích vắc-xin chủng ngừa. Còn nếu đã từng tiêm ngừa 2 mũi sởi trước đó thì sẽ không có nguy cơ mắc bệnh này.
Trong những ngày vừa qua, người dân đã đổ xô đi tiêm ngừa bệnh sởi, quai bị và rubella. Viện Pasteur đã dán thông báo “hết thuốc sởi, quai bị, rubella”. Theo một bảo vệ thì thông báo đã dán được 1 tuần, và chưa biết khi nào mới có thuốc lại.
Ý thức phòng bệnh chưa cao
Theo sự chỉ đạo của UBND TP.HCM và Sở Y tế, khi có bệnh nhân sốt kéo dài và phát ban, cần phải nhanh chóng thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời, không được để dịch lây lan rộng. Tuy nhiên do ý thức phòng dịch nhiều nơi chưa tốt, nên đã để dịch bệnh lây lan. Cụ thể tại trường tiểu học Quới Xuân, phường Thạnh Xuân, quận 12, phải gần 3 tuần sau khi học sinh Lê Thị Thảo sốt phát ban thì các cơ sở y tế mới biết. Đến ngày 22/2, khu vực này mới được xịt thuốc khử trùng. Nếu ngay từ đầu, nhà trường phát hiện và thông báo kịp thời cho các cơ sở y tế thì dịch bệnh đã được sớm ngăn chặn.
Hiện nay thời tiết tại TP.HCM rất phức tạp nên nhiều dịch bệnh có điều kiện để phát triển. Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, PGĐ Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết: năm nay thời tiết thất thường, mức độ lạnh kéo dài từ trước đến sau Tết, đây là điều kiện thích hợp cho các loại virus phát triển, không chỉ là virus sởi mà còn các loại khác như thủy đậu, quai bị, rubella…
Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ chia sẻ thêm: để bảo vệ sức khỏe cá nhân trong thời gian có dịch thì chúng ta nên giữ gìn vệ sinh cá nhân, tăng cường các chất dinh dưỡng hợp lý. Nếu có tiếp xúc với những người mắc sởi hoặc nghi mắc sởi thì cần ngay lập tức rửa tay bằng xà phòng, phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc để hạn chế tối đa nhất của sự lây lan. Đối với các vật dụng mà người bệnh đã sử dụng thì cần được tẩy uế, khử trùng để tránh lây cho người khác.
Theo Sở Y tế TP.HCM, Sở này đã chỉ đạo các cơ sở y tế dự phòng phải nhanh chóng tiến hành khoanh vùng dập dịch, phun thuốc, hóa chất khử trùng… đồng thời tiến hành tiêm ngừa cho người nhà và những người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Đồng thời, Sở cũng sẽ kiến nghị với Bộ Y tế xin giúp đỡ thêm vac-xin sởi nhằm để mở rộng thêm đối tượng ưu tiên tiêm ngừa sởi. Hiện nay, đối tượng ưu tiên là: tất cả những trẻ từ 1 - 6 tuổi chưa được tiêm ngừa sởi; các cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện có khoa truyền nhiềm; gia đình người bệnh, người trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân và những người tiếp xúc trực tiếp nhưng chưa tiêm ngừa sởi…
Phan Vũ – Đô Trưởng