TS. Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đã có cuộc trao đổi với chúng tôi về tình hình dịch và các biện pháp phòng tránh.
* Xin ông cho biết cụ thể hơn về việc bùng phát dịch sởi tại Hà Nội?
Thực ra không phải bây giờ số lượng bệnh nhân nhập Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia với các triệu chứng sởi mới tăng. Từ cuối tháng 12/2008 đến nay, tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia có khoảng 340 bệnh nhân nhập viện nhưng theo xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thì chỉ có 180 ca trong số đó mắc bệnh sởi. Bệnh nhân phần lớn sống rải rác ở địa bàn Hà Nội mở rộng, nhiều trường hợp là sinh viên, độ tuổi mắc từ 18 - 40 tuổi.
![]() Bác sĩ Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia đang khám cho một bệnh nhân bị biến chứng viêm não sau sởi. |
* Ngoài Hà Nội, tại các tỉnh thành khác có xảy ra dịch sởi không? Liệu dịch sởi có thể lây lan sang các tỉnh khác không thưa ông?
Số lượng bệnh nhân mắc sởi từ các tỉnh báo cáo về rất ít: Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, mỗi nơi đều chỉ có 1 ca là sinh viên đang học tập tại Hà Nội và đang điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia.
Tuy nhiên, vi rút sởi có tính lây lan mạnh, tính chất dịch tại Hà Nội hiện nay lại tản phát, do đó công tác phòng chống dịch là khó khăn. Ngay từ khi có thông tin về dịch sởi tại Hà Nội, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phối hợp chặt với Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia điều tra, xác định các ca bệnh, chỉ đạo các trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố thực hiện tích cực các biện phòng chống dịch tại địa phương. Trong dịp Tết, chúng tôi cũng đôn đốc các tỉnh, thành nhằm sớm phát hiện và xử lý các ca bệnh. Nhưng rất may là không xảy ra sự cố nào.
* Khi xảy ra dịch, người dân thường đổ xô đi tiêm vắcxin. Làm vậy có cần thiết không, thưa ông?
Nếu ở trong vùng dịch (có bệnh nhân) hoặc nguy cơ cao lây bệnh sởi, người dân có thể đi tiêm vắcxin phòng bệnh sởi. Tuy nhiên, khoảng 10 - 14 ngày sau đó cơ thể mới có khả năng phòng chống bệnh. Tại thời điểm này, khi thấy dấu hiệu sốt cao kèm theo phát ban (đỏ toàn thân), có triệu chứng viêm long (ho, hắt hơi, chảy mũi, mắt lèm nhèm, hoặc mắt đỏ)… thì cần phải đến ngay cơ sở y tế. Khi mắc bệnh, hệ miễn dịch bị suy yếu, sẽ bị bệnh phổi, thậm chí biến chứng nặng gây viêm não. Đối với những trường hợp nhẹ, được hướng dẫn điều trị tại nhà, người bệnh vẫn cần tránh gió lạnh, nghỉ làm việc, ăn thức ăn mềm, cần hạn chế tiếp xúc và thường xuyên đeo khẩu trang. Theo tôi, để phòng tránh những dịch sởi tương tự trong tương lai, tốt nhất các bà mẹ hãy đưa con nhỏ tiêm đầy đủ 2 mũi tiêm phòng sởi của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.
Xin cảm ơn ông!
Theo Tin Tức