Kỷ lục chuyển nhượng mới do các đội bóng Premier League thiết lập, vẫn không thể che giấu được ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đối với bóng đá trên toàn châu Âu.
(TT&VH cuối tuần) - Kỷ lục chuyển nhượng mới do các đội bóng Premier League thiết lập ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, chủ yếu nhờ đội bóng tỷ phú Man City và Tottenham, vẫn không thể che giấu được ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đối với bóng đá trên toàn châu Âu.
Toàn cảnh
Các CLB ở giải đấu hạng cao nhất nước Anh đã chi tổng cộng 192,6 triệu euro, tăng 6% so với tháng 1/2008 và chỉ Man City cùng Spurs đã chiếm phân nửa số đó.
Tuy nhiên, ở những giải đấu hàng đầu khác, tình hình thị trường chuyển nhượng rất ảm đạm khi hãng tư vấn kinh doanh Deloitte cho biết tổng số tiền mà các CLB ở cả bốn giải đấu lớn của châu Âu chi ra để tăng cường lực lượng vào tháng Giêng cộng lại cũng không bằng Premier League.

Tại Italia, số tiền chi cho mua sắm cầu thủ mới của các CLB ở Serie A giảm khoảng 43% so với năm 2008 xuống còn 29 triệu euro. Dù trong nhiều trường hợp phí chuyển nhượng chính thức không được tiết lộ, nhưng những cầu thủ mới gây nhiều tiếng vang nhất lại không phải là những người đắt giá nhất. Điển hình là vụ “Spice Boy” David Beckham chuyển đến AC Milan từ Los Angeles Galaxy với một hợp đồng… cho mượn.
Thay vì mua sắm thêm, nhiều CLB Italia tận dụng cơ hội nay để thanh lý bớt những người thừa trong đội hình mà đáng kể nhất là vụ Inter đẩy Ricardo Quaresma sang Chelesa và Olivier Dacourt cho Fulham. Không giống Inter, để cầu thủ ra đi mà không thu về một xu, Fiorentina đã kiếm được thêm 16,8 triệu euro từ việc bán Giampaolo Pazzani cho Sampdroria và Pavlo Daniel Osvaldo cho Bologna.
Ở TBN, Real Madrid là đội bóng duy nhất chi mạnh tay khi bỏ ra 45 triệu euro để đưa về Klaas-Jan Huntelaar từ Ajax và Lassana Diarra từ Portsmouth. Một hợp đồng lớn khác là tiền đạo Ricardo Oliveira, trở lại Real Betis với giá 9 triệu euro. Giống như ở Italia, tốp dưới tại TBN cũng có xu hướng tuyển mộ mạnh mẽ để củng cố mục tiêu trụ hạng. Espanyol đưa Ivan Alonso về từ Murcia với giá 1 triệu euro, Racing mua Toni Moral của Alves với giá 700.000 còn Dudu Aouate rời Deportivo sang Mallorca cũng với giá 1 triệu euro.
Cuối cùng, tại Đức, những đội bóng ở Bundesliga chỉ chi hơn 16 triệu euro một chút để tiến hành 42 vụ chuyển nhượng. Hamburg, dù đã thu được 15,7 triệu euro sau khi bán Nigel de Jong cho Manchester City, chỉ tái đầu tư cho đội hình một khoản không đáng kể. Trong số những cái tên được đề cập trong danh sách 10 vụ chuyển nhượng nổi bật nhất của mùa Đông tại Đức của trang mạng goal.com, không có cầu thủ nào xứng đáng được gọi là ngôi sao thực sự. Đáng chú ý nhất có lẽ là thủ thành Timo Hidebrand, trở về Bundesliga bắt cho Hoffeinheim sau một mùa giải thảm hại ở Valencia. Ngoài ra, Landon Donovan, 26 tuổi, được CLB Mỹ Los Angeles Galaxay cho Bayern Munich mượn, Kevin Prince Boateng, trở về với Borussia Dortmund sau khi thất bại hoàn toàn tại Tottenham và Diego Klimowicz, một cầu thủ đã 34 tuổi, là những vụ chuyển nhượng được đề cập đến nhiều nhất.
