Tọa lạc tại vị trí khu trung tâm thành phố, nơi rất nhiều người qua lại, bùng binh cũng là nơi dễ để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí mỗi người.
1- Vị trí không gian đề xuất :
Hình ảnh chụp tại Bùng binh vòng xoay
Giao lộ các tuyến đường
Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch – Quận 1- Tp.HCMGóc nhìn đến Diamond Plaza( Một công trình kiến trúc hiện đại )Góc nhìn đến Công viên 30-4( Một không gian lịch sử )Góc nhìn đến Dinh Thống( Một công trình kiến trúc có giá trị lịch sử đặc biệt )Góc nhìn đến Nhà Thờ Đức Bà – tphcm( Một công trình tôn giáo có giá trị )
2- Lý do lựa chọn không gian :
- Bùng binh nằm tại vị trí giao lộ, dễ gây chú ý và thu hút tầm mắt của mọi người đi đường.
- Tọa lạc tại vị trí khu trung tâm thành phố, nơi rất nhiều người qua lại, bùng binh cũng là nơi dễ để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí mỗi người.
- Xung quanh bùng binh là các công trình có giá trị lịch sử, hiện đại, một không gian hòa lẫn giữa quá khứ, hiện tại, và tương lai, rất đặc trưng giữa lòng thành phố.
3- Loại hình nghệ thuật đề xuất :
Nghệ thuật sắp đặt kết hợp với âm nhạc
4- Ý tưởng :
Nơi giao thoa giữa hiện đại, cổ kính , lịch sử là một không gian đầy hoài niệm và cũng đầy mâu thuẫn .Nơi đó chúng ta cùng nhìn về quá khứ, cùng đếm thới gian, từng giây từng phút đề rồi lại tất bật với tương lai.
Tôi muốn nơi đây, một chiếc đồng hồ sẽ là biểu tượng cho sự giao thoa đầy ý nghĩa này.
ý tưởng “ giao thoa” là một chiếc đồng hồ 4 mặt.
Ý tưởng chiếc đồng hồ 4 mặt :
- Mặt thứ 1 :
- Hướng về phía Nhà Thờ Đức Bà , phía bệ dưới đồng hồ có ghi ngày khai sinh công trình và có hẹn giờ, cứ đến ngày đó, sẽ có một điệu nhạc vang lên, kỉ niệm cho sự tồn tại của công trình.
- Mặt thứ 2 :
- Hướng về phía Dinh Thông Nhất và công viên 30-4, Phía bệ dưới đồng hô có ghi ngày khai sinh, tác giả công trình này, có hẹn giờ, cứ đến ngày 30-4, một điệu nhạc quen thuộc sẽ vang lên, một kỉ niệm đáng nhớ với mọi người dân.
- Mặt thứ 3 :
- Hướng về phía đường Phạm Ngọc Thạch, phía dước có ghi tên và ngày tháng năm sinh của ông, và đồng hồ ở mặt này cũng sẽ được hẹn giờ, để rồi đúng ngày sinh của ông, người dân lại được nghe những điệu nhạc quen thuộc như một cách tưởng nhớ về con người đầy tài năng này.
- Mặt thứ 4 :
- Hướng về phía đường Lê Duẩn, cách cấu trúc cũng tương tự như những mặt kia, tên tuổi, ngày tháng năm sinh và những điệu nhạc kỉ niệm cho nhà cách mạng này vào đúng dịp ngày sinh của ông.
- Ở giữa 4 mặt của chiếc đồng hồ là một không gian, có thề sử dụng cho việc bắn pháo bông vào dịp cuối năm.
- Nếu được thực hiện, chiếc đồng hồ 4 mặt không những là một phương tiện giúp người dân xác định thời gian, làm đẹp không gian mà còn là một cột mốc quan trọng trong nhận thức của người dân thành phố, tăng thêm giá trị cho khu vực đầy ý nghĩa và giá trị lịch sử này.
Tác giả : Trương Nam Thuận