thethaovanhoa.vn

Về kế hoạch HLV Calisto dẫn dắt cả ĐTQG lẫn ĐT U23: Có ý kiến ngược từ Hội đồng HLV QG

20/02/2009 09:50 GMT+7

Hôm qua, Hội đồng HLV QG đã có cuộc làm việc với phòng Các ĐTQG & Đào tạo trẻ VFF về kế hoạch chuyên môn của ĐTQG và ĐT U-23 QG trong năm 2009.

(TT&VH) - Hôm qua, Hội đồng HLV QG đã có cuộc làm việc với phòng Các ĐTQG & Đào tạo trẻ VFF về kế hoạch chuyên môn của ĐTQG và ĐT U-23 QG trong năm 2009. Một trong những vấn đề được các uỷ viên Hội đồng HLV QG đặc biệt quan tâm ở buổi họp này là việc HLV Henrique Calisto được VFF giao nhiệm vụ huấn luyện cả ĐTQG lẫn ĐT U-23.

Một uỷ viên đề nghị không nêu tên cho biết: “Nếu trong hợp đồng VFF ký với HLV Calisto có quy định rõ rằng HLV Calisto chịu trách nhiệm dẫn dắt cả hai ĐT thì không nói làm gì, còn trong trường hợp ngược lại thì chúng tôi nghĩ VFF nên thận trọng.

Trên thế giới chưa có một quốc gia nào lại giao 2 ĐT với 2 nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cho duy nhất 1 HLV trưởng, nhất là khi trong gần 3 tháng cuối năm 2009, cả 2 ĐT đều bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho vòng loại Asian Cup 2011 và SEA Games 25.

Trước đây, năm 2007, VFF từng giao cả ĐTQG lẫn ĐT U-23 cho HLV Alfred Riedl, nhưng trong khi ĐTQG thành công rực rỡ ở Asian Cup 2007 thì ĐT U-23 lại thảm bại tại SEA Games 24 diễn ra vào cuối năm. Từ bài học này chúng tôi nghĩ VFF nên rút kinh nghiệm trong cách sử dụng nhân lực”.
 
 Hội đồng HLV QG cho rằng dẫn dắt cùng lúc cả ĐTQG và ĐT U-23 QG sẽ là gánh nặng quá sức với HLV Calisto
 
Theo kế hoạch đã được HLV Calisto và phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ VFF thống nhất, đợt tập trung diễn ra vào ngày 19/5/2009 sẽ có khoảng gần 40 cầu thủ, trong đó bao gồm 19 tuyển thủ U-23, nhưng phương án này cũng không nhận được sự nhất trí từ Hội đồng HLV QG.

Một uỷ viên phân tích: “Từng kinh qua nghiệp cầm quân nên tôi biết, quản lý chừng 30 cầu thủ cũng đã đủ bở hơi tai, nay tới những gần 40 người thì chả khác nào mớ bòng bong. Chưa kể tới việc gọi 19 tuyển thủ U23 vào ĐTQG chưa chắc đã phải là cách làm hay, rất dễ dẫn tới tình trạng xôi hỏng bỏng không.

Về lý thuyết, HLV Calisto có thể dẫn dắt cả 2 ĐT cùng lúc, nhưng phương án này chỉ khả thi nếu lịch thi đấu của 2 ĐT không trùng nhau và nhất thiết phải có 2 BHL riêng rẽ”.

Bên cạnh đó, một số uỷ viên cũng băn khoăn về việc HLV Mai Đức Chung không được hỏi ý kiến khi xây dựng kế hoạch hoạt động cho ĐT U23 trong năm 2009, bởi ông Chung chính là người đã dẫn dắt 2 lứa tuyển thủ U23 gần đây nhất của bóng đá VN nên hiểu rất rõ về năng lực của các cầu thủ trẻ.

Từ những thắc mắc như vậy, Hội đồng HLV QG và phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ VFF thống nhất sẽ có buổi làm việc tay ba giữa Hội đồng HLV QG, lãnh đạo VFF và HLV Calisto vào ngày 4/3 sắp tới để chốt lại kế hoạch chuyên môn.
 

“Bí” chuyện tìm trợ lý

Việc tìm trợ lý cho HLV Calisto đang là nỗi đau đầu của VFF, bởi hầu hết các HLV có năng lực của bóng đá VN đều đang bận rộn với công việc ở cơ quan chủ quản nên rất khó để VFF triệu tập họ lên làm nhiệm vụ quốc gia. Một quan chức VFF cho biết, họ sẽ phải chờ tới khi kết thúc giai đoạn 1 V-League và giải hạng Nhất mới có thể quyết định nên mời ai tham gia thành phần BHL. Quan chức này giải thích: “Ví dụ mời HLV A, B mà đội bóng của họ đang chơi tốt thì không sao, chẳng may mời HLV C mà CLB của ông ấy lại có thành tích lẹt đẹt thì cũng khó mà lên tuyển. Hơn nữa, phần đông các HLV giỏi đều đang nhận lương cao ở CLB chủ quản, nay muốn đưa họ lên tuyển thì cũng phải nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo đội bóng. Nói chung là khó khăn lắm chứ chẳng phải chuyện đơn giản”.

H.A
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN