thethaovanhoa.vn

NSND Như Quỳnh - Chúng tôi rất ít cơ hội

25/02/2009 08:56 GMT+7

Sau hơn 30 năm, khi sắp đến tuổi hưu, nhưng NSND Như Quỳnh vẫn được mời đóng phim và tiếp tục ghi dấu ấn. Đây là điều hiếm hoi với những nữ diễn viên trong làng điện ảnh.

(TT&VH Cuối tuần) - Sau hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, khi sắp đến... tuổi hưu, tên tuổi NSND Như Quỳnh vẫn ghi dấu bởi những vai diễn ấn tượng và giải thưởng, như: Diễn viên phụ xuất sắc - Cánh diều vàng 2005 (phim Chuyện của Pao), Diễn viên nước ngoài xuất sắc do Đài truyền hình SBS - Hàn Quốc trao tặng (phim Cô dâu Vàng) là một điều hiếm có... Mới đây, chị cũng vừa hoàn thành vai diễn bà mẹ của Hải trong bộ phim truyện nhựa Chơi vơi cùng một số phim truyền hình dài tập: Rượu cần đêm mưa, Kén dâu như ý...
 
>> Tuổi thọ ngắn ngủi của nghệ sĩ Việt
>> NSND Thu Hiền: Không thể nhớ chính xác đã làm bao nhiêu album
 
* Sự xuất hiện đều đặn của chị trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình thời gian gần đây có vẻ như là hiện tượng hiếm có trong làng diễn viên, nhất là khi điện ảnh luôn ưu ái những diễn viên trẻ đẹp...

- Thực ra, ở ta, điện ảnh đang hạn chế hơn rất nhiều so với thời kỳ rực rỡ trước kia cả về chất lượng nghệ thuật cũng như số lượng phim sản xuất mỗi năm. Để giữ được tuổi thanh xuân của nghề diễn, điều tiên quyết là diễn viên phải được làm nghề thường xuyên. Với tôi, có lẽ, ngoài khả năng, tôi là một người may mắn hơn các bạn đồng nghiệp. Một yếu tố khác, theo tôi là luôn phải tích lũy thu nạp kiến thức nghề nghiệp của mình. Khi không có vai diễn, tôi vẫn xem phim cả trong và ngoài nước, quan sát, đọc để khi có cơ hội cống hiến thì đã có năng lượng sẵn. Nghệ sĩ vốn là một người “sao chép” cuộc sống, vì thế họ cần có sự trải nghiệm cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp nhất định.

* Nhưng đa số các phim hiện nay gần như vắng bóng lớp diễn viên kỳ cựu một thời mà thay vào đó là các gương mặt mới xuất thân từ diễn viên kịch, người mẫu, ca sĩ... Theo chị, những nghệ sĩ không còn trẻ này không có cơ hội, hay quá kén chọn khi nhận vai?

- Vai diễn dành cho diễn viên lứa tuổi bọn tôi hạn chế. Chúng tôi hầu như không có cơ hội tỏa sáng cũng như thể hiện kinh nghiệm, tài năng đã chín muồi... Các nhà sản xuất thì chỉ chú trọng việc tìm kiếm những gương mặt “ăn khách”. Các phim mới ra rạp thời gian gần đây: Giải cứu thần chết, Chuyện tình xa xứ... là những phim dành cho giới trẻ với sự tham gia của các diễn viên trẻ. Có thể các nhân vật không được sâu sắc cho lắm, phim cũng không mang tính nghệ thuật cao, nhưng khán giả trẻ vẫn ào ào mua vé vào rạp xem phim với sự thích thú một cách dễ dãi.
 
NSND Như Quỳnh trong phim Chơi vơi

* Trên thực tế, không phải vai diễn nào, diễn viên kỳ cựu, có kinh nghiệm cũng để lại ấn tượng sâu sắc với người xem, thưa chị?

- Ở nhiều tác phẩm văn học, như một số tiểu thuyết của Trung Quốc, hay cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Nhật Bản Rừng Nauy, người đọc có thể tìm thấy những nhân vật trung niên có cuộc sống tình cảm đa dạng, bí ẩn... Trong khi đó, điện ảnh của chúng ta vẫn chỉ chạy theo những kiểu nhân vật dễ dãi như những món ăn dọn sẵn. Ở một số phim gần đây cũng có sự xuất hiện của những vai bà mẹ, như Huyền thoại bất tử, nhưng trong bộ phim này, tôi thấy tính cách nữ võ sĩ đó không đặc biệt... Trong các bộ phim nước ngoài mà tôi từng tham gia cũng có những nhân vật lớn tuổi có thể là vai chính thứ hoặc vai thứ. Nhưng những vai diễn này đều được đầu tư, có số phận, tính cách, dù chỉ xuất hiện trong vài cảnh quay vẫn để lại ấn tượng chứ không hề mờ nhạt và chỉ đi ra đi vào. Trong khi đó, phim Việt hiện nay chỉ quan tâm tới dàn diễn viên trẻ đẹp, còn những nhân vật xung quanh đó giống như sợi chỉ liên kết các tuyến nhân vật thì bị xem nhẹ. Vừa qua, xem bộ phim Mamma Mia! với diễn xuất của nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep đã ở độ tuổi 60 mà thấy buồn cho những diễn viên Việt Nam còn trẻ hơn thế. Nhưng theo tôi, “đất sống” cho những diễn viên lớn tuổi không chỉ được nuôi bằng tài năng của họ mà còn cần phải có cả một công nghệ đi theo nó...
 
Bài 4: Đức Trí (nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc) - Tuổi tác không bằng sự nỗ lực và cái duyên sân khấu!
 
Thu Hằng (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN