
Hamas chấp nhận ngừng bắn một năm với Israel
Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã đồng ý ngừng bắn một năm với Israel, và rất có thể thỏa thuận ngừng bắn này sẽ được ký vào ngày 5/2 tới.
Kênh truyền hình Arập Al-Arabyia ngày 1/2 đưa tin Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã đồng ý ngừng bắn một năm với Israel, và rất có thể thỏa thuận ngừng bắn này sẽ được ký vào ngày 5/2 tới.
Al-Arrabyia cho biết trong ngày 2/2, một phái đoàn của Hamas tới Cairo để thông báo với giới chức Ai Cập về những điều khoản mà Hamas đã chấp nhận liên quan tới sáng kiến ngừng bắn do Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak khởi xướng; trong đó, đáng chú ý nhất là Hamas đồng ý để Phong trào Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas được kiểm soát cửa khẩu Rafah, nối Gaza với bán đảo Sinai của Ai Cập, nhưng Hamas yêu cầu cùng tham gia kiểm soát cửa khẩu này, còn Israel phải đứng ngoài cuộc.
Tuy nhiên, dường như đây mới là quyết định đơn phương của ban lãnh đạo Hamas ở Gaza, những người đang chịu nhiều sức ép trước khó khăn về kinh tế-xã hội do Gaza bị Israel phong tỏa, chứ chưa được lãnh đạo của phong trào này đang sống lưu vong ở Syria chấp nhận.
Thủ lĩnh chính trị tối cao Hamas đang sống lưu vong ở Syria, ông Khaled Meshaal trong phát biểu tại Iran nhân chuyến thăm nước này đã tuyên bố rằng Hamas sẽ không chấp nhận ngừng bắn lâu dài với Israel chừng nào Nhà nước Do Thái chưa chấm dứt phong tỏa Dải Gaza. Ông khẳng định "Hamas bác bỏ ngừng bắn lâu dài với Israel, bởi chừng nào Israel còn tiếp tục các hành động xâm lược Palestine, khi đó lệnh ngừng bắn lâu dài vẫn là vô nghĩa".
Cùng ngày, khi được hỏi về tin ban lãnh đạo Hamas ở Gaza chấp nhận ngừng bắn một năm với Israel, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Hossam Zaki không xác nhận, nhưng cũng không bác bỏ thông tin này.
Về phía Israel, nội bộ lãnh đạo nước này đã nảy sinh bất đồng xung quanh thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Ngày 1/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barack và Ngoại trưởng Tzipi Livni đã bày tỏ quan điểm trái ngược nhau về vấn đề này. Phát biểu tại phiên họp nội các hàng tuần, ông Barack tỏ ý ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, đồng thời đánh giá cao vai trò trung gian của Ai Cập trong thỏa thuận này.
Tuy nhiên, cũng tại cuộc họp, Ngoại trưởng Livni, đồng thời là đối thủ của Bộ trưởng Barack trong cuộc tổng tuyển cử ngày 10/2 tới, đã bác bỏ mọi thỏa hiệp ngừng bắn với Hamas - tổ chức bị Israel và Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Bà Livni cho rằng việc ký thỏa thuận ngừng bắn với Hamas sẽ trao cho tổ chức này tính hợp pháp, do vậy bà khẳng định "không đàm phán ngừng bắn với phong trào này".
Trong khi đó, quân đội Israel vẫn tiếp tục không kích Dải Gaza. Vài giờ sau khi Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert tuyên bố sẽ trả đũa một cuộc tấn công bằng rốckét của Hamas vào lãnh thổ Israel mới đây, ngày 1/2, máy bay Israel đã ném bom dữ dội Dải Gaza.
Theo các nhân chứng, máy bay Israel đã tấn công một đồn cảnh sát tại trung tâm Gaza và ít nhất 7 đường hầm dọc theo biên giới phía Nam Gaza với Ai Cập. Hiện chưa có thông tin thương vong trong vụ không kích này. Một quan chức an ninh Israel cũng xác nhận “không quân Israel đã không kích khắp Dải Gaza”.
Trước đó, Thủ tướng Olmert đã tuyên bố sẽ có “phản ứng nghiêm khắc" để đáp trả việc các tay súng Palestine bắn hơn 10 quả rốckét và đạn cối vào miền Nam nước này, làm một dân thường và hai lính Israel bị thương.
Theo VietNamPlus
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN