thethaovanhoa.vn

Chuyến "Du xuân" chưa trọn vẹn cùng "tứ đại mỹ nhân"

06/02/2009 16:08 GMT+7

Những tiết mục xen kẽ như: tân nhạc với các màn vũ đạo sexy, tấu hài đã làm “bức tranh tuồng cổ” trong đêm diễn Vũ Luân du xuân cùng tứ đại mỹ nhân chưa thật trọn vẹn…

(TT&VH) - Ca cảnh Bức tranh tuồng cổ với các trích đoạn kinh điển: Na Tra đại chiến Ngao Bính, Đào Tam Xuân, Quan Công trảm Bàng Đức, Xử án Thượng Dương (trích tác phẩm Câu thơ yên ngựa)… mở màn đêm Vũ Luân du xuân cùng tứ đại mỹ nhân (tối 4/2) tại rạp Hưng Đạo, TPHCM đã làm khán giả trầm trồ khi được chiêm ngưỡng những động tác vũ đạo, thưởng thức những bài bản được xem là chuẩn mực của bộ môn cải lương tuồng cổ. Thế nhưng vì nhiều lý do cả trên lẫn dưới sân khấu đã khiến “bức tranh tuồng cổ” trong đêm diễn chưa thật trọn vẹn…

Khi live show cải lương thành đại nhạc hội

Nghệ sĩ Vũ Luân đã đầu tư rất nhiều cho những tiết mục của mình trong chương trình. Các tiết mục chính: ca cảnh Bức tranh tuồng cổ và bốn trích đoạn của Vũ Luân cùng bốn “mỹ nhân” Ngân Huệ, Quế Trân, Trinh Trinh, Tú Sương: Đường Minh Hoàng du nguyệt điện, Phi Long báo phu cừu, Chung Vô Diệm, Hoa Mộc Lan đều đặc sắc thể hiện đặc trưng của nghệ thuật tuồng cổ gồm vũ đạo và các bài bản.
 
Nghệ sĩ Vũ Luân và Quế Trân trong trích đoạn Phi Long báo phu cừu.

Thế nhưng xét tổng thể cả chương trình thì đây là một sô diễn rời rạc và thậm chí khó chấp nhận ở một số tiết mục khách mời. Việc có quá nhiều khách mời dường như cũng đã thành “bệnh” của các chuyên đề sân khấu cải lương. Live show của NSƯT Ngọc Đáng, danh ca Tấn Tài… cũng từng bị phàn nàn về việc khách mời làm loãng chương trình. Việc có tiết mục khách mời để nhân vật chính nghỉ mệt, thay trang phục (hoặc để kéo thêm khán giả) là cần thiết. Đôi khi chính những khách mời này sẽ góp phần nâng chất cho chương trình. Nhưng nếu những tiết mục không ăn nhập gì với chủ đề chính của đêm diễn thì lại là chuyện khác.

Góp mặt trong đêm Vũ Luân du xuân cùng tứ đại mỹ nhân có một lực lượng hùng hậu các khách mời: NSƯT Bảo Quốc, Kim Tử Long, các nghệ sĩ hài Tấn Beo, Tấn Bo, Tiểu Bảo Quốc, thêm hai chàng ca sĩ trẻ: Huy Vũ, Dương Triệu Cơ. Ngoài NSƯT Kim Tử Long còn gây chút ấn tượng với bài tân cổ Thành phố buồn thì các màn hát tân nhạc và tấu hài của khách mời đã làm “gãy” cả chương trình. Phản cảm nhất là bài hát Tarzan của Dương Triệu Cơ cùng một vũ đoàn ăn mặc sexy uốn éo trên sân khấu. Màn tấu hài của NSƯT Bảo Quốc và đàn em Tiểu Bảo Quốc gây thất vọng không kém với cảnh Tiểu Bảo Quốc nhào vào ngực Bảo Quốc đòi… sữa vì cả hai đang diễn cảnh… mẹ ru con. Với chủ đề chính là tôn vinh nghệ thuật tuồng cổ nhưng việc chương trình chỉ có 5 trích đoạn tuồng cổ chính thống “cạnh tranh” với 5 bài tân nhạc và hai màn tấu hài là hoàn toàn không hợp lý. Thiết nghĩ các tiết mục này nếu được thay thế bằng những trích đoạn tuồng cổ do chính nghệ sĩ khách mời biểu diễn hoặc phần giao lưu với một nghệ sĩ gạo cội về nghệ thuật tuồng cổ thì chương trình sẽ xuyên suốt và có tầm hơn.

Trong đêm diễn, ca sĩ trẻ Huy Vũ đã phải chữa cháy cho chương trình với ba bài nhạc trẻ vì nghệ sĩ khách mời… chưa đến kịp. Mặc dù là việc bất khả kháng nhưng vì thế chương trình càng thêm loãng vì khán giả mua vé để coi cải lương chứ đâu phải để nghe ca nhạc.

Phe vé vào tận rạp gây sự

Việc phe vé hoạt động nhộn nhịp ở rạp Hưng Đạo đã không còn là chuyện lạ. Nhưng phe vé vào tận rạp gây sự ngay trong đêm diễn thì quả thật hy hữu. Một phe vé hùng hổ la lối đòi tiền vé của vài khán giả ngồi ngay những hàng ghế đầu phía bên trái khán phòng vậy mà những người có trách nhiệm giữ an ninh cho chương trình không hề hay biết, phải đợi một khán giả đi tìm người của Nhà hát nhờ giải quyết. May mắn là tiếng nhạc lớn, khán giả chăm chú theo dõi chương trình nên sự cố trên không có gì ầm ĩ lắm, chỉ tội cho những người không may ngồi ở khu vực xảy ra sự cố phải chuốc bực bội vào mình.

Việc thiếu an ninh như trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của nghệ sĩ và cả uy tín của nhà hát. Việc sân khấu kịch luôn trong tình trạng cháy vé một phần cũng vì công tác an ninh được chăm lo đầy đủ, khán giả cảm thấy mình được tôn trọng và an toàn khi đến thưởng thức nghệ thuật, điều mà rạp hát cải lương còn thiếu sót.

Nghệ sĩ Vũ Luân vẫn làm những người yêu mến anh hài lòng ở phần ca diễn của mình nhưng xét tổng thể cả chương trình Vũ Luân du xuân cùng tứ đại mỹ nhân thì không được trọn vẹn như mong muốn.
 
Ninh Lộc (TP.HCM)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN