* Ông có suy nghĩ gì về vai trò của trọng tài trước mùa giải chuyên nghiệp lần 9?
- Đã qua 8 mùa giải BĐVN lên chuyên, các CLB đã thay đổi rất nhiều trong cách tổ chức - quản lý, đầu tư. Nói cách khác, các trận đấu tiền tỷ rất nhiều nên những quyết định của trọng tài, trợ lý đều hết sức nhạy cảm. Mặt khác, các trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Các trọng tài (TT) không chỉ phải nâng cao khả năng chuyên môn mà còn phải đảm bảo một nền tảng thể lực thật tốt mới theo kịp hoàn cảnh mới. Nên nhớ rằng các tình huống trên sân diễn ra liên tục, có đảm bảo được sức khoẻ, các TT mới đủ sức theo sát các tình huống và không bỏ sót một lỗi nào.
HĐTT QG cũng ý thức điều đó nên công tác chuẩn bị năm nay chu đáo hơn. Từ ngày 24 tới 29/12/2008, tại TP Đà Nẵng đã có một lớp tập huấn cho 164 trọng tài, trợ lý (TL) dưới sự chỉ đạo của giảng viên AFC. Thông qua các buổi học, các TT được tiếp cận với những tài liệu mới, những bổ sung và điều chỉnh luật bóng đá năm 2008-2009 mà FIFA ban hành. Sau cuộc kiểm tra về chuyên môn và thể lực, các TT đều thể hiện được sự vững vàng về chuyên môn, và chỉ có 4 TT không đảm bảo thể lực. Bước vào mùa giải mới, có 22 TT chính và 25 TL sẽ tham gia điều hành các trận đấu tại V-League. Giải hạng Nhất những con số ấy là 16 TT và 35 TL. Nhìn chung, chất lượng và số lượng các TT đạt tiêu chuẩn đều tăng hơn so với năm trước.
* Thế còn chuyện chế độ bồi dưỡng cho các TT so với mùa giải trước có gì khác thưa ông? Vừa rồi nghe ông cũng than phiền dữ lắm khi những đề xuất tăng chế độp cho quân mình bị từ chối.
- Đã có rất nhiều cuộc họp cũng như bàn cãi xung quanh chuyện này. Vấn đề ảnh hưởng tới mức tăng chế độ cũng chủ yếu do tài chính. Ở mùa giải trước, kết thúc mỗi trận đấu một TT tại V-League nhận 1, 5 triệu đồng và các TL là 1 triệu đồng/ người, còn giải hạng Nhất là mức tương tự là 1 triệu và 700.000 đồng. Tới mùa giải mới, mỗi TT được tăng thêm 300.000 đồng (lên 1,8 triệu đồng ở V-League và 1,3 triệu đồng tại giải hạng Nhất) và TL là 2 trăm ngàn (lên mức 1,3 triệu và 1 triệu đồng). Mức tăng ấy không quá lớn, nó cũng chỉ ngang bằng mức “thưởng” cho các TT, TL cho 8 vòng cuối của mùa giải 2008 mà thôi. Kể cũng buồn!
Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi tỏ ra thất vọng vì đề xuất tăng thêm thu nhập cho các trọng tài của ông đã không được BTC giải nhất trí.
Rất nhiều các TT đã thắc mắc với chúng tôi nhưng đó là quyết định của ban Tài chính. Chính HĐTT cũng đã đề nghi mức tăng là 1 triệu đồng cho các TT và TL, nhưng BTC đã rút xuống chỉ còn 500.000 đồng. Không biết tính toán thế nào mà trước ngày khai mạc giải, BTC lại hạ xuống mức như lúc nãy tôi đã nói. Thật đáng buồn khi tiền lương của các cầu thủ tại giải VĐQG tăng chóng mặt thì mức chế độ cho các TT, TL vẫn không tăng thêm là bao. Đó là sự phát triển chưa thật đồng đều trong mặt bằng chung của BĐVN.
* Ông có đánh giá ra sao về chất lượng của các trọng tài qua lượt đấu vừa qua? Đã có những phàn nàn về quân của ông rồi đấy.
- Hiện tại trong tay tôi đã có bản nắm tổng kết số liệu và đánh giá các trận đấu vừa diễn ra. Nhìn chung, các TT và TL trên sân đã thể hiện được trình độ của mình. Các trận đấu diễn ra suôn sẻ và không gây ra những tranh cãi từ phía các đội. Duy nhất chỉ có BLĐ đội Thể Công là khiếu nại về tình huống đội bóng có thể được hưởng quả penalty ở phút 85 trong trận gặp T&T Hà Nội.
Giải đấu của chúng ta mới chỉ trải qua một vài lượt đấu nên chưa thể vội vàng đưa ra kết luận. Bản thân chúng tôi cũng cũng nhắc nhở các TT của mình phải luôn nâng cao nghiệp vụ và giữ một bộ óc tỉnh táo khi bước vào sân. Đặc biệt, phải vô cùng cẩn thận khi thổi phạt đền những phút cuối.
Những vụ bê bối về TT kiểu như sự cố Xuân Hoà sẽ không còn có cơ diễn ra, nhưng ý thức và khả năng hiểu luật của các cầu thủ và một số khán giả vẫn còn hạn chế. Chưa kể vào đó còn do, BLĐ các đội “cố tình” tạo áp lực lên các TT.
Theo thiển ý của tôi, bóng đá là cuộc chơi mang yếu tố may-rủi. Các trọng tài cũng là con người, chuyện sai sót là hoàn toàn bình thường. Bóng đá thêm đẹp và hấp dẫn cũng từ những quyết định cảm quan đó. Ngay cả FIFA có tìm cách gắn chíp vào bóng, tăng thêm 2 TT,… cũng không thể nào thay đổi được những gì đang có. Nói thế để hiểu các TT có cái khó của mình và hãy tôn trọng những quyết định của họ.
* Ông có suy nghĩ gì về trận đấu rất nhạy cảm giữa T&T.HN và SHB.ĐN cuối tuần này?
- Trọng tài cần tỉnh táo, cứ làm tròn nhiệm vụ còn trên sân 2 đội đá thế nào đừng để ý. Nếu phân tán rồi có chuyện, trọng tài hay trở thành nạn nhân của bệnh đổ trách nhiệm.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
NHÃ NAM (thực hiện)