Premier League: Đằng sau ánh hào quang
Khi thị trường đóng cửa vào tối thứ Hai, ngày 2-2, công ty kiểm toán KPMG thống kê các CLB Premier League đã bỏ ra 192,6 triệu euro cho việc tăng cường lực lượng, đó là chưa kể 13,5 triệu euro mà Arsenal bỏ ra mua Andrei Arshavin vào giờ chót.
Con số đó đã vượt xa kỷ lục chuyển nhượng mùa Đông tháng 1-2008 khi 168,7 triệu euro đã được trao tay, và nhiều hơn cả bốn giải đấu hàng đầu ở Italia, Pháp, Đức và TBN cộng lại trong tháng vừa qua. Nếu chỉ nhìn vào những con số thuần túy, điều đó cho thấy bóng đá Anh rõ ràng là thế lực kim tiền số một của châu Âu, thống trị và áp đảo. Tuy nhiên, nếu cạo bỏ những dòng tít lớn và ánh hàng quang, một bức tranh nhiều gam màu tối sẽ hiện ra.
Khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm doanh số sụt giảm, thỏa thuận về khoản tiền bản quyền truyền hình vẫn chưa đạt được với việc vòng đấu giá đầu tiên giành quyền phát sóng trực tiếp Premier League đã bị hoãn lại vào ngày 4-2, khả năng thanh khoản và lượng tiền mặt thấp nhất trong 5 năm qua, các CLB sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều trên thương trường.
Thị trường chuyển nhượng không phải là siêu thị, nơi tiền trao cháo múc, việc mua bán các cầu thủ liên quan chặt chẽ tới các tài sản tài chính, những khoản nợ và những khoản trả góp cho phí chuyển nhượng, sau này sẽ được chính các CLB mua đi bán lại với nhau. Tottenham là một ví dụ điển hình. Báo chí đưa tin họ đã bỏ ra tổng cộng hơn 55 triệu euro để đưa về White Hart Lane Jermain Defoe, Robbie Keane, Wilson Palacios, Pascal Chimbonda và Carlo Cuddicini, nhưng trên thực tế, Spurs chỉ phải chi vào khoảng 22,5 triệu euro tiền mặt, trong đó chỉ Palacios và Chimbonda là trả hoàn toàn bằng tiền mặt. Cudicini là chuyển nhượng tự do, trong khi Keane cùng Defoe, Spurs phải bỏ ra rất ít tiền. Trong trường hợp tiền đạo người Ireland, Liverpool vẫn còn nợ Tottenham 12,3 triệu euro khi mua anh từ chính Spurs hồi mùa Hè, có nghĩa là để có lại Keane với giá 13,5 triệu euro, trên thực tế, Tottenham chỉ phải bỏ ra 1,2 triệu euro. Trường hợp của Defoe cũng tương tự như thế khi Portsmouth vẫn còn nợ Spurs tiền mua Younes Kaboul, Pedro Mendes và chính Defoe.
Điều đáng nói là ngoài Spurs, Telegraph cho biết còn có đến 6 hợp đồng trị giá hơn 10 triệu bảng (11,2 triệu euro) trong tháng Giêng ở Anh là được trả góp bởi lẽ vòa thời điểm hiện nay, không có mấy ngân hàng, thường đứng ra làm trung gian cho các hợp đồng mua bán lớn thế này, sẵn sàng chi trước một lượng tiền mặt lớn như thế.
Manchester City có thể là một ngoại lệ, khi những ông chủ tỷ phú kếch xù đến từ Trung Đông của họ luôn sẵn tiền mặt từ việc bán dầu từ trước đến nay để trả ngay lập tức và một lần, thậm chí 120 triệu euro, cho Kaka chẳng hạn, chứ đừng nói những hợp đồng còn dưới mức 20 triệu euro như Wayne Bridge, Craig Bellamy hay Nigel de Jong. Tuy nhiên, đó có lẽ là ngoại lệ duy nhất ở Premier League, và ở cả châu Âu nữa.
|
Top 5 vụ chuyển nhượng Cầu thủ Từ Đến Giá Lassana Diarra Portsmouth Real Madrid 23* K.J Huntelaar Ajax Real Madrid 19 Jermain Defoe Portsmouth Tottenham 17 Nigel de Jong Hamburg Man City 16 Craig Bellamy West Ham Man City 16 * đơn vị tính: triệu euro |