thethaovanhoa.vn

Tìm thấy khu mộ của các chiến binh Azteco?

13/02/2009 13:59 GMT+7

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một ngôi mộ lớn ở thành phố Mexico City, trong đó chứa 49 bộ xương người được xếp ngay ngắn.

(TT&VH) - Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một ngôi mộ lớn ở thành phố Mexico City, trong đó chứa 49 bộ xương người được xếp ngay ngắn. Nhiều khả năng phát hiện này sẽ bộc lộ nhiều thông tin về cuộc xâm lược của quân Tây Ban Nha hồi thế kỷ 16 đã giết chết hàng triệu người bản địa.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy khu mộ này khi họ tìm kiếm một quần thể cung điện ở khu vực Tlatelolco, từng là trung tâm tôn giáo và chính trị lớn của người Azteco cổ đại và hiện giờ là một quận ở phía Bắc của thủ đô Mexico. “Tất cả chúng tôi đều hết sức kinh ngạc. Chúng tôi không nghĩ lại có thể tìm được khu mai táng lớn đó”, Salvador Guilliem, người quản lý di chỉ này cho biết.

Giới sử gia cho rằng người Azteco xây dựng Tlatelolco vào đầu những năm 1300 cùng với thành phố Tenochtitlan gần đó - thủ phủ của đế chế Azteco và giờ là trung tâm Mexico City, nơi được người Tây Ban Nha tạo dựng nên sau khi họ chinh phục được người Aztec hồi năm 1521.

Nhiều khả năng người dân bản địa bị chôn trong ngôi mộ lớn này đã chết trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Tây Ban Nha hoặc là là nạn nhân của nhiều bệnh dịch lây lan vào năm 1545 và 1576 đã cướp đi mạng sống của 80% dân số nơi đây. Có thể các thi hài này được chôn theo lệnh của những người thống trị Tây Ban Nha nhưng do người Azteco thi hành bởi người ta tìm thấy nhiều đồ tạo tác đặt xung quanh các thi hài, như các chuỗi hạt bằng đồng - sản phẩm thuộc nền văn hóa thời "tiền" Tây Ban Nha.

Bảo Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN