Theo tay vợt người Tây Ban Nha, mùa thi đấu môn tennis hàng năm hiện nay quá dài, làm cho các VĐV tennis hầu như không được nghỉ ngơi.
(TT&VH Online) - Là một người trực tính, hạt giống số một thế giới Rafael Nadal thường lên tiếng phản đối những gì anh coi là bất hợp lý, gần đây nhất là số lượng các giải thi đấu quần vợt trong một mùa bóng và quy chế mới về chống doping.
Theo tay vợt người Tây Ban Nha, mùa thi đấu môn tennis hàng năm hiện nay quá dài, làm cho các VĐV tennis hầu như không được nghỉ ngơi, không những thế nhiều giải đấu lại được tổ chức trên mặt sân cứng, có hại đối với sức khỏe của các VĐV hơn là các mặt sân đất nện hoặc sân cỏ.
“Nếu tôi nói điều này trước khi chinh phục mặt sân cứng thì nhiều người sẽ cho rằng tôi muốn thay đổi vì tôi là một chuyên gia trên sân đất nện, nhưng thực lòng khi nói điều này tôi luôn nghĩ điều gì là tốt nhất đối với các VĐV tennis và tương lai của họ”, nhà vô địch Roland Garros, Wimbledon và Olympic Bắc Kinh 2008 cũng như Australia Mở rộng 2009 nhấn mạnh trên tờ Sport.
Rafa muốn giảm số lượng giải thi đấu quần vợt trong một mùa bóng
Thực tế là mặc dù mùa giải tennis 2009 mới chỉ ở giải đoạn đầu nhưng tại Rotterdam (Hà Lan), Nadal đã bị chấn thương chân phải và đã không thể thi đấu đúng phong độ của mình ở trận chung kết trước Andy Murray.
Một điểm khác mà “Hoàng tử Asturias về Thể thao” của Tây Ban Nha phản đối đó là quy chế mới về kiểm tra doping của Cơ quan Quốc tế chống Doping, theo đó các tay vợt trong tốp 50 phải hàng ngày thông báo với các cơ quan chức năng mình đang ở đâu để nếu cần thì việc thử doping sẽ được tiến hành ngay.
Tay vợt người Manacor tuyên bố biện pháp nói trên làm cho “các VĐV tennis cảm thấy mình như một tội phạm”, bởi vì “đến cả mẹ tôi cũng không phải ngày nào cũng biết tôi đang ở đâu”, theo cách nói của Nadal.
Trước đó, Rafael Nadal và một loạt các tay vợt đồng hương cũng đã đòi “lấy đầu” Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Tây Ban Nha, Pedro Munoz, do ông này đã có những việc làm không có lợi cho môn quần vợt của Tây Ban Nha.
Cũng như vậy, số một thế giới Rafael Nadal và số hai thế giới Roger Federer cũng đã đòi ông Etienne de Villiers, Giám đốc điều hành của Liên đoàn Quần vợt Thế giới, phải từ chức để thay thế vào đó là “một nhà lãnh đạo châu Âu, ít kiêu ngạo hơn Villiers”.
Và cuối cùng thì “yêu sách” của hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay đã được đáp ứng khi ông Adam Helfant được bầu vào chức Chủ tịch ATP.
Khang Chi