Sáng 9/2 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc trao đổi xung quanh việc đề xuất thành lập Hội Nghệ sĩ hát do công ty Tổ chức và Biểu diễn Nghệ thuật Thanh Hoa tổ chức.
(TT&VH) - Sáng 9/2 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc trao đổi xung quanh việc đề xuất thành lập Hội Nghệ sĩ hát do công ty Tổ chức và Biểu diễn Nghệ thuật Thanh Hoa tổ chức, với sự tham gia của gần 50 nghệ sĩ, ca sĩ thuộc 3 thế hệ: NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Thái Bảo, ca sĩ Việt Hoàn, Đăng Dương, Tùng Dương, Khánh Linh...
Gian truân thành lập Hội...
Trên thực tế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng là “mái nhà” dành cho các nghệ sĩ biểu diễn. Tuy nhiên, theo ý kiến của nghệ sĩ, trong các cuộc hội hè của giới làm nhạc, họ không biết nói gì, làm gì!? Đây cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện ý tưởng thành lập một hội nghề nghiệp của giới ca sĩ. Tại Singer's Day được tổ chức lần đầu tiên năm 2006, nhạc sĩ Lê Quang – thành viên BTC – đã nêu ý kiến thành lập Hội Ca sĩ Việt Nam. Lúc đó, nhạc sĩ Lê Quang cho rằng, việc lập Hội Ca sĩ là cần thiết để các đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết, các ca sĩ, nghệ sĩ đi trước có điều kiện giúp đỡ các ca sĩ trẻ về văn hóa ứng xử. Hội cũng sẽ giúp đỡ các hội viên khi gặp khó khăn trong hành nghề hoặc những tranh chấp khác... Còn theo lời NSND Quang Thọ, công ty Đông Á (TP HCM) từng xúc tiến việc thành lập Hội Ca sĩ. Công ty này cũng đã tập hợp nghệ sĩ, xây dựng Điều lệ, làm hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền... Song, bẵng đi một thời gian, những ý tưởng nêu trên không được nhắc lại. Hội Ca sĩ vẫn chưa được thành lập!

Cuộc gặp mặt để trao đổi về nguyện vọng thành lập Hội Nghệ sĩ hát
Và lần này, NSND Thanh Hoa và công ty của bà đã quyết định khởi động lại việc thành lập Hội Nghệ sĩ hát (không phải là Hội Ca sĩ). NSND Thanh Hoa cho rằng: “Nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ múa..., đến cả một nghề khá non trẻ ở Việt Nam: người mẫu, cũng đều có hội nghề nghiệp. Trong khi đó, những nghệ sĩ đi theo nghề hát đích thực lại chưa có hiệp hội của riêng mình. Có thể vì cái Tôi của nghệ sĩ hát quá lớn, giới này lại tập hợp nhiều người nổi tiếng, nên việc thành lập Hội khá khó khăn. Nếu Hội Nghệ sỹ hát được thành lập, đó sẽ là nơi bảo vệ quyền lợi, phát triển thương hiệu và sự nghiệp cho các nghệ sĩ hát, nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội cho nghệ sĩ...”. NSND Thanh Hoa cũng khẳng định thêm rằng, bà là người có ý tưởng và đại diện giới làm nghề nêu lên khát vọng thành lập hội nghề nghiệp chứ không phải mong muốn trở thành Chủ tịch Hội! Theo bà, Chủ tịch Hội phải là một bậc tiền bối.
Các ca sĩ nói gì?
Cùng thống nhất về sự cần thiết phải thành lập một hội nghề nghiệp, các ca sĩ tham gia cuộc trao đổi đã khá cởi mở khi chia sẻ những suy nghĩ của mình.
* Ca sĩ Tấn Minh: “Thành lập Hội Nghệ sĩ hát là nguyện vọng của đông đảo những người làm nghề, trong đó có các ca sĩ trẻ. Với tôi, chưa nên nói những gì quá xa về hội nghề nghiệp, mà một năm cần có một ngày để những người làm nghề gặp mặt, biểu diễn, trao đổi nghề nghiệp...”.
* Ca sĩ Việt Hoàn: “Ý tưởng của NSND Thanh Hoa cũng chính là mong muốn của cá nhân tôi. Một Hội nghề nghiệp sẽ làm được rất nhiều điều mà việc ngăn đạo nhạc, hay can thiệp vào chuyện bầu show quỵt tiền... chỉ là một trong các hiện tượng”.
* NSƯT Hoàng Chè: “Chưa có tiếng nói riêng của giới nghệ sĩ ca hát là không ổn. Hội nghề nghiệp này là ý tưởng da diết và đau đáu của 3 thế hệ nghệ sĩ. Những lớp nghệ sĩ tiền bối có thể không còn hát trên sân khấu được nữa, nhưng họ vẫn mong muốn góp một phần chia sẻ, giúp đỡ lớp đàn em. Việc này phải nhanh lên”.
* Ca sĩ Thanh Lam: “Một nghệ sĩ chân chính, ngoài sự nghiệp đương thời, phải để lại sức sáng tạo. Trong lĩnh vực văn hóa, nhiều nghề nghiệp đã được thành lập, những nghệ sĩ hát cũng cần có một hội riêng. Theo tôi, đó là nơi để chia sẻ kinh nghiệm, và những người lãnh đạo Hội phải là người có trình độ, cập nhật văn minh thế giới đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...”.
|
Nhu cầu là có thật!
“Hội Nhạc sĩ Việt Nam là tổ chức của những người làm âm nhạc, ngày càng mở rộng lĩnh vực ngoài nhạc sĩ sáng tác còn có nghệ sĩ biểu diễn, người làm công tác lý luận, đào tạo... Nhu cầu thành lập hội nghệ nghiệp của những người biểu diễn là có thật. Việc này đã được đề cập từ những nhiệm kỳ BCH Hội nhạc sĩ VN khóa IV, V (hiện nay là khóa VII) với những thế hệ nghệ sĩ tiền bối trước cả NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa... Theo tôi, xu hướng tập hợp người làm nghề vững mạnh thì càng tốt. Tất nhiên, một hội nghề nghiệp thành lập phải có sự đồng ý của các cơ quan chức năng. Về mặt luật pháp, trong tương lai, nếu có một luật về hội nghề nghiệp thì những công việc này sẽ rõ ràng và cụ thể hơn”
(Ý kiến của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam) |
Hoàng Lê