Tôi đang tìm cho mình lối đi khác trên con đường khác, dĩ nhiên là không xa rời nghệ thuật. Một Mỹ Duyên đàn bà, làm vợ làm mẹ.
Gặp Mỹ Duyên, ngôi sao của Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp... vào những ngày này, nhìn chị vẫn đơn giản, trẻ trung rất nhiều so với tuổi. Thời gian gần đây, sự xuất hiện trong phim truyền hình với vai thứ chính, phóng viên Thu Hà trong Hoa Thiên Điểu đã đánh dấu sự trở lại nhiều thay đổi trong quá trình hóa thân vào nhân vật của chị.
Một người đàn bà, một người vợ, một người mẹ, thoát khỏi hình ảnh một cô gái dịu dàng hoặc nổi loạn trước đây. Và có lẽ đó cũng chính là bước khởi đầu trong cuộc sống, tình cảm của chị.
Tôi là người sống đơn giản
* Chị đã đón một cái Tết Kỷ Sửu như thế nào?
Một cái Tết bận rộn và nhiều thú vị đối với riêng tôi, được làm những điều mình thích. Một ngày ba xuất diễn trên sân khấu. Đó là hạnh phúc và niềm mơ ước của một diễn viên.

* Đơn giản, ít điều tiếng, dường như cuộc sống của chị rất khép kín?
Một phần do tính cách của tôi. Tôi sống đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Đó là điều tôi luôn hướng đến. Với những gì thuộc về công chúng tôi luôn làm hết mình và sống hết mình. Còn những gì thuộc về cuộc sống riêng tôi luôn muốn giữ lại. Cuộc sống có lúc buồn, lúc vui, hạnh phúc và bất hạnh. Và đó là tất cả những gì riêng tư nhất rất khó chia sẻ.
* Sống đơn giản cũng là một điều tốt. Nhưng cuộc sống thì muôn hình, muôn vẻ. Đặc biệt là với người nghệ sĩ, không tránh khỏi những thị phi. Sự đơn giản của chị có giúp ích gì cho điều này?
Tin đồn, thị phi nhiều khi là do mình. Có nhiều người thích gây sự thị phi vì mục đích nào đó nhưng cũng có nhiều người xui xẻo bị những tin đồn thất thiệt. Nhưng riêng tôi thì chẳng có gì để mà đồn. Tất nhiên là nghệ sĩ thì cũng bị nói cái này cái kia sau lưng nhưng với mình chẳng có gì phải đôi co hay tỏ thái độ. Sống đơn giản và làm những gì như chính con người mình để cảm thấy thoải mái trong suy nghĩ, hành động. Trừ khi có những việc to tát không thể bỏ qua thì cần phải làm đến cùng.

10 năm trước thì tồ hơn, ngây thơ hơn. Trải qua nhiều cung bậc của cuộc sống tôi thấm nhuần và hiểu được giá trị của cuộc sống nhiều hơn.
Đang mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”
* Vậy trong tình yêu chị có là người đơn giản?
Chắc chắn là không rồi. Khi tìm một người bạn đời chắc tôi cũng sẽ kén chọn. Tất nhiên không phải là những gì quá cao nhưng phải phù hợp với mình, có sự đồng điệu, sẻ chia.
* Là một người kín tiếng, lâu nay vẫn một mình một bóng. Chị nghĩ gì khi mọi người nói chị là ngôi sao muộn chồng?
Tôi đã có bạn trai hơn 1 năm rồi, chỉ có điều chưa công bố mà thôi. Vì đang trong thời gian tìm hiểu nên chưa đến độ chín để công bố, phải đợi một thời gian nữa. Nếu không có gì thay đổi thì có thể năm nay Duyên sẽ lên xe hoa (cười rất tươi).
* Chà, đây sẽ là một tin mới. Chị có thể bật mí về người đàn ông của mình?
Đó không phải là người đàn ông hoàn hảo và tôi cũng không bao giờ đi tìm người đàn ông hoàn hảo cho riêng mình. Anh ấy không đẹp trai nhưng cũng không phải xấu trai (cười). Và tôi nghĩ một người đàn ông đẹp trai không phải dành cho mình. Tất nhiên không phải người đàn ông đẹp trai nào cũng có tính trăng hoa. Nhưng họ sẽ được nhiều phụ nữ dòm ngó và mình sẽ rất bức xúc (cười).
* Chị nói mình cũng rất kén chọn, hơn nữa là nghệ sĩ nổi tiếng, xinh đẹp, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, vậy điều gì đặc biệt ở bạn trai đã mở cửa trái tim chị?
Anh ấy nấu ăn rất ngon, và tôi là người rất dở chuyện bếp núc. Lúc rảnh rỗi anh hay chỉ cho mình nấu món nọ, món kia. Là người làm sản xuất chương trình, một lĩnh vực cũng gần trong nghệ thuật nên anh ấy rất hiểu và chia sẻ với mình trong công việc và cuộc sống.
Muốn là một Mỹ Duyên - đàn bà
* Mỹ Duyên bây giờ có vẻ tràn đầy sức sống và hình như đang đánh dấu một sự thay đổi. Và sự thay đổi đó có tác động như thế nào trong sự nghiệp của chị?
Tôi đang tìm cho mình lối đi khác trên con đường khác, dĩ nhiên là không xa rời nghệ thuật. Và vẫn đi trên con đường mình đã chọn nhưng sẽ là một Mỹ Duyên khác hơn. Một Mỹ Duyên đàn bà, làm vợ làm mẹ. Vì Duyên không còn trẻ nữa và cũng không muốn đóng khung vào một dạng nhân vật.
* Và đó cũng là lý do để chị nhận lời vào vai phóng viên Thu Hà trong Hoa Thiên Điểu?
Đúng vậy, dù là vai thứ chính nhưng đó là vai diễn có số phận, có tính cách, đánh dấu một sự chuyển tiếp thay đổi về cách thể hiện nhân vật của tôi. Và tôi muốn mọi người nhìn Mỹ Duyên khác đi.

* Sau thành công của 'Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp' và sự trở lại gần đây của Mỹ Duyên đối với truyền hình, dường như đều có những khoảng lặng?
Điều đó không thể tránh khỏi vì ở cái tuổi của tôi bây giờ để có những vai phù hợp không phải dễ. Ở nước ngoài thì tuổi như tôi có rất nhiều sự lựa chọn trong vai diễn nhưng ở Việt Nam hiếm có những vai phù hợp để mình có thể sống chết với nhân vật. Tôi nghĩ những khoảng lặng ấy là cần thiết.
* Trong những khoảng lặng ấy thì Duyên làm gì?
Tôi vẫn đi diễn đều đặn trên sân khấu. Tôi xuất thân là diễn viên múa và đó là bước đệm để người ta biết đến một Mỹ Duyên trong điện ảnh. Sân khấu là bước duy trì và củng cố. Nếu thiếu múa và sân khấu thì tôi cũng không thể tồn tại trong điện ảnh được. Nên đến lúc này người ta vẫn nhớ đến Mỹ Duyên, một Mỹ Duyên là diễn viên điện ảnh nhiều hơn là Mỹ Duyên của múa và kịch.
* Những dự định trong năm nay của chị?