thethaovanhoa.vn

Áp dụng chiêu thức của Kim Dung trong ván cờ tình yêu

20/02/2009 10:52 GMT+7

Có khi nào bạn cảm thấy mình đang bị nằm gọn trong bàn tay của “anh ta” và không sao kiểm soát được tình thế. Vậy làm thế nào để đảo ngược lại tình huống này?

(TT&VH Online) - Hãy thử áp dụng triết lý võ thuật “Vô chiêu thắng hữu chiêu” mà nhà văn Kim Dung sáng tạo trong cuốn Tiếu ngạo giang hồ làm cách thức để đảo ngược lại tình huống bị động trong tình yêu mà bạn đang vướng phải.
 
Có khi nào bạn luôn tự hỏi: “Anh ấy có yêu mình hay không? Thích mình hay không?” và chẳng thể đưa ra câu trả lời. Có khi nào bạn hồi hộp chờ đợi một tin nhắn reply của anh ta mà mãi chẳng thấy hồi âm? Bạn luôn bị áp đảo về mặt tinh thần và vô cùng thụ động. Bạn đang bị rơi vào trong vòng quay đến chóng mặt mà không tự làm chủ được mình. Bạn cảm thấy mình không còn kiểm soát được tình thế. Có thể trả lời bạn rằng, lúc này bạn đang “yếu thế”, chính xác hơn là ở thế bị động. Trong vòng xoay tình ái này bạn đang bị mất thế cân bằng. Vậy làm thế nào để đảo ngược lại tình huống này?

“Phá lối chơi” của đối phương

Điều trước tiên là bạn cần bình tĩnh để kiểm soát lại bản thân, mọi suy nghĩ hồ đồ, nóng nảy hay buồn bã đều sẽ chỉ làm hỏng việc. Người ngoài cuộc thường sáng còn trong cuộc là mù quáng đến “cà cuống”. Vì thế, trước hết chúng ra cần làm mới lại mình để tìm về thế cân bằng ban đầu.

Bạn đang bị yếu thế, đang bị đối phương làm chủ tình thế và dẫn dắt theo ý đồ của anh ta? Việc bạn cần làm là phải phá bỏ trật tự đó, “phá lối chơi” của anh ta trước khi có thể phản công. Mục đích của việc này là để đối phương mất phương hướng, không sao đoán được ý đồ và hành động của bạn, từ đó đẩy họ tới chỗ luôn phải suy nghĩ về bạn. Đối phương sẽ buộc phải nhận ra anh ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về bạn, không biết bạn đang đi nước cờ nào và phải “đối phó” với bạn ra sao.
 
Có khi nào bạn thấy lòng cồn cào và cô đơn như biển?

Làm thế nào để phá lối chơi của đối phương?

Nhà văn Kim Dung trong cuốn Tiếu ngạo giang hồ đã sáng tạo ra môn Độc cô cửu kiếm với triết lý võ thuật Vô chiêu thắng hữu chiêu, Lệnh Hồ Xung nhờ học được môn võ công này mà trở thành cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ. Thế nào là Vô chiêu thắng hữu chiêu? Nhà văn Kim Dung đã nói về yếu quyết này như sau: “Một người thường chưa học võ công bao giờ cầm kiếm vung loạn lên thì kiến văn người có rộng đến đâu cũng chẳng thể đoán được nhát kiếm của họ đâm chỗ nào, chém vào đâu. Dù là tay kiếm thuật tinh thâm rất mực cũng không phá nổi chiêu thức của họ, vì họ chẳng có chiêu thức chi hết. Hai chữ "phá chiêu" thành ra vô nghĩa. Có điều kẻ không học võ công mà không hiểu chiêu thức tất bị người ta đánh ngã một cách dễ dàng. Còn những tay kiếm thuật chân chính vào thượng thặng mà không chiêu số thì kiềm chế được người mà không để cho ai kiềm chế mình".

Hãy thử áp dụng triết lý võ thuật "Vô chiêu thắng hữu chiêu" xem. Lấy “vô chiêu thắng hữu chiêu” có thể hiểu là bạn thay đổi cách đối xử của mình với anh ta. Nếu như thường ngày bạn vẫn quá quan tâm đến anh ấy, làm theo mọi điều anh ấy muốn, chờ đợi từng cuộc điện thoại từ phía anh ấy… thì giờ bạn hãy thay đổi.

Thay đổi thế nào phụ thuộc rất nhiều vào sự sáng tạo của bạn, đã nói “không có chiêu thức nào cả” tức là

sẽ biến ảo khôn lường. Chẳng hạn, bình thường luôn chờ đợi anh ấy gọi điện đến, vội vàng nghe máy thì bây giờ đối với anh ấy bạn có thể tắt máy, hoặc không nghe và cũng chẳng gọi lại trong một tuần, một tháng tùy bạn. Hoặc giả, bạn luôn quan tâm đến anh ấy, giờ bạn hãy tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, rồi lúc lại dịu dàng quan tâm… Tóm lại, bạn không nên rập khuôn một cách máy móc theo bất cứ điều gì và phải ghi nhớ không được lặp lại y nguyên những điều bạn vẫn làm trước đây. Tin rằng anh ấy sẽ không biết phải đối xử với bạn ra sao, yêu bạn hay bực mình vì bạn. Nếu được như vậy thì bạn đã thành công bước đầu trong việc giành lại thế cân bằng cho mình. Bạn không còn nằm gọn trong bàn tay anh ấy nữa.

Sau khi đã lập lại được thế cân bằng, với lợi thế tâm lý hiện có, bạn sẽ có thể “áp đặt lối chơi” của mình cho anh ấy và trò chơi cút bắt này tiếp diễn ra sao còn phụ thuộc vào sự thông minh của bạn. Người phụ nữ thông minh sẽ biết điều khiển “chú thỏ” theo ý mình mong muốn. Chúc các bạn thành công trong tình yêu!
 
Chúc các bạn có được một tình yêu đẹp!

Tuấn Ninh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN