Các nhà khảo cổ Trung Quốc đang khám phá những chi tiết của cuộc sống ở cố đô Tràng An từ cách đây 2.000 năm.
(TT&VH) - Các nhà khảo cổ Trung Quốc đang khám phá những chi tiết của cuộc sống ở cố đô Tràng An từ cách đây 2.000 năm.
Là kinh đô của đời Tây Hán (202 trước CN- 8 theo Công lịch), Tràng An là thủ phủ có diện tích 36 km2, gấp 4 lần so với thành Roma thời đó. Tàn tích của thành phố này hiện ở ngoại ô của Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.
Liu Zhendong, trưởng nhóm khai quật thuộc Viện Khảo cổ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), cho biết: “Sau khoảng 5 thập kỷ xúc tiến khai quật, giờ đây chúng tôi đã có thể vẽ sơ đồ cấu trúc rõ ràng của thành phố cổ đại, tuy nhiên chúng tôi còn biết rất ít về cuộc sống của 240.000 cư dân thời đó. Các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều cung điện lớn và cổng thành, nhưng chưa phát hiện được nơi cư trú của người dân thường”.
![]() Sơ đồ cố đô Tràng An |
Cố đô này có tường bao quanh, 12 cổng và 8 đại lộ, mỗi đường rộng từ 45 m đến 55 m và có hàng cây bên đường. Tường thành cao 12 m, dài 25.700 m và bao quanh là đường hào rộng 8 m. Sau 4 thế kỷ nằm trong sự thống trị của triều Hán (Tây và Đông Hán), từ năm 220 đến năm 581, Trung Quốc đã bị chia ra thành nhiều vương quốc nhỏ.
"Giống như di chỉ Pompeii cổ đại, việc nghiên cứu tàn tích có quy mô lớn như vậy đòi hỏi khoảng 100-200 năm khai quật”, nhà khảo cổ kỳ cựu Liu Qingzhu cho biết.