1. Hai mươi năm trở lại đây TTVN đã cử các Đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu các sự kiện thể thao khu vực và thế giới: SEA Games, ASIAD và Olympic Games.
Để tham gia các sự kiện trên có hiệu quả, cơ quan quản lý TTTT cao (Vụ TTTT cao và bộ môn TT) phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam và các Liên đoàn thể thao quốc gia xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn tham gia thi đấu. Chính vì vậy, hàng năm ngành TDTT đều tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và việc xây dựng, phê duyệt, thông qua kế hoạch là chức năng quản lý nhà nước của ngành.
2. Trong công tác kế hoạch hóa thì sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả là một chức năng cơ bản của quản lý thể thao. Đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch là giai đoạn quan trọng tồn tại khách quan trong quá trình quản lý thể thao. Mục đích của tổng kết đánh giá là xem xét lại một cách toàn diện tình hình, xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch, kết luận mức độ hoàn thành các mục tiêu, các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra. Thông qua đó người ta có thể đúc rút được những kinh nghiệm (thành công hay thất bại) những bài học cần thiết, những kiến nghị hợp lý nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị kế hoạch cho các sự kiện tiếp sau.
Về mặt ý nghĩa xã hội và ý nghĩa giáo dục, tổng kết đánh giá là sự kiện tôn vinh thể thao Việt Nam, tôn vinh các VĐV ưu tú, các HLV có công trạng-họ là người sáng tạo những thành tích kỷ lục – mang lại vinh quang cho đất nước, mang đến niềm tự hào dân tộc. Họ là những tấm gương cho các thế hệ VĐV trẻ và cao hơn nữa họ là những “thần tượng” của thế hệ trẻ yêu mến thể thao.
Ngay cả thất bại của môn biểu diễn như Wushu bên lề Olympic cũng cần phải biết nguyên nhân
3. Trước đây thể thao thế giới và thể thao Việt Nam vẫn làm như vậy: Trong thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến dự tổng kết động viên các Đoàn bóng đá tham dự Giải bóng đá Quân Đội (SKDA) các nước XHCN (1963) Bác Hồ tiếp và khen ngợi các VĐV Vũ Thị Sen (vô địch 100m Ếch) Trần Hữu Chỉ (vô địch chạy 400m) cùng Đoàn TTVN khi tổng kết việc tham gia GANEFO châu Á (12/1968); sau Olympic Moscow (1980) Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô (cũ) L. Bregienev đã dự tổng kết và khen thưởng Đoàn TT Xô Viết. Sau Olympic Bắc Kinh kết thúc 1 thời gian ngắn, ngày 4/9/2008 Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức tổng kết khen thưởng Đoàn TT Trung Quốc và những người có công trong việc tổ chức thành công Đại hội. Sau Olympic Bắc Kinh, Nhà vua và Chính phủ Thái Lan cũng tổ chức tổng kết khen ngợi các VĐV giành Huy chương Olympic.
4. Trong 2 năm 2007-2008, không hiểu vì lý do gì mà các sự kiện đoàn TTVN tham gia đã không có tổ chức tổng kết, hoặc tổng kết muộn. SEA Games 24 kết thúc tháng 12/2007 cho đến nay vẫn chưa tổng kết. Olympic Bắc Kinh 2008 (8/2008), Indoor Games Games II-Macau và ĐH thể thao bãi biển Beach Games I-Bali đều chưa tổ chức tổng kết.
Trở lại 2 năm về trước khi kết thúc ASIAD Doha 2006 thì sau 9 tháng mới có tổ chức tổng kết. Rất nhiều VĐV, HLV, và nhiều người quan tâm bức xúc về việc này. Nhiều VĐV, HLV ưu tú chưa nhận được khen thưởng vinh dự của Chính phủ, những VĐV xuất sắc, những nhà vô địch không được phần thưởng của các nhà tài trợ và các các nhà tài trợ chỉ chờ lễ tổng kết mới trao thưởng. Một cán bộ Vụ Thi đấu-Khen thưởng (Bộ VH-TT&DL) đã nói với tôi: "Tôi chỉ muốn tổng kết để "giải phóng" các loại huy chương, bằng khen. Cần phải trao tặng một cách trang trọng cho VĐV, không thể đưa ngang, chuyển tắt được!".
Ngày 17/2/2009, tại Hội nghị ngành VH-TT&DL, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu câu ngành thể thao tổ chức nghiêm túc việc đánh giá, tổng kết các sự kiện thể thao và nhấn mạnh: "Ngành thể thao cần đánh giá và làm rõ tại sao thành công, tại sao thất bại?! Bóng đá VN vô địch AFF Suzuki Cup là do đâu, do chúng ta đầu tư, hay do HLV?".
Vậy thì bao giờ chúng ta tổng kết ?
Nguyễn Hồng Minh