Nhà Hát thành phố (Nhà Hát lớn) là công trình kiến trúc cổ điển Pháp được công nhận là di sản kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Nhà Hát thành phố (Nhà Hát lớn) là công trình kiến trúc cổ điển Pháp được công nhận là di sản kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, phía trước Nhà hát có một vườn hoa nhìn về phía đường Lê Lợi , giao điểm với trục đường Nguyễn Huệ có vườn hoa Bác Hồ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua hình ảnh Sài Gòn xưa cho thấy mặt bằng vườn hoa trước Nhà Hát lớn rất quang đảng, tạo bố cục nghiêm trang đăng đối cho Nhà Hát, với hai hàng cây xanh hai bên công viên với đường phố.
Trước 1975 đặt thêm tượng hai người lính, từ sau 1975 đến nay tiến hành cải tạo vườn hoa vài đợt, cuối cùng là một hồ nước hình ô van có vòi phun và ở giửa có một tượng điêu khắc Tình mẩu tử của điêu khắc gia Nguyễn Quốc Thắng, hai hàng ghế đá , thảm cỏ, gần đây là một hành lang triển lảm ảnh nghệ thuật cho khách du lịch và người dân thành phố thưởng ngoạn.
Nhằm đánh thức không gian của một không gian quảng trường nhỏ với bố cục đặng đối của kiến trúc Pháp, áp dụng các thủ pháp tạo cảnh quan kết hợp với cây xanh thảm cỏ tạo chiều sâu cho vườn hoa và nhấm mạnh kiến trúc Nhà Hát thành phố như điểm nhấn bố cục cảnh quan của trục đường Lê Lợi.
Đề xuất ý tưởng tạo một kênh nước hình chử nhật giữa vườn hoa trước nhà Hát lớn theo chiều dài, có vòi phun, hai thảm cỏ xanh hai bên hồ cắt xén tạo hoa văn trang trí, , bố trí lối đi và hàng cây sứ dọc theo hồ, sân vườn có các ghế đá giữa hàng sứ và hàng cây xanh bóng mát hiện hữu.
Bố cục vẫn giữ sự đăng đối của khối kiến trúc hai bên vườn hoa trước Nhà Hát lớn trên trục đường Lê Lợi.
Kênh nước phản chiếu hình ảnh của kiến trúc Nhà Hát lớn, với các vòi phun nước, đèn chiếu sáng nghệ thuật, kết hợp với các mảng xanh, cây xanh hoa kiểng tạo nét duyên dáng thẩm mỹ đô thị cho khu vực không gian công cộng hiện hữu.
