
Hà Nội: Nhiều loại sữa đã bị dỡ khỏi giá bán hàng
Chỉ một ngày sau đợt kiểm tra đột xuất thị trường sữa của Sở Y tế Hà Nội, các cửa hàng kinh doanh sữa trên địa bàn thủ đô đã có sự thay đổi “tức thì”.
(TT&VH) - Hôm qua 10/2, chỉ một ngày sau đợt kiểm tra đột xuất thị trường sữa của Sở Y tế Hà Nội, các cửa hàng kinh doanh sữa trên địa bàn thủ đô đã có sự thay đổi “tức thì”, nhiều loại sữa đã nhanh chóng được “hạ bệ” khỏi giá bán.
Tuy nhiên, việc làm này có xuất phát từ sự tự giác trong ý thức người kinh doanh, hay chỉ là việc làm đối phó, vẫn còn là một dấu hỏi(?).
Không bày nhưng… vẫn bán!
Dạo một vòng quanh các tuyến phố kinh doanh sữa lớn như Hải Thượng Lãn Ông, Hàng Buồm… không khó để nhận thấy nhiều cửa hàng kinh doanh sữa đã giảm bày bán các loại sữa chưa đủ các tiêu chuẩn hiện hành. Theo nhiều chủ cửa hàng tại Hàng Buồm, phố kinh doanh sữa lớn nhất Hà Nội, đa phần các cửa hàng bán sữa trên địa bàn là các cửa hàng tạp hóa, bày bán cả bánh kẹo, thực phẩm, rượu bia, thuốc lá nên việc giảm bán một phần mặt hàng sữa không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu. Vì thế, họ không ngần ngại lưu kho các loại sữa được cho là “có vấn đề” để đối phó với các cơ quan chức năng.
Một chủ cửa hàng khẳng định: “Đây là thời điểm nhạy cảm, thị trường đang chờ các xem xét đánh giá tiêu chuẩn của cơ quan chức năng nên cứ “cẩn thận” thì hơn”. Thực tế, theo quan sát của chúng tôi, khách hàng cần mua bất cứ loại sữa nào cũng có. Ví dụ có khách hàng hỏi mua loại sữa bột Maylac (mà trước đó đã được các phương tiện thông tin đại chúng thông báo có hàm lượng protid của theo công bố không đúng thực tế (Nhãn hàng ghi là 34%, nhưng thực tế kiểm nghiệm là 14,97%), chủ cửa hàng nhanh chóng vào trong lấy ra. Có ngay!
Anh Nguyễn Tiến Bằng, một chủ cửa hàng sữa cho biết, mặt hàng sữa rất đa dạng, từ cao cấp đến các loại sữa bình dân, người tiêu dùng thường đánh giá chất lượng theo cảm tính và thói quen. Vừa qua, trong số 99 mẫu sữa được Viện Vệ sinh y tế công cộng kiểm nghiệm, có đến 37 mẫu có hàm lượng đạm thấp hơn hàm lượng ghi trên nhãn sữa. Các mẫu sữa này, theo kinh nghiệm bán hàng lâu năm của anh Bằng đều rơi vào các loại sữa của các cơ sở sản xuất nhỏ chứ không phải các nhãn sữa nổi tiếng. Tuy nhiên, các loại sữa này có giá thành thấp hơn hẳn các loại sữa cao cấp khác nên vẫn có một bộ phận người tiêu dùng hỏi mua.
Sữa “bình dân” giảm giá, sữa cao cấp lên ngôi
Chủ cửa hàng sữa Yến Oanh tại 22 Hàng Buồm chuyến kinh doanh nhãn sữa duy nhất là EnfagrowA+ cho biết, từ khi có thông tin về các mẫu kiểm nghiệm hàm lượng đạm trong sữa, các loại sữa cao cấp nổi tiếng đã được người tiêu dùng chọn lựa nhiều hơn, giá cả các loại sữa này cũng tuân theo giá của các nhà sản xuất đưa ra. Các cửa hàng chuyên doanh sữa rất hiếm khi tăng giá theo tâm lí thị trường, việc tăng giá bán sữa chủ yếu ở các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh nhiều mặt hàng. Theo chị Oanh, để chọn sữa đúng chất lượng và đúng giá, người tiêu dùng nên đến mua tại các cửa hàng chuyên doanh một loại sản phẩm.
Thực tế thị trường cho thấy, sau khi nhiều sản phẩm sữa được công bố không đạt chất lượng, người tiêu dùng đã bắt đầu ngoảnh mặt với các sản phẩm này. Chị Linh, chủ cửa hàng Thu Lan (Hải Thượng Lãn Ông, Hà Nội) cho biết, khoảng 10 ngày qua một loạt các sản phẩm sữa “bình dân” bắt đầu bán chững lại. Có cửa hàng đã bắt đầu giảm giá một số loại sữa để “kích cầu” bán hết số hàng tồn còn lại. Ví dụ, nhiều loại đã được cửa hàng bán giảm giá 5% so với giá cũ như sữa bột canxi Food milk, sữa bột dinh dưỡng phát triển trí não Food Milk, sữa Mama, Milk Power, sữa bột Calyx Canxi(25 - 30%), một số loại sữa dành cho người gầy, sữa tăng trưởng chiều cao… Sắp tới cửa hàng chị Linh sẽ chuyển hẳn sang chuyên doanh các mặt hàng sữa cao cấp vì người tiêu dùng đang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sữa.
Mạnh Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN