Trước Tết Kỷ Sửu, ban Kỷ luật đã ra thông báo chính thức về vụ việc khiếu kiện của K.Khánh Hoà với 4 cầu thủ cũ của mình là Trọng Bình, Đức Hùng, Hữu Chương và Tấn Điền.
(TT&VH) - Trước Tết Kỷ Sửu, ban Kỷ luật đã ra thông báo chính thức về vụ việc khiếu kiện của K.Khánh Hoà với 4 cầu thủ cũ của mình là Trọng Bình, Đức Hùng, Hữu Chương và Tấn Điền, trong đó chỉ phạt V.Ninh Bình 25 triệu đồng vì đã tiếp xúc với 4 cầu thủ khi họ còn hợp đồng với K.KH mà không xin phép CLB chủ quản.
Tuy nhiên, mới đây, khi V.Ninh Bình đã đăng ký cả 4 cầu thủ nói trên trong danh sách thi đấu ở mùa bóng 2009 và được VFF chấp thuận, thì K.KH lại làm công văn gửi ban Kỷ luật VFF để yêu cầu 4 cầu thủ phải đền bù chi phí đào tạo với mức 200 triệu đồng/người cho CLB này.

Ông Hường phân tích: “K.KH không thể yêu cầu đền bù chi phí đào tạo vì cả 4 cầu thủ của họ đều ra đi khi đã trên 23 tuổi. Còn nếu dựa theo thời hạn của hợp đồng để đòi đền bù cũng không, vì K.KH ký hợp đồng với 4 cầu thủ nói trên từ ngày 1/1/2004 tới ngày 31/12/2008, tức là thiếu 1 ngày là tròn 5 năm. Trong khi đó, Bộ luật Lao động VN quy định hợp đồng lao động có thời hạn dài hơn 3 năm sẽ được tính như là hợp đồng không xác định thời hạn, và theo đó, người lao động được quyền tự do ra đi sau khi thông báo trước 45 ngày cho ngưởi sử dụng lao động. 4 cầu thủ Trọng Bình, Đức Hùng, Hữu Chương và Tấn Điền đã thi đấu cho K.KH trong 4 năm và đợi khi mùa bóng 2008 kết thúc họ mới thông báo quyết định ra đi, như vậy là hợp lệ và K.KH không có quyền yêu cầu đền bù chi phí đào tạo”.
Cái phao cuối cùng để K.KH bấu víu là quy định của FIFA rằng hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp có thời hạn dài nhất là 5 năm, nhưng ngay cả quy định này cũng không thể giúp ích cho K.KH.
Ông Hường tuyên bố: “Đúng là luật FIFA quy định như thế, nhưng FIFA cũng nói rõ rằng việc áp dụng luật FIFA tuỳ thuộc vào pháp luật của mỗi quốc gia. Ở VN Bộ luật Lao động không cho phép ký hợp đồng xác định dài hơn 3 năm thì VFF cũng sẽ làm như vậy. Trước đây có rất nhiều CLB thắc mắc tại sao VFF không cho phép họ ký hợp đồng 4 năm hoặc 5 năm với cầu thủ, và chúng tôi đã trả lời rằng sống trong môi trường VN nên phải tuân theo pháp luật VN. Hiện nay tất cả các đội bóng ở giải V-League và hạng Nhất đều đã được phổ biến rõ ràng quy định này, vậy mà không hiểu sao K.KH vẫn còn hiểu lầm”.
Và điều quan trọng nhất, điều Khánh Hòa không chịu hiểu là họ chỉ ký hợp đồng với 4 cầu thủ trên đến cuối năm 2008, nên dù FIFA hay VFF có cho ký 10 năm thì ở trường hợp này, Khánh Hòa cũng chẳng có lý gì để đòi tiền.
Thục Hương