thethaovanhoa.vn

Phát hiện hang ổ của Bin Laden?

19/02/2009 11:24 GMT+7

Dựa vào lý thuyết địa sinh học 2 nhà địa chất Mỹ đã tính toán rằng trùm khủng bố Osama bin Laden hiện đang lẩn trốn ở thị trấn Parachamar của Pakistan.

(TT&VH) -  Dựa vào lý thuyết địa sinh học cũng như các thông tin hiện có và các bức ảnh vệ tinh, hai nhà địa chất Mỹ đã tính toán rằng trùm khủng bố Osama bin Laden hiện đang lẩn trốn ở thị trấn Parachamar của Pakistan.
 
Ảnh vệ tinh của 3 biệt thự
nghi có Bin Laden 
Mặc dù đã treo giải thưởng tới 25 triệu USD, nhưng các cơ quan tình báo Mỹ vẫn thất bại trong việc phát hiện, bắt giữ và tiêu diệt Osama bin Laden. Có hai nhà địa chất Mỹ đã cố làm cái điều mà mạng lưới tình báo Mỹ khổng lồ không làm được là xác định được nơi ẩn náu của trùm khủng bố khét tiếng này.

Theo một công trình nghiên cứu được công bố tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), hai nhà địa chất Thomas W. Gillespie và John A. Agnew dựa vào những thông tin hiện có, các bức ảnh vệ tinh và một lý thuyết địa sinh học để tính toán trùm khủng bố Osama bin Laden hiện ở một trong ba ngôi nhà tại thị trấn Parachinar, Tây Bắc Pakistan và giáp giới với Afghanistan.

Hai nhà khoa học nói trên khoe rằng họ đã phát minh ra một phương pháp khoa học để phát hiện nơi lẩn trốn của Bin Laden, “một vấn đề cấp bách của thời đại”. Theo họ, mặc dù đã khai thác mọi công cụ, nhưng Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đáng tiếc đã không biết tận dụng chất xám của các nhà khoa học trong việc tìm kiếm tên trùm khủng bố lớn nhất thế giới.

Lý thuyết và tiêu chí

Dựa vào Lý thuyết Distance-Decay (tạm dịch: “Phân rã khoảng cách”), hai nhà địa chất Gillespie và Agnew cho rằng Bin Laden sẽ ở gần khu vực mà người ta thấy ông ta lần cuối hoặc ở một khu vực tương tự, có điều kiện chính trị, tôn giáo giống như nơi cũ.
 
Giới khoa học Mỹ cũng nhảy vào cuộc tìm kếm Bin Laden

Theo Lý thuyết Distance-Decay, Bin Laden có nhiều khả năng sống trong một khu vực đô thị. Qua các bức ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, người ta có thể tìm kiếm các ngôi nhà giống như các ngôi nhà mà Bin Laden từng cư ngụ trước đây. Do có nhiều vệ sĩ đi cùng, nên ngôi nhà mà Bin Laden chọn ở chắc chắn phải có 3 phòng trở lên.

Xuất phát từ lý thuyết địa sinh học và Distance-Decay, Gillespie và Agnew bắt đầu tìm kiếm hang ổ của Bin Laden dựa vào những đặc tính của nơi cũ trong các hang động thuộc khu vực Tora Bora ở Afghanistan. Họ tìm kiếm ở các thị trấn xung quanh Tora Bora theo những tiêu chuẩn nhất định như có cây cối rậm rạp (để tránh bị phát hiện và không kích), có tường cao tới 3m (đảm bảo an toàn), có phòng ở cho đám vệ sĩ khá đông đảo (tối thiểu 3 phòng trở lên), biệt lập (phải cách xa các ngôi nhà xung quanh) và có nguồn cung cấp điện (điện lưới hoặc máy phát điện) dùng cho máy lọc thận, một căn bệnh kinh niên của Bin Laden. Ngoài ra, các căn phòng phải cao ráo, hợp với khổ người của trùm khủng bố.

Theo lý thuyết và tiêu chí nói trên, khu vực Kurram rất có thể là hang ổ của Bin Laden, với xác suất lên tới 98%.
 
Ảnh vệ tinh chụp hai điểm Tora Bora (sào huyệt trước đây của Bin Laden ở Afghanistan) và Parachinar (Pakistan), nơi được các nhà địa chất Gillespie và Agnew dự đoán là chỗ ẩn náu của tên trùm khủng bố: Cánh nhau chỉ khoảng 20km

Ba biệt thự bị tình nghi có Bin Laden

Tổng cộng có tới 26 thị trấn nằm xung quanh Tora Bora, với tâm điểm là một khu vực ở Tây Bắc Kurram - nơi người ta từng phát hiện ra Bin Laden lần cuối cùng. Parachamar là thị trấn lớn nhất và có nguồn cung cấp điện dồi dào nhất. Thị trấn của Pakistan này nằm cạnh biên giới với Afghanistan, cách Tora Bora chỉ có 20km đường đồi núi và không phải là một đoạn đường quá xa đối với Bin Laden mắc bệnh tiểu đường. Trong thời gian quân đội Liên Xô chiếm đóng Afghanistan, Parachamar từng là căn cứ của các chiến binh Hồi giáo và có lẽ hiện cũng là căn cứ của đám tàn quân Taliban trên lãnh thổ Pakistan sử dụng vào mục đích tương tự.

Trong thị trấn Parachamar, hai nhà địa chất Gillespie và Agnew đã phát hiện được 3 biệt thự thỏa mãn tất cả 6 tiêu chí mà họ đề ra và 15 khu nhà khác thỏa mãn 5 tiêu chí. Ba biệt thự kể trên là các công trình xây dựng lớn nhất và kiên cố nhất thị trấn. Một trong những biệt thự này vốn là một nhà giam, vừa kiên cố vừa vườn tược được xén tỉa chu đáo. Vốn là một triệu phú, Bin Laden có thừa tiền để thuê mướn lâu dài biệt thự này.

Vấn đề không đơn giản

Người ta tự hỏi liệu lý thuyết địa sinh học và Distance-Decay có thể áp dụng cho con người, đặc biệt là trùm khủng bố Bin Laden giàu có vốn chú trọng đến an toàn tuyệt đối? Trong thời đại toàn cầu hóa và công nghệ hiện đại ngày nay, khoảng cách không phải là một vấn đề lớn. Đó là chưa kể đến khả năng thích nghi với môi trường sống xa lạ của con người. Có một thực tế là Bin Laden không hề được sinh ra ở Afghanistan hay Pakistan mà ở tận Saudi Arabia cách xa hàng nghìn cây số.

Trong mấy năm qua, máy bay không người lái vũ trang của Mỹ đã phóng rốckét tiêu diệt hàng trăm người bị tình nghi là thành viên Al-Qaeda hoặc Taliban trên lãnh thổ Pakistan, trong đó có một số được cho là cộng sự thân cận của Bin Laden.

Hiện chưa rõ vì sao mà chúng lại không hề đụng chạm đến 3 ngôi biệt thự kể trên. Phải chăng một lần nữa, CIA lại không tôn trọng ý kiến của giới khoa học?
 
Minh Bích
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN