thethaovanhoa.vn

Hà Anh Tuấn: Phải “động não” mới trụ được

18/02/2009 09:53 GMT+7

Điều khiến Hà Anh Tuấn nổi bật hơn cả là cách hát đầy tình cảm, đầy nhiệt huyết và cách xử lý ca khúc rất thông minh.

Một năm sau ngày phát hành album đầu tay “Café sáng”, cách đây không lâu “Cơn gió lạ” Hà Anh Tuấn ra mắt album thứ hai với tên gọi “Sài Gòn Radio”… Điều khiến Hà Anh Tuấn nổi bật hơn cả là cách hát đầy tình cảm, đầy nhiệt huyết và cách xử lý ca khúc rất thông minh.

* Sau thành công của Café sáng, mọi người vẫn hy vọng ở album thứ hai, anh tiếp tục bắt tay với nhạc sỹ - producer Võ Thiện Thanh nhưng lần này lại là nhạc sỹ Hồ Hoài Anh?

Tuấn muốn có cơ hội được làm việc với những người tài và nhạc sỹ Võ Thiện Thanh cũng cần có thời gian để làm mới mình. Điều quan trọng hơn là Tuấn muốn được cộng tác với những nhạc sỹ giỏi nhất của Việt Nam, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh là một nhạc sỹ trẻ, theo Tuấn nhận xétlà rất thông minh và rất hiện đại nên Tuấn đặt nhiều hy vọng và sự phối khí và những sáng tác của anh. Tuấn hy vọng sự cộng tác này cũng sẽ tạo thành hiệu ứng tốt như album Cafá sáng đã làm được, bởi đây là một sản phẩm âm nhạc của những con người trẻ thể hiện quyết tâm tìm tòi, sáng tạo không ngừng.

* Không phủ nhận trang phục cũng góp vào thành công của một ca sỹ, là một ca sỹ luôn có một phong thái lịch sự trên sân khấu, Tuấn chọn trang phục thế nào để tôn lên phong cách biểu diễn của mình?

Tin liên quan:
 
Về trang phục thì Hà Anh Tuấn không quá cầu kỳ, vì Tuấn nghĩ nam nghệ sỹ thì cũng không cần quá chải chuốt. Trang phục biểu diễn hay trang phục đời thường của Tuấn đều có điểm giống nhau là đơn giản mà lịch sự, thoái mái nhưng sang trọng, nên không ngạc nhiên nếu bạn thấy Tuấn mặc bộ trang phục từng biểu diễn đi uống cafe với bạn bè. Những phụ kiện quan trọng nhất đi kèm trong trang phục của Hà Anh Tuấn là thắt lưng và caravat, tinh tế và nói lên tất cả tính cách. Khi mặc đồ đẹp phải mặc vừa vặn và giới thiệu được tính cách người mặc trang phục đó, không nhất thiết phải dáng chuẩn như người mẫu mới là đẹp được.

* Năm 2008 là năm thứ hai anh giành được giải thưởng Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh, anh cảm nhận điều này như thế nào?

Tuấn thấy rất vui vì từ nhỏ Tuấn đã rất thích chương trình Làn Sóng Xanh, Tuấn nghĩ mình đã tặng cho khán giả âm nhạc, và khán giả đã tặng lại cho mình giải thưởng.

* Sao Mai Điểm hẹn là một bệ phóng của Tuấn, nhưng năm 2008 lại chứng kiến một năm không thành công của sân chơi này, phải chăng sau những năm thành công, chương trình đã có dấu hiệu “đuối sức”?

Tuấn nghĩ rằng, mục tiêu của cuộc thi là để tìm ra những gương mặt mới, nhưng đâu phải cứ cuộc thi là sẽ sản sinh ra ngôi sao, đôi khi cần rất lâu mới có thể tìm được một ngôi sao đúng nghĩa. Dù cho sức mạnh của quảng cáo và truyền hình là một hỗ trợ rất lớn, thế nhưng nó cũng chỉ dừng lại là một "bệ phóng" còn việc nắm bắt cơ hội để tạo nên thành công sau đó thuộc về chính bản thân từng người. Với nhịp sống hiện đại bây giờ, những ca sỹ trẻ sẽ phải động não rất nhiều, để tìm ra được cái mới, để đáp ứng được nhu cầu thưởng thúc ngày càng cao của khán giả.
 
Theo NNVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN