* Được biết, theo báo cáo của các bộ môn tại cuộc họp về kinh phí tổ chức AIG 3 với Bộ Tài chính vừa được tổ chức, chỉ riêng dự trù kinh phí tổ chức 27 môn thi đấu của AIG 3 sẽ tốn khoảng 70 tỷ đồng. Ông bình luận như thế nào về con số này?
- Kinh phí này sẽ lấy từ ngân sách của Nhà nước nhưng hiện nay chúng tôi mới đang làm dự toán mà thôi. Bộ Tài chính với Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT đang tiến hành thẩm định và sau đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quyết định mức chi cho AIG. Thủ tướng yêu cầu trong tháng này phải báo cáo. Thực ra là chúng tôi đã trình rồi nhưng đang đợi Bộ Tài chính xem lại rồi báo cáo Thủ tướng.
* Theo ông, liệu ngành thể thao có được duyệt cả 70 tỷ đồng để tổ chức AIG 3?
- Thật ra cũng khó nói lắm. 70 tỷ đồng là con số chưa thật chính xác, vì tổ chức có rất nhiều khâu, nói chung là rất nhiều khoản. Bây giờ chưa được duyệt thì cũng khó nói trước.
* Cuối tháng 10 AIG 3 sẽ khai mạc nhưng giờ công việc chuẩn bị vẫn còn rất bề bộn. Dường như tiến độ làm khá chậm.
- Đúng là nếu so với kế hoạch tổ chức thì chậm thật. Nguyên nhân thì cũng có nhiều, chẳng hạn vừa rồi OCA (Ủy ban Olympic châu Á) mới chính thức gút lại các nội dung thi đấu cho VN, dù trước đó VN đã xây dựng chương trình dự kiến và đã báo cáo sơ bộ với OCA sau rất nhiều lần làm việc. Bên cạnh đó, một số môn thi đấu ở AIG 3 hoàn toàn mới mẻ với VN, chẳng hạn như Kurash, nên việc lập dự toán cũng gặp khó khăn. Mà dự toán lại liên quan tới các bộ ngành và các địa phương khác nhau nên ngành thể thao không thể một mình đứng ra làm dự án. Tuy nhiên, tôi khẳng định về cơ bản dự toán chi tiết đã xong và giờ chỉ còn chờ thẩm định là sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ.
* Việc chậm trễ về dự toán tài chính như vậy liệu có làm ảnh hưởng tới thời gian tổ chức AIG 3 hay không, thưa ông?
- Tôi nghĩ là không, dù như vậy là muộn so với tiến độ phê duyệt ngân sách Nhà nước. Ví dụ nếu muốn phê duyệt ngân sách năm nay thì phải tháng 7, 8 năm ngoái đã phải xong rồi để trình lên Bộ Tài chính thẩm định và báo cáo Thủ tướng. Giờ vẫn chưa thẩm định xong thì rõ ràng chúng tôi đã chậm. Ngành nhận trách nhiệm về sự chậm trễ này, nhưng chúng tôi cũng có nhiều khó khăn khách quan không vượt qua được. Ngành thể thao chỉ có ngần ấy người nhưng vừa phải làm việc thường niên vừa lo cho AIG nên có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, theo tôi đến giờ nếu ngành thể thao được duyệt kinh phí ngân sách để tổ chức AIG 3 thì không quá muộn.
Chúng ta sẽ phải tốn kém để tổ chức cả những môn như Kurash (một dạng vật) ở Asian Indoor Games
* Ông có tự tin là sẽ giải được bài toán phải nộp cho OCA 2,5 triệu USD tiền mặt? Và ông đánh giá như thế nào về công tác vận động tài trợ cho AIG 3?
- Tôi nghĩ chắc là chúng tôi sẽ hoàn thành được thôi. Hiện nay ngành thể thao đang triển khai vận động tài trợ. Vừa rồi ngành thể thao đã xin Chính phủ cơ chế chỉ định đối tác vận động tài trợ độc quyền và đã nhận được sự cho phép, giờ chúng tôi đang khẩn trương tìm nhà tài trợ độc quyền. Tôi cho rằng khả năng tìm được 2,5 triệu USD tiền mặt sẽ bảo đảm hoàn thành. Lẽ ra chúng ta bắt đầu phải chuyển tiền cho OCA từ cuối tháng 1, đợt đầu là 750.000 USD, nhưng chúng tôi đã nói với OCA rằng sẽ chuyển tiền trong tháng 2 hoặc đầu tháng 3 sẽ chuyển tiền. Còn kế hoạch tài trợ tôi nghĩ là cũng sẽ đủ.
* Phó chủ tịch kiêm TTK Ủy ban Olympic Hoàng Vĩnh Giang nói rằng tìm tài trợ cho AIG 3 hơi khó vì mức độ quảng bá của giải đấu này kém hơn so với SEA Games?
Đúng là AIG 3 mức độ quảng bá kém hơn nhưng diện lại rộng hơn. SEA Games chỉ gói gọn trong 11 quốc gia Đông Nam Á. AIG không được quảng bá rộng rãi trong nhân dân bằng SEA Games, nhưng nó là Đại hội thể thao quy mô châu Á nên lại có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có những cường quốc thể thao châu lục như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc hay các quốc gia Tây Á đều tham dự nên sẽ góp phần quảng bá tuyên truyền cho AIG 3.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Hoàng Anh (thực hiện)