Hàng vạn du khách thập phương từ khắp các nẻo đường náo nức trẩy hội hành hương về đất Phật trong ngày đầu xuân.
![]() Khách thập phương chẩy hội chùa Hương 2009 |
Đại đức Thích Minh Hiền, Trưởng Ban văn hóa Thành hội Phật giáo Hà Nội - Trụ trì chùa Hương cho biết: “Là năm đầu tiên trở thành di tích của Hà Nội, nên Ban tổ chức và nhà chùa tổ chức nhiều hoạt động để bà con Phật tử thấy được nét đẹp của quần thể di tích chùa Hương”.
Ngay từ sáng sớm, trên suối Yến đã diễn ra các màn rước lân, múa rồng của các cụ già ở trong xã. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của đất nước, nên mới từ sáng tinh mơ, dòng người trẩy hội đã nô nức có mặt tại sân trước chùa Thiên Trù – ngôi chùa chính của Hương Sơn, để dự lễ khai hội. 9 giờ sáng, lễ khai hội trang nghiêm, long trọng được tổ chức tại sân chùa Thiên Trù. Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra. Sau lời chúc “Xuân phong hòa khí” – chúc cho đất nước, nhân dân, Phật tử một mùa xuân an lạc của Đại đức Thích Minh Hiền - là Lễ niêm hương tại chính điện chùa, kỳ nguyện cầu chúc cho quốc thái dân an, cho lễ hội thành công tốt đẹp.
Những hoạt động văn hóa nổi bật nhất trong mùa lễ hội năm nay tập trung vào những ngày húy nhật tổ Đệ Thập (12 tháng Giêng âm lịch) và ngày lễ Khánh Đản Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (ngày 19/2 âm lịch). Đặc biệt, năm nay, trong ngày tổ chức lễ Khánh Đản, tại sân chùa Thiên Trù, sẽ có màn ca vũ nhạc “Thiên Thủ Quán thế âm” vốn rất ấn tượng trong lễ khai hội những năm trước, cũng sẽ lại hiện diện. Tiếp đó sẽ là chương trình giới thiệu đĩa DVD “Hương Sơn ca” – một tổ hợp các ca khúc về Phật giáo và chùa Hương của các nhạc sỹ Hoàng Quý, Phạm Duy, GS.Trần Văn Khê... được thể hiện qua giọng hát của ca sỹ Mỹ Linh, Phương Anh, Minh Anh, Minh Ánh, Tố Uyên, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn... Cũng trong đêm Khánh Đản, 2009 ngọn hoa đăng sẽ được thả trôi trên dòng suối Yến và 2009 ngọn nến sẽ được thắp sáng trong động Hương Tích.
Các hoạt động chuẩn bị cho mùa lễ hội 2009 đã được khởi động trước đó vài tháng. Năm nay, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương sẽ có khoảng hơn 600 nhân viên tham gia giữ gìn trật tự, an ninh cho lễ hội. 3.700 con đò với gần 5.000 lái đò đã đăng ký tham gia vận chuyển khách.
Theo Đại đức Thích Minh Hiền, để chuẩn bị cho mùa lễ hội xuân Kỷ Sửu được chu đáo, UBND huyện Mỹ Đức cùng nhà chùa đầu tư hàng chục tỷ đồng để đầu tư cải tạo và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng như nạo vét lòng suối, xây cầu, tôn tạo đường đi lối lại lên các chùa...
Nét mới của mùa lễ hội năm nay là công tác an toàn, trật tự giao thông, nâng cao ý thức cho người dân trong vùng và khách hành hương đã được đặc biệt chú trọng. Trên tuyến đường từ bến Đục, Công an và Sở Giao thông thành phố Hà Nội đã giải tỏa giúp đường thông, hè thoáng để giảm bớt ách tắc giao thông. 2 thuyền của Thanh tra giao thông và Công an thành phố Hà Nội cũng thường xuyên đi lại trên suối Yến để kiểm tra tình hình lưu thông của các con đò. Để đề phòng việc ách tắc đò trên suối Yến những ngày cao điểm, Ban tổ chức cũng đã có phương án chăng dây giữa suối để phân luồng nhằm hạn chế tối đa tình trạng tắc nghẽn đò giang trên suối Yến. 293 gian hàng được Ban tổ chức quy hoạch để phục vụ khách hành hương. Giá vé thăm thắng cảnh vẫn giữ nguyên 30.000 đồng/người và vé đò cho cả 2 lượt là 25.000 đồng/người. Giá vé cáp treo vẫn giữ nguyên như năm ngoái: 70.000 đồng/vé khứ hồi cho người lớn và 40.000 đồng/vé khứ hồi cho trẻ em. Tất cả đã sẵn sàng cho một mùa lễ hội lớn và kéo dài của đất nước. Tuy nhiên, điều khiến cho rất nhiều người thấy khó chịu vẫn là tình trạng thiếu ý thức của nhiều khách hành hương. Họ “vô tư” thả tất cả các loại rác, từ túi nilon đến những vỏ lon bia, vỏ chai nước khoáng, vỏ hộp sữa... khắp nơi, đặc biệt là trên dòng suối Yến, làm ảnh hưởng rất nhiều đến mỹ quan của khu danh lam thắng cảnh.